Tiêu đề của website

Sanest Khánh Hòa: Nơi đất lành chim đậu của bóng chuyền Việt Nam

Trong lịch sử bóng chuyền nam nước nhà, xứ Trầm Hương được biết đến như một trung tâm trẻ, nhưng chính tại nơi đây đang được coi là mảnh "đất lành chim đậu" đưa những tài năng bóng chuyền như Ngô Văn Kiều, Từ Thanh Thuận, Trung Trực, Thiện Mến, Văn Đạt, Văn Phong… cùng một HLV trẻ đam mê và giàu lòng nhiệt huyết Triệu Tử Thiên.


Trong lịch sử bóng chuyền nam nước nhà, xứ Trầm Hương được biết đến như một trung tâm trẻ, nhưng chính tại nơi đây đang được coi là mảnh "đất lành chim đậu" đưa những tài năng bóng chuyền như Ngô Văn Kiều, Từ Thanh Thuận, Trung Trực, Thiện Mến, Văn Đạt, Văn Phong… cùng một HLV trẻ đam mê và giàu lòng nhiệt huyết Triệu Tử Thiên.

Sanest Khánh Hòa xuất sắc giành chức vô địch Cúp Hùng Vương 2016.

Trong những năm gần đây, kể cả thời kỳ kinh thế suy thoái nhất thì bóng chuyền Sanest Khánh Hòa vẫn được biết đến là một trong những CLB mạnh hàng đầu của Việt Nam nhờ tiềm lực tài chính mạnh mẽ dưới sự chăm lo của ông Lê Hữu Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa. Những khoản thưởng nóng lên tới hàng tỉ đồng sau mỗi giải đấu cùng sự sát sao, quan tâm quên ăn, quên ngủ của ông Hoàng chính là nguồn động lực to lớn giúp các cầu thủ cháy hết mình trên sàn đấu.

“Để có được thành công luôn cần những tài năng và sự khổ luyện, ở phía sau những tấm huy chương danh giá là cả một quá trình định hướng đầu tư, tuyển chọn dài hơi, nuôi dưỡng các tài năng. Cùng với đó là việc luôn tận dụng hết các nguồn lực, cùng sự quan tâm của các cấp lãnh đạo để vun đắp cho các VĐV, biến Sanest Khánh Hòa trở thành một tập thể đoàn kết và thống nhất. Đó mới thực sự là mục tiêu của Sanest Khánh Hòa hướng tới.” HLV Triệu Tử thiên chia sẻ.

Ông Lê Hữu Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa luôn hết mình với đội bóng.

Thời điểm này của 9 năm trước, trong ký ức của HLV họ Triệu, đội bóng chuyền Khánh Hòa đang đứng trước nguy cơ giải tán khi thiếu thốn đủ bề, lại không có được sự chung tay của doanh nghiệp. Giữa lúc đó, Công ty Yến sào Khánh Hòa xuất hiện. Để rồi từ chỗ chỉ thuộc dạng thường thường bậc trung ở giải hạng A, năm 2007, bằng tinh thần và ý chí quật khởi, cùng sự xuất sắc của Ngô Văn Kiều đã cán đích ở vị trí thứ nhì của giải hạng A, giành một suất chơi hạng đội mạnh năm 2008. Tại đây, điều kỳ diệu đã đến với đội bóng mang tên Sanest Khánh Hòa bằng chức vô địch quốc gia năm 2008 trước sự ngỡ ngàng của làng bóng chuyền quốc nội. Cũng từ dấu mốc đó, với sự quyết tâm của cả thầy và trò, đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa ngày càng tiến bộ và điểm nhấn là việc đưa một VĐV bóng chuyền Việt Nam lần đầu tiên xuất ngoại đấu thuê tại nước ngoài là Ngô Văn Kiều, trong sự vui sướng của hàng triệu khán giả hâm mộ bóng chuyền cả nước.

Ở thời điểm hiện tại, sau chức vô địch Cúp Hùng Vương 2016 danh giá, thế lực của bóng chuyền Khánh Hòa đã được khẳng định bằng những cái tên, những ngôi sao trong làng bóng chuyền nam Việt Nam nhưng đáng kể nhất chính là “thùng thuốc pháo” Từ Thanh Thuận và “oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều. Không những vậy, bóng chuyền xứ Trầm Hương cũng được biết đến là nơi có mức thu nhập cao nhất của bóng chuyền Việt Nam. Điển hình như Ngô Văn Kiều hay Từ Thanh Thuận có mức thu nhập hàng tháng từ 30-40 triệu đồng, chưa kể các khoản thưởng. Hay ở đội trẻ Sana Khánh Hòa, chế độ cũng khá cao so với mặt bằng chung, với lương loại 1 cũng ở mức 9 triệu đồng/tháng.

Với đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa điều quan trọng nhất mà toàn đội hướng đến đó chính là sự đoàn kết. Các thế hệ đàn anh đi trước dìu dắt về chuyên môn, làm gương cho các thế hệ đi sau. Ở trung tâm này người ta đều nhận ra đó là sự quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần của các cấp lãnh đạo. Nhưng quan trọng hơn thì nơi đây còn có sự góp sức của các HLV tận tâm, tận tình. Có thể khẳng định Sanest Khánh Hòa là trung tâm đào tạo đáng mơ ước của rất nhiều VĐV muốn theo đuổi con đường bóng chuyền chuyên nghiệp. Tất nhiên, để trở thành những Ngô Văn Kiều hay Từ Thanh Thuận như ước mơ của các em không phải dễ dàng, môi trường tốt nhưng phải có quyết tâm khổ luyện mới thành tài, đó chính là thông điệp mà đội bóng đề ra để cho các VĐV trẻ hướng tới.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều