Tiêu đề của website

Bóng chuyền Việt Nam: Rối như canh hẹ!

Bóng chuyền lại xảy ra rắc rối, khi đội tuyển U.17 nữ dự giải châu Á tại Thái Lan vi phạm điều lệ về đối tượng tham dự. Không phải vì lố tuổi mà vì đại diện của Việt Nam sử dụng 3 VĐV từng dự giải này hồi năm 2012, mà theo quy định, họ không được phép dự giải lần này.


Bóng chuyền lại xảy ra rắc rối, khi đội tuyển U.17 nữ dự giải châu Á tại Thái Lan vi phạm điều lệ về đối tượng tham dự. Không phải vì lố tuổi mà vì đại diện của Việt Nam sử dụng 3 VĐV từng dự giải này hồi năm 2012, mà theo quy định, họ không được phép dự giải lần này.

Mặc dù biết như thế là phạm luật, song Liên đoàn Bóng chuyền quốc gia (VFV) vẫn cử người đi, đồng thời khẳng định đã liên lạc với ban tổ chức giải để “xin” cho VĐV được thi đấu. Rốt cuộc, đội U.17 bị xử thua 2 trận trước Kazakhstan và Nhật Bản với cùng tỷ số 0-3. Ngay chính Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) cũng không bày tỏ quan điểm về việc này, tức là không chấp nhận cho đội Việt Nam lách luật. Thế nhưng, không hiểu sao, ban tổ chức một mặt công bố đội Việt Nam vi phạm điều lệ, mặt khác lại tiếp tục cho VĐV thi đấu, đồng thời gửi… thư xin lỗi VFV vì đã sơ suất không báo cáo sự vụ lên AVC.

Giới chuyên môn rất mong bóng chuyền Việt Nam sớm ổn định để có thể góp mặt ở các giải đấu đẳng cấp.

Nhiều đoàn quốc tế dự giải đã cho rằng đấy là hành động không đẹp và không tôn trọng cuộc chơi dành cho bóng chuyền trẻ. Và điều lạ lùng là nhà điều hành VFV vẫn cố gắng biện minh cho hành động này của mình, dù dư luận đã lên tiếng và chỉ ra cái sai từ trước lúc đội lên đường sang Thái Lan.

Thực ra, thời gian gần đây, bóng chuyền Việt Nam xảy ra khá nhiều chuyện, trở nên rối loạn vì cách điều hành của ông Tổng thư ký và một vài nhân vật ở liên đoàn, không tuân thủ nguyên tắc và đặc biệt thường xuyên phủ nhận vai trò của các ban chức năng như chuyên môn, đội tuyển… Hiếm khi VFV chịu lắng nghe ý kiến đóng góp từ những nhà làm chuyên môn uy tín, các ủy viên của liên đoàn. Đấy là chưa kể, việc tuyển chọn VĐV cũng như ban huấn luyện các đội tuyển từ trẻ đến quốc gia trong thời gian qua không tạo dựng được niềm tin.

Đấy là lý do khiến bóng chuyền Việt Nam bỗng dưng tự loại bỏ mình khỏi cuộc tranh tài ở ASIAD 17, dù cả 2 đội tuyển nam lẫn nữ đang trong quá trình chuyển giao thế hệ, cần những giải đấu đẳng cấp cao để các VĐV trẻ được rèn luyện trình độ và bản lĩnh. Dư luận cũng như người hâm mộ đã phản ứng gay gắt và ngày càng thể hiện sự thất vọng đối với nhà điều hành VFV. Song đáng tiếc tình hình vẫn không được cải thiện, khi một vài cá nhân của VFV tiếp tục chi phối các hoạt động của bóng chuyền Việt Nam, đã thực sự kìm hãm sự phát triển chung.

 

LÊ HÙNG - SGGP


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều