Tiêu đề của website

Danh sách tập trung Đội tuyển Bóng chuyền nữ Quốc gia Việt Nam năm 2016

Sau khi tìm kiếm chuyên gia cho đội tuyển bóng chuyền nữ không thành công như mong đợi, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã quyết định mời ông Thái Thanh Tùng trở lại ghế HLV trưởng đội tuyển nữ để chuẩn bị cho 2 giải đấu quan trọng trong năm nay là VTV Cup và Cúp vô địch châu Á 2016. Thực tế VFV mong muốn có một chuyên gia phù hợp với chuyên môn tốt hỗ trợ cho đội tuyển theo kế hoạch dài hạn, thế nhưng dù có một vài ứng viên được nhắm đến nhưng kết quả không được như ý muốn nên phương án sử dụng HLV trong nước được ưu tiên hàng đầu.


Sau khi tìm kiếm chuyên gia cho đội tuyển bóng chuyền nữ không thành công như mong đợi, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã quyết định mời ông Thái Thanh Tùng trở lại ghế HLV trưởng đội tuyển nữ để chuẩn bị cho 2 giải đấu quan trọng trong năm nay là VTV Cup và Cúp vô địch châu Á 2016. Thực tế VFV mong muốn có một chuyên gia phù hợp với chuyên môn tốt hỗ trợ cho đội tuyển theo kế hoạch dài hạn, thế nhưng dù có một vài ứng viên được nhắm đến nhưng kết quả không được như ý muốn nên phương án sử dụng HLV trong nước được ưu tiên hàng đầu.

Kim Huệ và Ngọc Hoa là hai gương mặt được khán giả chờ đợi năm 2016.

Theo đề xuất, trợ lý cho HLV Thái Thanh Tùng sẽ là các HLV Nguyễn Quốc Vũ (Bình Điền Long An) và Nguyễn Tuấn Kiệt (Ngân hàng Công thương), bởi lẽ đây được cho là 2 trong số ít những HLV trẻ có chuyên môn tốt và rất uy tín trong giới huấn luyện. Về HLV Nguyễn Quốc Vũ cũng xuất phát là một trong những chủ công xuất sắc của bóng chuyền nam Long An, bản thân anh cũng đang dần khẳng định được tên tuổi sau khi chính thức nhận vai trò HLV trưởng đội Bình Điền Long An. Ông Vũ cùng đội bóng này giành hạng 3 ở Cúp VTV Bình Điền 2016, đồng thời xếp hạng 3 tại Cúp Hùng Vương. Năm ngoái, thậm chí ông Vũ rơi vào tình thế phải làm thay nhiệm vụ của HLV Nguyễn Văn Hải, nhưng đã cùng đội bóng Long An vô địch Cúp Hùng Vương 2015. Trong khi đó, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vốn xuất thân từ bóng chuyền nam Bưu điện Hà Nội, trước khi về làm công tác huấn luyện tại Thông tin LVPB. Rời đội bóng quân đội sau đó ít lâu, ông Kiệt đi tu nghiệp HLV tại Mỹ, sau đó chuyển hẳn về đội nữ Ngân hàng Công thương với vai trò Giám đốc kỹ thuật dù tuổi đời còn khá trẻ. Nếu một trong hai trợ lý là Nguyễn Quốc Vũ và Nguyễn Tuấn Kiệt không thể tham gia tập trung hỗ trợ cho đội tuyển thì người được nhắm đến với vai trò trợ lý sẽ là HLV Phạm Thanh Hà của Thông Tin Liên Việt Postbank. Ở lần tập trung này, do chủ công Âu Hồng Nhung gặp phải chấn thương, vị trí của Nguyễn Thị Thanh Hương chuyên môn còn yếu nên phụ công Đinh Thị Trà Giang và chủ công Lê Thị Hồng của Rudico Hài Dương đã được bổ sung vào phút chót. Như vậy Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung năm 2016 với 15 gương mặt như sau:

STT

 

Họ tên

 

Vị trí

Thông số

Đơn vị

1

Phạm Thị Kim Huệ

Phụ công

(1982, 1m80)

Ngân hàng Công thương

2

Đinh Thị Thúy

Chủ công

(1998, 1m75)

Ngân hàng Công thương

3

Đoàn Thị Xuân

Đối chuyền

(1997, 1m82)

Ngân hàng Công thương

4

Lê Thanh Thúy

Phụ công

(1995, 1m80)

Ngân hàng Công thương

5

Bùi Vũ Thanh Tuyền

Libero

(1991, 1m65)

Ngân hàng Công thương

6

Nguyễn Thị Ngọc Hoa ©

Phụ công

(1987, 1m83)

VTV BĐLA

7

Nguyễn Thị Trinh

Phụ công

(1997, 1m81)

VTV BĐLA

8

Trần Thị Thanh Thúy

Chủ công, đối chuyền

(1997, 1m90)

VTV BĐLA

9

Nguyễn Thị Hồng Đào

Chuyền hai

(1994, 1m73)

VTV BĐLA

10

Nguyễn Thị Kim Liên

Libero

(1993, 1m60)

VTV BĐLA

11

Nguyễn Linh Chi

Chuyền hai

(1990, 1m73)

Thông Tin LVPB

12

Đỗ Thị Minh

Chủ công

(1988, 1m73)

Thông Tin LVPB

13

Hà Ngọc Diễm

Chủ công

(1994, 1m77)

TH Vĩnh Long

14

Đinh Thị Trà Giang

Phụ công

(1992, 1m80)

TN Thanh Hóa

15

Lê Thị Hồng

Chủ công

(1996, 1m74)

Rudico Hải Dương

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều