Tiêu đề của website

Gian lận tuổi trong bóng chuyền: "Trẻ em không có lỗi"

Từ những năm 2003, câu chuyện 2 cầu thủ của đội U14 Việt Nam bị phát giác khai man tuổi nên VFF đã phải xin lỗi LĐBĐ ĐNÁ và LĐBĐ châu Á. Lúc này giới làm nghề và ngành thể thao té ngửa khi phát hiện ra rằng Nghệ An là địa phương rất đắc lực trong việc hỗ trợ VĐV khai man tuổi, Thanh tra Ủy ban TDTT đã khuyên các sở 'đầu thú' khai gian tuổi cho VĐV ở tất cả các môn. Và kết quả, có gần 250 VĐV gian lận tuổi, có những trường hợp gian lận đến 5, 6 tuổi và rất thành danh bị đưa ra ánh sáng.


Từ những năm 2003, câu chuyện 2 cầu thủ của đội U14 Việt Nam bị phát giác khai man tuổi nên VFF đã phải xin lỗi LĐBĐ ĐNÁ và LĐBĐ châu Á. Lúc này giới làm nghề và ngành thể thao té ngửa khi phát hiện ra rằng Nghệ An là địa phương rất đắc lực trong việc hỗ trợ VĐV khai man tuổi, Thanh tra Ủy ban TDTT đã khuyên các sở 'đầu thú' khai gian tuổi cho VĐV ở tất cả các môn. Và kết quả, có gần 250 VĐV gian lận tuổi, có những trường hợp gian lận đến 5, 6 tuổi và rất thành danh bị đưa ra ánh sáng.

Hay gần đây nhất, giới thể thao Việt Nam đã rúng động vì tin á quân 400 m vượt rào nam SEA Games 2001 và 2003, VĐV Nguyễn Bảo Huy, đã gởi đơn lên Ban Giám đốc Sở TDTT TPHCM nhằm xin phục hồi tên thật của mình là Nguyễn Văn Phương, sinh ngày 20-5-1976. Theo đó, Nguyễn Bảo Huy là tên của em trai VĐV này với năm sinh 1978, và cái tên này được các thầy tại Trường Ngô Sĩ Liên, rồi quận Tân Bình “gán” cho Phương để thi đấu mang về thành tích cho quận... Tương tự, HCV nhảy cao giải trẻ toàn quốc 2002 Trần Ngọc Thịnh cũng đã gởi đơn cho các thầy của mình để xin trả lại tên thật là Trần Thanh Ngọc Trọng, sinh năm 1985 chứ không phải là Ngọc Thịnh, sinh ngày 1-3-1988, như các thầy tại Phòng TDTT quận 4 từng đăng ký trước đây. Đó là vấn đề nhức nhối chung của cả Thể thao Việt Nam và bóng chuyền cũng không ngoại lệ.

Cần có biện pháp xử lý nghiêm với những đội bóng gian lận tuổi nhằm đem lại sự trong sạch cho bóng chuyền. Ảnh minh họa

Trước đây, nhiều trường hợp bán tín, bán nghi với khuôn mặt già đanh nhưng vẫn xách giày tham dự giải trẻ. Sau này nhiều trong số đó khi tham dự giải đội mạnh các đồng nghiệp mới té ngửa vì phải gọi là chị là anh. Hay ngay tại giải Bóng chuyền trẻ Vô địch toàn quốc 2016 đang diễn ra tại Nha Trang, một đội bóng nữ cũng được xếp vài diện đội mạnh ở khu vực miền Trung bị các đoàn nghi ngờ có tới 3 VĐV khai gian tuổi trong đội hình. Theo tìm hiểu các VĐV này đều không đưa ra được chứng minh thư bản gốc mà chỉ có giấy khai sinh bản photo công chứng. Thậm chí nhiều VĐV cũng tố giác rằng: “Cái đội của bà B huấn luyện ấy, một tay che trời, toàn 97 khai gian thành 99 đấy chú ạ. Ai đời giải trẻ mà 97 đi đấu với 2002 bao giờ. Có chị còn lên tập trung đội tuyển trẻ xong bị trả về vì khai gian tuổi đấy ạ. Chẳng hiểu sao giờ vẫn xuất hiện ở giải trẻ không biết nữa, mà cái đội đó có tới tận 3 VĐV cơ.” Vấn nạn khai gian tuổi ở các giải đấu trẻ thực tế không mới, các lãnh đọa ngành TDTT cũng từng thừa nhận hiện tượng khai gian tuổi tác của VĐV ở các giải đấu thể thao. Lý do chính là vì sự ăn thua và bệnh thành tích của các địa phương.

“Ngành cũng làm rất chặt. Trước đây từng có nhiều đợt thanh tra, kiểm tra rồi. Nhưng phải nói thật là việc này không thể hoàn toàn kiểm soát được. Khi chúng tôi đi thẩm định, xác minh thì phải dựa vào hồ sơ của VĐV như giấy khai sinh, hộ khẩu, chứng minh thư…Những giấy tờ này hoàn toàn phụ thuộc vào công an các địa phương. Người ta mà làm sai thì mình cũng chịu”-ông Trần Đức Phấn trả lời về gian lận tuổi trong thể thao.

Xử lý thế nào ?

Bóng đá là môn thể thao mạnh tay trong khai gian tuổi nhất. Theo Quy định về Kỷ luật của LĐBĐ Việt Nam VFF, VĐV khai gian tuổi sẽ bị cấm thi đấu ít nhất từ 1-5 năm, HLV bị cấm hành nghề từ 1-5 năm, CLB đội bóng vi phạm về gian lận tuổi sẽ bị phạt 25-50 triệu.

Tiêu cực trong thể thao nói chung và bóng chuyền nói riêng trong đó có gian lận tuổi, đánh tráo người tại các giải trẻ đã được đề cập trong Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi chỉ thị ra đời, các hoạt động phối hợp liên ngành (thể thao- công an) đã được xúc tiến nhiều hơn. Thể hiện niềm tin vào sự phối hợp của ngành công an nên ủy ban TDTT đã quyết định, trong thời gian tới VĐV chỉ cần  có chứng minh thư nhân dân là được thi đấu (những VĐV chưa đến 15 tuổi thì phải có giấy khai sinh). Biện pháp này nhằm để quy trách nhiệm của người sai phạm tránh tình trạng đổ lỗi cho nhau giữa các bên thể thao, chính quyền nhà trường như trước. Bên cạnh đó hình thức quản lý hồ sơ VĐV qua mạng cũng đã được đề cập và được coi như giải pháp tối ưu dù ngành thể thao sẽ tốn rất nhiều thời gian, tiền của đầu tư cho nó.

Tuy nhiên giải pháp tốt nhất vẫn đến từ những lãnh đạo thể thao địa phương. Nếu đội ngũ này không quá “máu” thành tích thì đã không có chuyện bên dưới thả sức làm các trò gian lận. Tất nhiên không ai tự dưng làm vậy. Đơn giản, có thành tích là HLV, cán bộ có cơ hội thăng tiến về đường danh vọng. Nếu không họ đã chẳng làm vậy. Và cũng có một điều làm nhiều người băn khoăn, từ trước đến nay, khi các vụ gian lận tuổi bị phát hiện chưa thấy giám đốc Sở TDTT, HLV nào bị mất chức, đuổi việc. Nếu cứ để vậy e rằng gian lận tuổi sẽ tiếp tục là câu chuyện dài dài…

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều