Tiêu đề của website

Đội U17 Việt Nam tiếp tục bỉ xử thua 0-3: Đâm lao phải theo lao ?

Sau khi bị xử thua trắng tại vòng bảng tưởng rằng sẽ là một bài học đắt giá với Bóng chuyền Việt Nam, thì trong trận đấu tranh hạng từ 9-13 trong ngày hôm qua (16/10) dù thắng Iran với tỉ số 3-0 (25-17, 25-16, 25-21) nhưng Việt Nam vẫn bị xử thua 0-3 (0-25, 0-25, 0-25) vì vi phạm điều lệ 4.6 khi cố tính đưa 3 VĐV Dương Thị Hên, Trần Việt Hương, Mai Thị Bích vào sân.


Sau khi bị xử thua trắng tại vòng bảng tưởng rằng sẽ là một bài học đắt giá với Bóng chuyền Việt Nam, thì trong trận đấu tranh hạng từ 9-13 trong ngày hôm qua (16/10) dù thắng Iran với tỉ số 3-0 (25-17, 25-16, 25-21) nhưng Việt Nam vẫn bị xử thua 0-3 (0-25, 0-25, 0-25) vì vi phạm điều lệ 4.6 khi cố tính đưa 3 VĐV Dương Thị Hên, Trần Việt Hương, Mai Thị Bích vào sân.

Đội U17 Việt Nam đang đâm lao thì phải theo lao ?

Đâm lao thì phải theo lao

Điều đáng nói ở đây là sau khi bị xử thua tại vòng bảng, ông Trần Văn Thư đã thông báo và cho đội U17 đấu tập theo đội hình 4-2 theo đó: hai chuyền hai là Đoàn Lâm Oanh và Nguyễn Thu Hoài, đối chuyền Hồng Ngát sẽ chơi phụ công cùng với Lưu Thị Huệ, vị trí chủ công của Dương Thị Hên sẽ thay bằng Trần Tú Linh.

Tuy nhiên, sau những phát biểu của ông Trần Đức Phấn rằng: “Dù biết sẽ xử thua 0-3, nhưng chúng tôi vẫn cho 3 VĐV này thi đấu để cọ xát học hỏi, vì đây có thể coi là 3 VĐV tốt nhất.” Câu trả lời quay ngoắt 180 độ trước đó: “Đó là quy định thiếu hợp lý. Chúng tôi đã có trao đổi với ban tổ chức giải trước ngày lên đường và được họ đồng ý cho ba VĐV từng dự giải năm 2012 thi đấu”.

Với việc không đặt mục tiêu thành tích. Chỉ là một trận đấu tranh hạng từ 9-13, tại sao các VĐV dự bị như Thúy Vân, Tú Linh không được vào sân ? Việc cố tình tung ba VĐV kể trên vào sân phải chẳng VFV đang chơi bài đâm lao thì phải theo lao ? Nhằm muốn bảo vệ lời phát biểu của ông Trần Đức Phấn là đúng.

U17 liệu có thiếu người

Nói thẳng ra, nếu không có sự xếp lịch chồng chéo và sự yếu kém về chuyên môn từ phía VFV và ban huấn luyện đội tuyển thì không cần ba VĐV kể trên Việt Nam cũng thừa quân để có thể thi đấu. Bóng chuyền trẻ Việt Nam đâu có thiếu người, điển hình như: phụ công Đặng Thị Kim Thanh (1999, 1m78), chủ công Nguyễn Thị Nhã Phương của Vĩnh Long (1998, 1m77) với sức bật, hệ cơ bắp, sức mạnh thậm chí còn tiềm năng hơn cả đàn chị Hà Ngọc Diễm hay đối chuyền thuận tay trái Phương Anh (2000, 1m74) của NHCT.

VFV ngay từ đầu đã sai vì tác trách, để biện minh và tìm cách gian dối cho cái sai của mình lại tiếp tục sai. Bóng chuyền Việt Nam sẽ còn tiếp tục sai đến bao giờ ?

 

DUY HẢI


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều