Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ Đắk Lắk sẽ lên chơi tại Giải VĐQG 2017 ?

Vòng loại giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2016 mới khởi tranh được 3 ngày. Tuy nhiên giới chuyên môn đã nhận định được phần nào về bức tranh chuyên môn của nội dung nữ. Và cái tên đáng chú ý nhất có khả năng lên chơi tại Giải VĐQG mùa bóng 2017 không ai ngoài nữ Đắk Lắk.


Vòng loại giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2016 mới khởi tranh được 3 ngày. Tuy nhiên giới chuyên môn đã nhận định được phần nào về bức tranh chuyên môn của nội dung nữ. Và cái tên đáng chú ý nhất có khả năng lên chơi tại Giải VĐQG mùa bóng 2017 không ai ngoài nữ Đắk Lắk.

Xét một cách khách quan, Giấy Bãi Bằng dù được đánh giá nhỉnh hơn các đối thủ còn lại tại bảng đấu ở Hòa Bình nhưng số mệnh của đội bóng này trong vài mùa giải gần đây là giải tán hay tiếp tục duy trì cho đến nay vẫn chưa đi đến hồi kết. Thế nhưng điều nhìn thấy rõ nhất chính là Giấy Bãi Bằng đã giải tán đội trẻ, các trụ cột của đội lớn một số đã tìm bến đỗ mới, số khác đã giải nghệ hoặc chuyển nghề. Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, bản thân ban lãnh đạo của Giấy Bãi Bằng cũng không còn thiết tha với bóng chuyền nữa, trong lúc chưa quyết định có giải thể đội bóng hay không thì đội bóng này chỉ duy trì tại sân chơi hạng A1. Một đội bóng khác cũng được đánh giá cao tại sân chơi ở hạng A1 từ vài mùa giải gần đây là Hà Nội, nhưng ở mùa giải này lực lượng đã sứt mẻ đến vài phần. Đầu tiên là chủ công Mỹ Hoa cập bến Quảng Ninh, phụ công Thu Hoài giải nghệ, chưa kể các vị trí như đối chuyền Thu Huyền cũng nghỉ thi đấu tìm hướng đi mới. Bởi vậy, HLV Nguyễn Thu Hương đã phải đôn rất nhiều cầu thủ trẻ vào sân thi đấu chính, trong đó có những em mới sinh năm 1999-2000.

Phụ công Nguyễn Thị Trinh gương mặt nổi bật bên phía nữ Đắk Lắk. Ảnh Thiên Hoàng

Về phía các cô gái Tây Nguyên, sau vài mùa tham dự sân chơi A1 các cô gái trẻ đã có nhiều cứng cáp so với trước. Ngoài hai mũi tấn công H’mia Êban và Nguyễn Thị Trinh đã được cọ xát rất nhiều giải đấu lớn cùng VTV BĐLA thì mùa giải này Đắk Lắk cũng mượn thêm của VTV BĐLA hai vị trí là đối chuyền Nguyễn Hoàng Ánh Ngọc và chuyền hai trẻ Nguyễn Thị Kim Thoa. Ngoài ra trong đội hình của Đắk Lắk vẫn còn một vị trí được đánh giá khá cao là libero Nguyễn Thị Phước, người có nhiều năm khoác áo cùng đội tuyển trẻ quốc gia. Chính vì vậy trong 2 trận đấu vừa qua, các cô gái Đắk Lắk đã có những chiến thắng dễ dàng trước các đối thủ còn lại.

Ngoài 3 đội bóng kể trên thì Casuco Hậu Giang cũng là một đối thủ nổi trội hơn ở Vòng loại giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc. Thế nhưng, ở giải hạng A bao năm nay vẫn tổn tại một nghịch lý rằng nhiều đội bóng nói không với lên hạng. Bởi xác định lên hạng thì đội bóng phải có tiền, còn nếu không có tiền mà vẫn lao đầu lên hạng đừng nói trụ hạng mà còn đó nhiều bài học đắt giá về nguy cơ giải tán đội bóng. Bóng chuyền nữ Đắk Lắk trong vài năm trở lại đây vẫn được Công ty Cổ Phần Phân Bón Bình Điền (VTV BĐLA) hỗ trợ nhiều mặt từ tài chính đến con người. Lúc này đây, nếu có thêm sự quan tâm của các lãnh đạo tỉnh, thì cơ hội thăng hạng tại mùa giải VĐQG 2017 đang nằm trong tay của những cô gái Cao Nguyên.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều