Tiêu đề của website

Xung quanh câu chuyện 1 đội nữ và 2 đội nam xuống hạng

 “Hiện nay, số lượng các đội bóng chuyền nữ dự tranh giải VĐQG thường niên ngày càng giảm, một phần do trình độ chuyên môn giữa các đội có sự chênh lệch rất lớn, vì vậy phương án chỉ có 1 đội bóng nữ lên hạng và 1 đội bóng xuống hạng là hợp lý nhằm đảm bảo chất lượng tại sân chơi cao nhất của bóng chuyền Việt Nam.


 “Hiện nay, số lượng các đội bóng chuyền nữ dự tranh giải VĐQG ngày càng giảm, một phần do trình độ chuyên môn giữa các đội có sự chênh lệch rất lớn, vì vậy phương án chỉ có 1 đội bóng nữ lên hạng và 1 đội bóng xuống hạng là hợp lý nhằm đảm bảo chất lượng tại sân chơi cao nhất của bóng chuyền Việt Nam. Theo lộ trình được VFV tính toán, mùa giải 2016 có 11 đội nam và 10 đội nữ tham dự (2 đội nam và 1 đội nữ xuống hạng). VFV sẽ xây dựng đề án giảm số lượng các đội theo lộ trình đến năm 2019, giải VĐQG chỉ còn lại 8 đội nam và 8 đội nữ tranh tài.” TTK Lê Trí Trường chia sẻ.

Giải VĐQG PV Gas 2016 với nhiều trận đấu hấp dẫn.

Ngay sau khi kết thúc vòng 1 Giải VĐQG, dù vẫn còn tới 10 đội bóng nữa và 11 đội bóng nam tranh tài nhưng phần nào đó người ta đã thấy được trình độ các đội bóng không còn sự chênh lệch nhiều như trước. Hầu hết các đội bóng yếu đều có sự bổ sung thêm các nhân tố mới từ các CLB đã giải thể. Điển hình như tân binh của giải VĐQG là Quảng Ninh đã chơi rất quật khởi để có những chiến thắng tưng bừng trước Vĩnh Phúc hay Tân Bình TP.HCM trước khi để thua sít sao VTV Bình Điền Long An. Hay ở giải nam, Biên Phòng trở thành một hiện tượng khi có tới 5 trận thắng liên tiếp khi có sự bổ sung của tay đập Nguyễn Hữu Hà. Cái nhìn thấy rõ nhất chính là chất lượng Giải VĐQG được nâng lên, rất nhiều trận đấu kịch tính và hấp dẫn lập tức khán giả đến sân đông hơn.

Xung quanh thông tin cho rằng các đội bóng yếu không đồng ý với việc có đội nữ phải xuống hạng tại Giải VĐQG và sẽ có văn bản gửi đến Liên đoàn BCVN, TTK Lê Trí Trường cho biết: “Hiện tại chúng tôi chưa nhận được bất cứ văn bản nào từ các đội. Giải đấu nào cũng phải có đội lên hạng và đội xuống hạng, hơn nữa để các địa phương có sự chuẩn bị tốt, điều lệ của Giải VĐQG cũng được liên đoàn gửi tới các đội từ rất sớm, trước khi Đức Long Gia Lai hay Hòa Phát Hưng Yên giải thể. Còn nếu nhìn xuống sân chơi A1, các đội nữ trước đã ít, nay còn ít hơn, chất lượng chuyên môn lại chưa cao. Với tình hình thực tế như vậy không thể nào đôn cùng lúc hai đội nữ lên hạng được.”

Đồng quan điểm, nguyên Phó chủ tịch Liên đoàn BCVN, ông Nguyễn Bá Nghị thậm chí còn tỏ ra cứng rắn hơn: “Để nâng chất cho các đội tuyển, đồng thời để có một giải VĐQG háp dẫn. Nếu thời điểm này không rút ngắn các đội xuống thì còn chờ đợi đến bao giờ nữa. Thậm chí Liên đoàn BCVN có thể đưa ra một số tiêu chí để đánh giá thế nào là đội bóng bán chuyên, khi đó đội bóng nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn thì đội đó xuống hạng. Nhưng thực tế Liên đoàn BCVN vẫn cho lộ trình đến 2019 đấy chứ và số lượng đội bóng đến năm 2017 vẫn là 10 đội nữ và 11 đội nam. Thay vì họ cứ ở đó than vãn thì tốt hơn hết các đội bóng hãy tự nhìn nhận lại và đổi mới, nâng cao chuyên môn để tự cứu lấy bản thân mình.”

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều