Tiêu đề của website

VĐV bóng chuyền và chứng bệnh ngôi sao.

Tính cách của con người không những chịu sự ảnh hưởng bởi cách thức giáo dục mà còn bị ảnh hưởng rất lớn bởi môi trường xung quanh và tác động của những người sống bên cạnh. Tính cách con người vì vậy dễ thay đổi, không có gì bất biến như cách ông bà ta hay nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” hay “Ở bầu thì tròn ở ống thì dài”.


Tính cách của con người không những chịu sự ảnh hưởng bởi cách thức giáo dục mà còn bị ảnh hưởng rất lớn bởi môi trường xung quanh và tác động của những người sống bên cạnh. Tính cách con người vì vậy dễ thay đổi, không có gì bất biến như cách ông bà ta hay nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” hay “Ở bầu thì tròn ở ống thì dài”.

Bóng chuyền hay thể thao nói chung là môi trường phức tạp, tính ganh đua cao và cũng lắm thứ phù phiếm bởi ánh hào quang, lời ca ngợi khi VĐV gặt được thành quả. Các cầu thủ, VĐV vì vậy luôn phải đối mặt với cám dỗ để tránh bị sa ngã, mắc bệnh ngôi sao dễ hỏng sự nghiệp.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Thị Ngọc Hoa hay Nguyễn Hữu Hà đang là ngôi sao của bóng chuyền Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua. Bởi họ hiểu được muốn đứng vững trên con đường thể thao chuyên nghiệp, bản thân mỗi VĐV phải tự nỗ lực, tự cố gắng. Kết quả sẽ phản ánh đúng chuyên môn ở trên sân đấu, chứ không phải qua báo chí và khán giả bưng bê.

Hiện nay các cầu thủ trẻ thường dễ mắc bệnh ngôi sao. Ảnh minh họa

Còn nhớ cách đây vài năm, dù chỉ mới là VĐV vừa thoát qua giai đoạn tập chuyên môn cơ bản. Nhưng vì xuất hiện đúng giai đoạn bóng chuyền Việt Nam khát VĐV trẻ, mà nữ cầu thủ này đã được báo chí Việt Nam săn đón, tâng cô lên tận mây xanh dù chuyên môn trên sân chưa thể hiện được bất cứ điều gì. Hay câu chuyện về cô chủ công đời cuối 9X mới đây, dù chưa gõ được quả bóng ra hồn, nhưng chỉ sau một lần được gọi tập trung lên tuyển mà khi trở về CLB cũng đã nhiễm phải chứng bệnh ông sao.

Chính vì “khát” các cầu thủ trẻ, báo chí Việt Nam cũng thường quan tâm quá mức song đó cũng là chuyện bình thường. Ở nước ngoài, những ngôi sao được săn đón, được tâng bốc rồi cả vùi dập, vốn xảy ra hàng ngày mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng, điều quan trọng nhất với một ngôi sao, là cái cách họ đối xử, đối phó với những sự chú ý đang hướng về mình. Nói cách khác, một ngôi sao nếu rèn được sự bản lĩnh đến lỳ lợm, họ sẽ không bị ảnh hưởng đến những chuyện ngoài chuyên môn.

Còn ở Việt Nam, các VĐV “mới nổi” thường không vượt nổi cảm giác lâng lâng ban đầu. Hầu hết VĐV này, đều được báo chí khai thác triệt để mọi thông tin, còn người hâm mộ thì háo hức, chờ đợi. Vì thế, khi các cầu thủ này không vượt qua những yêu cầu về chuyên môn, thì nhiều người đã cho rằng họ chỉ là những “quả bom xịt” quay ra chửi mắng thậm tệ.

Hầu hết các “tiềm năng” đều được các HLV đội bóng hết mực cưng chiều, được báo chí săn đón, được khán giả tung hô nên càng không biết mình đang sống ở thực tại. Báo chí, dư luận luôn tồn tại hai mặt tốt xấu, với những cầu thủ coi báo chí, dư luận là động lực, để nỗ lực chứng tỏ bản thân thì đó là một việc tốt. Còn với với những cầu thủ có lối sống ảo tưởng, tự mãn, mắc phải chứng bệnh ngôi sao thì chỉ có nước “đi sớm, về nhanh”.

 

DUY HẢI


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều