Tiêu đề của website

Chia bảng Asiad 2018: Hai đội Việt Nam rơi vào bảng đấu tử thần

Với lợi thế chủ nhà của Indonesia, cộng với việc bóng chuyền nam, nữ Việt Nam quá lâu không tham dự Asiad. Bởi vậy, ở sân chơi này Việt Nam không được coi là hạt giống ưu tiên. Chính vì vậy, sau lần bốc thăm chia bảng mới đây, cả hai đội bóng chuyền nam nữ Việt Nam đều rơi vào bảng đấu tử thần với các đối thủ đều rất mạnh. Nhìn vào tương quan lực lượng sau khi chia bảng thì cơ hội đi sâu của hai đội tuyển Việt Nam là không nhiều.


Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu khá nặng

Ở nội dung của nữ, Việt Nam được xếp ở bảng B cùng với các đối thủ rất mạnh là Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Kazakhstan cùng Ấn Độ. Dễ thấy, trong những lần đối đầu lần gần đây, Việt Nam chỉ đủ sức gây khó khăn cho Kazakhstan và Đài Loan, còn bị đánh giá dưới cơ Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong khi đó, ở bảng A, chủ nhà Indonesia dễ thở hơn rất nhiều với các đối thủ là: Nhật Bản, Thái Lan, Philippines và Hong Kong.

Chia bảng nội dung bóng chuyền nữ. Ảnh: Asian Volleyball

Ở nội dung của nam, được chia làm 6 bảng, Việt Nam nằm ở bảng E với Trung Quốc, Thái Lan và Sri Lanka, nếu muốn đi sâu chắc chắn Việt Nam phải đánh bại được Thái Lan và Sri Lanka bởi Trung Quốc được đánh giá cao hơn các đối thủ còn lại rất nhiều.

Chia bảng nội dung bóng chuyền nam. Ảnh: Asian Volleyball

Ở đấu trường Asiad cả bóng chuyền nam và nữ của Việt Nam không đủ sức nằm trong nhóm có khả năng tranh chấp huy chương. Chính vì vậy, nếu may mắn lọt vào top 8 đã là một thành công, bởi các đối thủ cùng bảng đều rất mạnh.


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều