Tiêu đề của website

VCK bóng chuyền hạng A toàn quốc 2014: Đội bóng nào lên hạng ?

Từ ngày 12 đến 19/10, 5 đội bóng nam và 5 đội bóng nữ sẽ bước vào vòng đấu quan trọng nhất cuối mùa giải hạng A toàn quốc năm 2014 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Long.


Từ ngày 12 đến 19/10, 5 đội bóng nam và 5 đội bóng nữ sẽ bước vào vòng đấu quan trọng nhất cuối mùa giải hạng A toàn quốc năm 2014 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Long.

Nội dung của nam: Đội bóng nào quyết tâm lên hạng ?

Rõ ràng sau vòng đấu bán kết, dễ thấy đội bóng nào cũng có những thế mạnh riêng. Nếu như Quân khu 4 có: Vương Hoàng Sao, Đàm Văn Công, Nguyễn Đình Luân, Trà Vinh có: Lê Thành Hạc, Nguyễn Thanh Siêng, Huỳnh Minh Trắng, Cao Bảo Quốc thì VLXD Bình Dương có: Dương Tấn Vinh, Nguyễn Triệu Đức Huy, Phan Quang Khôi, hay Hà Nội có ngôi sao đang chơi cho Đức Long Gia Lai: Nguyễn Thanh Tùng. Đó chính là chổ dựa đáng tin cậy cho các đội bóng quyết tâm thăng hạng Đội mạnh Quốc gia trong mùa bóng tới.

Tuy nhiên, một sự thật phũ phàng như những năm trước đây, dù nhiều đội có đủ thực lực lên hạng nhưng thực tế họ chỉ muốn thi đấu duy trì ở hạng A1 bởi nguyên nhân mấu chốt được đưa ra đó chính là khó khăn về mặt tài chính.

Nội dung của nữ: Hòa Phát Hưng Yên, Hà Nội, Vĩnh Long sáng cửa nhất

Nữ Vĩnh Long đang có lợi thế chủ nhà. Ảnh: Quang Thắng.

Các cô gái Hòa Phát Hưng Yên với nguồn tài chính mạnh mẽ, dưới sự dẫn dắt của HLV nhiều kinh nghiệm Lê Thanh Sơn, tay đập nhập tịch gốc Nga Vũ Mai Ka, cùng một số VĐV có chất lượng trung bình khá như: chuyền hai Phạm Thị Phượng, Phạm Thị Thúy Nga (Giấy Bãi Bằng), Nguyễn Thị Hà Xuyên (Cao su Phú Riềng), Trương Thị Chiên (PVD Thái Bình, Vietsov Petro)…được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho suất thăng hạng mùa giải năm nay.

Với các cô gái Hà Nội, sau một thời gian được nhào nặn dưới bàn tay của HLV Nguyễn Thu Hương đã dần có những bước trưởng thành. Có thể khẳng định, Hà Nội là một tập thể đồng đều, với nhiều cầu thủ chất lượng như: Thu Hoài, Mỹ Hoa, Trịnh Thị Huyền, Thu Hà…Nếu thi đấu sòng phẳng thì ngay cả Hòa Phát Hưng Yên cũng phải coi chừng. Trong khi đó, các cô gái Vĩnh Long sau vòng bán kết thi đấu không thực sự thành công, cũng đã có nhiều thay đổi. Vị trí yếu nhất là chuyền hai, giờ đã được khắc phục khi thay thế bằng Đặng Xuân Thảo (mượn từ VTV BĐLA). Cùng với đó là sự tăng cường của chủ công đang lên Nguyễn Hoàng Ánh Ngọc. Cùng với đó là sức ép từ khán giả Vĩnh Long cũng là một lợi thế từ phía đội chủ nhà. Tuy nhiên, việc tay đập chủ lực Hà Ngọc Diễm bị tai nạn giao thông liệu có đủ sức thi đấu được hay không đến nay vẫn là một dấu (?).

Nhận định là vậy, tuy nhiên giải đấu chưa diễn ra, còn nhiều yếu tố như: tâm lý, lực lượng, trọng tài, tiêu cực…mà chúng ta chưa thể dự đoán mèo nào sẽ cắn mỉu nào.

 

ANH TUẤN


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều