Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền trẻ Vô địch Toàn quốc 2016: Gọi tên nhà vô địch ?

Trong 7 năm trở lại đây, VTV Bình Điền Long An là đội bóng giành được nhiều chức vô địch nhất vào các năm: 2009, 2010, 2012 và 2013. Thông tin lên ngôi vô địch giải đấu này năm: 2011 và 2014, Ngân hàng Công thương là một thế lực mới khi giành được chiến thắng vào năm 2015.


Trong 7 năm trở lại đây, VTV Bình Điền Long An là đội bóng giành được nhiều chức vô địch nhất vào các năm: 2009, 2010, 2012 và 2013. Thông tin lên ngôi vô địch giải đấu này năm: 2011 và 2014, Ngân hàng Công thương là một thế lực mới khi giành được chiến thắng vào năm 2015. Ở nội dung của nam, trong 5 năm trở lại đây, Sana Khánh Hòa là đội bóng có thành tích tốt nhất với 2 chức vô địch, 3 chức vô địch còn lại được chia đều cho Vĩnh Long, Hà Nội và Long An. Thế nhưng ở giải trẻ có sự quy định về lứa tuổi, các đội bóng lực lượng mỗi năm một khác. Do đó, quá khứ sẽ không phản ánh hết được những gì sắp diễn ra ở thực tại.

Trong những năm trở lại đây, Giải bóng chuyền trẻ Vô địch Toàn quốc gần như chỉ là cuộc cạnh tranh nội bộ giữa VTV Bình Điền Long An và Thông Tin Liên Việt Postbank. Và trong 3 năm trở lại đây, cuộc đua này trở nên hấp dẫn hơn khi có thêm sự xuất hiện của Ngân hàng Công thương, đây cũng được coi là 3 trung tâm đào tạo trẻ tốt nhất cả nước. Ở cuộc đua của nam, hầu hết mỗi năm đều có sự xuất hiện của một nhà vô địch mới, thế nhưng ở thời điểm hiện tại ưu thế đang thuộc về Sana Khánh Hòa. Đối thủ của Sana Khánh Hòa theo đánh giá của các nhà chuyên môn nhiều khả năng là Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng.

Xét về tương quan lực lượng thì Thông Tin LVPB với lực lượng đồng đều và được đánh giá cao khi vừa giành được hạng nhì tại Giải bóng chuyền trẻ Thái Lan mở rộng. Những cái tên như: Lâm Oanh, Việt Hương, Mai Thị Bích, Ly Ly, Nguyệt Anh, Lương Thị Thơm… nhiều lần góp mặt cùng đội tuyển trẻ quốc gia và dần khẳng định được tên tuổi. NHCT cũng là một đối trọng khó chịu với dàn VĐV như: Đinh Thị Thúy, Thu Hoài, Lưu Thị Huệ, Trần Tú Linh, Hoàng Phương Anh… Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An có phần lép vế hơn khi hầu hết đội hình là những cái tên mới bên cạnh các trụ cột như: Kim Thoa, Kim Thanh hay Dương Thị Hên. Ở nội dung của nam, Sanna Khánh Hòa đang kỳ vọng sẽ bảo vệ được chức vô địch khi lần đầu tiên với tư cách chủ nhà đăng cai Giải vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc năm 2016. Đội bóng này cũng có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng về lực lượng, trong đó thành phần chủ yếu là các VĐV từng vô địch mùa giải 2015, nổi bật nhất là chủ công thuận tay trái Nguyễn Quốc Đoàn. Ngoài ra, sau lứa VĐV như: Nguyễn Anh Tuấn, Trương Minh Á, Nguyễn Văn Tuân… thì Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng tiếp tục trình làng một lứa VĐV trẻ triển vọng mới. Nhiều người đang kỳ vọng rằng đội bóng này đủ sức để cạnh tranh với chủ nhà Sana Khánh Hòa.

Thế nhưng, ở các giải bóng chuyền trẻ luôn có sự quy định chặt chẽ về lứa tuổi, các đội bóng lực lượng mỗi năm một khác. Bởi vậy quá khứ sẽ không phản ánh hết được những gì sắp diễn ra ở thực tại và điều hấp dẫn nhất ở các giải đấu trẻ chính là luôn xảy ra những điều kịch tính và bất ngờ.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều