Tiêu đề của website

Phạm Thu Hà
2

Phạm Thu Hà

Nickname: Violet Phạm
Quốc tịch: Việt Nam
Câu lạc bộ: Hóa chất Đức Giang Hà Nội
Ngày sinh: 06/02/1992
Quê quán: Thái BÌnh
Chiều cao: 175 cm
Cân nặng: 60 kg
Sở thích: mua sắm, du lịch
Sự nghiệp
Vị trí: Chuyền hai
CLB khởi đầu: Thái Bình
CLB hiện tại: Hóa chất Đức Giang Hà Nội
Bật đà: 287 cm
Bật chắn: 285 cm

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN đã kết thúc cuộc hành trình tại Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Ferroli Cup 2010 bằng chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước đội bóng đến từ Ukraine Vingroup ở trận chung kết tối 31-7 tại Nhà Thi đấu tỉnh Đắk Lắk.

Để bảo vệ thành công ngôi hậu, các cô gái tuyển nữ VN đã phải nỗ lực hết mình, trong đó nổi bật nhất chính là tay chuyền hai chuyên ngồi ghế dự bị Phạm Thu Hà.

Sau trận chung kết, người đầu tiên mà HLV trưởng người Trung Quốc Rong Han Yan đến bắt tay chúc mừng chính là Thu Hà. Trong tình thế các nữ tuyển thủ VN đang căng thẳng sau khi bị Vingroup san bằng ván đấu 2-2 rồi liên tục bị dẫn điểm ở ván quyết định, cô gái 19 tuổi của đội Vietsov Petro đã chứng tỏ bản lĩnh cũng như kinh nghiệm thi đấu rất chững chạc. Nhờ đó, cô tạo thêm động lực cho các chủ công của tuyển VN liên tục ghi điểm ở thời khắc quan trọng nhất, giúp đội giành chiến thắng 15-12 ở ván thứ 5 để giữ cúp ở lại VN.

Xem Thu Hà thi đấu, thật khó tin khi biết cô chỉ là dự bị cho tay chuyền hai Đào Thị Huyền ở tuyển VN. Riêng ở CLB Vietsov Petro, nhiều người sẽ còn sốc hơn vì Thu Hà chỉ là “dự bị của dự bị” cho những đàn chị trong đội bóng. Đây mới là lần đầu tiên Thu Hà được gọi lên tuyển VN nhưng cô cũng chỉ được xem là phương án dự phòng. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến chuyền hai Đào Thị Huyền thi đấu không tốt ở những ngày thi đấu đầu tiên, HLV Rong Han Yan quyết định mạo hiểm tung VĐV trẻ người Thái Bình vào sân. Trong trận chung kết, khi được ông thầy người Trung Quốc giao nhiệm vụ nặng nề bắt đầu từ ván hai, Thu Hà đã hoàn thành rất tốt vai trò cầu nối cho các đàn chị ghi điểm.

Thu Hà là lứa VĐV năng khiếu của PVD Thái Bình, cô chuyển tới thi đấu cho Bảo Long Hà Tây, sau này đội bóng giải thể cô đầu quân cho Vietsov Petro. Đầu năm 2014, đội bóng ngành Dầu khí giải thể và cô cũng quyết định giải nghệ.

Bài viết liên quan
Nội dung đang được cập nhật.
Vận động viên khác