Tiêu đề của website

Niềm tự hào mang tên Bộ tư lệnh Thông tin

Mặc dù chỉ sắm vai khách mời của Giải vô địch Bóng chuyền trẻ Thái Lan mở rộng 2016, thế nhưng các tay đập Thông tin LVPB đã tạo nên những bất ngờ khi đánh bại rất nhiều đối thủ để ghi tên mình lọt vào trận chung kết của sân chơi này. Đây cũng là dịp hiếm hoi các CLB bóng chuyền Việt Nam tạo được dấu ấn khi dự giải ở xứ Chùa vàng…


Mặc dù chỉ sắm vai khách mời của Giải vô địch Bóng chuyền trẻ Thái Lan mở rộng 2016, thế nhưng các tay đập Thông tin LVPB đã tạo nên những bất ngờ khi đánh bại rất nhiều đối thủ để ghi tên mình lọt vào trận chung kết của sân chơi này. Đây cũng là dịp hiếm hoi các CLB bóng chuyền Việt Nam tạo được dấu ấn khi dự giải ở xứ Chùa vàng…

Ở trận đấu chung kết, dù nhiều thời điểm bị đối thủ dẫn trước nhưng các cô gái áo lính vẫn chơi một cách bản lĩnh với một tinh thần thi đấu kiên cường. Thậm chí trong sét đấu thứ 5 quyết định, nếu có thêm một chút may mắn thì Việt Hương và các đồng đội đã có thể mang cúp về Việt Nam. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi, các cô gái trẻ đã đủ làm người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam tự hào.

Niềm tự hào mang tên bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin.

Trong bối cảnh bóng chuyền ngày càng thưa thớt giải đấu và những dịp được xuất ngoại như thế này không nhiều, thì dĩ nhiên đội trẻ Thông tin LVPB nhận được sự quan tâm. Hơn nữa, Thông tin cũng luôn được đánh giá là 1 trong những “lò” đào tạo VĐV trẻ có tiếng ở Việt Nam. Cuộc đua xây dựng đội hình trẻ - lứa kế thừa cho đàn chị trong tương lai - của Thông tin LVPB cùng với 2 đối trọng Bình Điền Long An và Ngân hàng Công thương luôn diễn ra hấp dẫn. Điều đó không chỉ có lợi cho CLB mà còn cho cả bóng chuyền nữ Việt Nam, vì hầu hết lực lượng cung cấp cho các ĐTQG trong khoảng dăm năm trở lại đây chủ yếu xuất phát từ 3 “lò” này.

Sau thời của HLV Nguyễn Thúy Oanh, người từng đào tạo nên 1 thế hệ tài năng cho bóng chuyền nữ Thông tin như Đỗ Thị Minh, Đào Thị Huyền, Phạm Thu Trang, Trần Thu Trang... thì tiếp đó những cái tên như: Nguyễn Linh Chi, Trần Thị Thảo, Bùi Thị Ngà, Âu Hồng Nhung… tiếp tục được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Tâm Anh, Nguyễn Thu Hương vun đắp. Và một lần nữa nối tiếp những điều tốt đẹp từ truyền thống, HLV trẻ Bùi Huy Sơn cùng sự hỗ trợ của HLV Nguyễn Tâm Anh với những sản phẩm như: Phạm Nguyệt Anh, Đặng Thu Huyền, Lương Thị Thơm, Trần Việt Hương… vừa tạo được tiếng vang trên đất Thái, và theo đánh giá của giới chuyên môn đây thực sự là một bước chuyển mình, một cú hích là rất đáng kể trong công tác đào tạo trẻ của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Chỉ sau một thời gian nhận lời huấn luyện cho các tay đập trẻ nữ Thông tin LVPB, với tư cách, chuyên môn cùng khả năng quan sát, Lãnh đạo đội bóng Thông Tin đã tính đến phương án đôn vị HLV sinh năm 1975 này lên nắm bắt đội 1 để giúp nâng chất trong công tác quản lý cũng như huấn luyện chuyên môn. Có lẽ trong một tương lai không xa, chủ công lừng danh một thời của bóng chuyền nam Thể Công sẽ thổi một luồng gió tươi mát, một công cuộc trẻ hóa cần thiết trong bối cảnh đội bóng quân đội với nhiều đàn chị sắp bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều