Tiêu đề của website

Ông Lương Khương Thượng và hành trình tìm kiếm các chân dài.

Đất miền Nam không mạnh về bóng chuyền nữ. Thế mà lại nổi lên một nữ Long An nằm trong tốp ba của bóng chuyền nữ VN suốt hơn 20 năm nay. Người đã viết nên câu chuyện khác thường này là HLV Lương Khương Thượng, với những câu chuyện trở thành giai thoại trong môn thể thao của các cô gái chân dài...


Đất miền Nam không mạnh về bóng chuyền nữ. Thế mà lại nổi lên một nữ Long An nằm trong tốp ba của bóng chuyền nữ VN suốt hơn 20 năm nay. Người đã viết nên câu chuyện khác thường này là HLV Lương Khương Thượng, với những câu chuyện trở thành giai thoại trong môn thể thao của các cô gái chân dài...

Ông Lương Khương Thượng và cuộc hành trình tìm kiếm các chân dài.

HLV Lương Khương Thượng - một trong những người gắn bó lâu dài nhất với bóng chuyền nữ Long An - từng nổi tiếng với tài “thuyết khách” trong các cuộc hành quân tìm kiếm tài năng trẻ cho đội nữ Long An khắp lục tỉnh miền Tây. Ông cũng nức tiếng trong giới HLV bóng chuyền Việt Nam, vẫn được coi là công thần của bóng chuyền nữ Long An, suốt từ thời đội bóng còn mang tên Dệt Long An cho đến khi khoác lên mình chiếc áo chuyên nghiệp mới VTV Bình Điền Long An. Có nhiều giai thoại kể về những chuyến lặn lội tuyển “chân dài” cho bóng chuyền nữ Long An trước đây của ông Thượng giờ vẫn còn được lưu luyến, và đấy chính là điều mà không nhiều HLV ở dải đất hình chữ S làm được như vị “lão sư” này.

Chính ông Thượng cũng là người tìm ra và đào tạo nên những: Nguyễn Thị Hộ, Ngô Thị Vàng, Lê Thị Bích Liên, Trịnh Thu Dung, Nguyễn Thị Kim Thoa, Anh Thư…đánh đâu, thắng đó. Tiếp đó là tìm ra một Trần Thị Thanh Thúy với tố chất và chiều cao 1m89 kỷ lục của Bóng chuyền nữ Việt Nam…

Ông Lương Khương Thượng tiến hành kiểm tra chiều cao của em Mai Thị Sơn Hồng.

Sau thành công từ khóa tuyển sinh đầu tiên, Ông Lương Khương Thượng lại tiếp tục với hành trình tìm kiếm chân dài ở mùa tuyển sinh thứ hai. Điểm đầu tiên ông khởi hành là 18 trường THCS ở huyện Chợ Mới (An Giang). Sau chuyến đi gần 1 tuần với cuộc hành trình gian nan từ 6h sáng đến 8h tối mỗi ngày, trải qua nhiều miền quê sông nước trơn trượt, chuyên gia Lương Khương Thượng và Đoàn tuyển sinh đã phát hiện ra 6 em có đủ tiêu chuẩn để tham gia kiễm tra chuyên môn gồm: Phan Trần Kim Anh sinh năm 2000, cao 1m74 và Sơn Thị Mai Hồng sinh năm 2003, cao 1m66, Bùi Kim Ngọc sinh năm 2000, cao 1m68, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, sinh năm 2001, cao 1m71, Đặng Thị Như Mỹ, sinh năm 2000, cao 1m68, Lữ Thị Phương sinh năm 2003 cao 1m71. Các em này sẽ được BHL tiến hành kiểm tra năng khiếu, đo xương, kiểm tra thần kinh vào tháng 11.

Đoàn tuyển sinh dẫn đầu là HLV Lương Khương Thượng đang tiếp tục tuyển sinh tại TP.HCM và khu vực lân cận. Sắp tới đoàn sẽ tuyển sinh tại khu vực Bình Dương và Tiền Giang. Các em khác ở xa nếu đủ tiêu chuẩn tuổi từ 11-14 cao từ 1m7 thì có thể trực tiếp liên lạc về Trung tâm theo các số điện thoại sau để được hướng dẫn cụ thể. Ban huấn luyện: 0919.280.175, 0913.828.293, anh Vinh: 0913.809.947, anh Phúc: 0917.103.333. Các đợt tuyển sinh VĐV bóng chuyền sẽ tiến hành liên tục và không giới hạn về thời gian. Chi tiết các bạn có thể theo dõi tại đây.

Được thành lập năm 1986, giành quyền thăng hạng năm 1990, với dàn tinh binh gồm Nguyễn Thị Hộ, Ngô Thị Vàng, Trần Thị Cẩm Thúy, Lê Thị Bích Liên, Nguyễn Thị Hoa, Trịnh Thị Thu Dung, Nguyễn Thị Kim Thoa, Huỳnh Kim Anh Thư... Ba năm sau (1993) chính những cô gái này mang về danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên cho bóng chuyền miền Tây Nam Bộ.

Tên tuổi nữ Long An từ đó nổi như cồn và được giới hâm mộ biết đến, yêu mến. Đội bóng trở thành một thế lực mới khi liên tục giành được vô số thành tích, trong đó có danh hiệu VĐQG lần thứ nhì vào năm 1997, ba lần giành ngôi á quân (1995, 1998, 1999); ba lần đoạt hạng 3 toàn quốc (1992, 1994 và 1996), lọt vào Top 3 các giải đấu quan trọng như Tiger Grand Prix Cup, Cúp Thăng Long, Cúp TP.HCM, Cúp Salonpas… trong suốt thập niên 90.

Sau khi tham gia ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ VN dự SEA Games 1993, ông Lương Khương Thượng giã từ nghiệp huấn luyện để về lại Trường ĐH TDTT 2 giữ nhiệm vụ trưởng phòng đào tạo. Và khi VTV Bình Điền Long An khủng hoảng HLV, ông đã nhận lời quay lại để dẫn dắt đội dự Đại hội TDTT toàn quốc 2006 (đoạt HCB), VĐQG 2009, 2011 và rất nhiều danh hiệu cao quý khác... Ông Lương Khương Thượng cho biết: “Dù đã có nhiều đội bóng mời chào như Vietsov Petro, Cao su Phú Riềng, Vĩnh Long, Maseco TP.HCM… nhưng ở VTV BĐLA người ta có cái tình. Có lẽ, cả đời tôi sẽ gắn bó với bóng chuyền nơi đây, cho tới khi tôi không thể cố được nữa.”!

 

DUY HẢI - Ảnh: THIÊN HOÀNG


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều