Tiêu đề của website

Con gái theo nghiệp bóng chuyền: Xinh là một lợi thế

Đặng Thu Huyền là một trong những gương mặt VĐV nữ nổi bật trong màu áo U19 Việt Nam tham dự giải bóng chuyền trẻ nữ U19 Châu Á diễn ra vào tháng 6  tới. Cô gái 16 tuổi này thừa nhận, ngoài chuyên môn thì xinh chính là một lợi thế của các cô gái theo nghiệp VĐV bóng chuyền.


Đặng Thu Huyền hiện đang khoác áo CLB Thông tin Lienvietpostbank.

Thế hệ Ngọc Hoa, Kim Huệ, Phạm Yến là cảm hứng

VĐV Đặng Thu Huyền là một trong những gương mặt khá xinh xắn và gây ấn tượng với nhiều người trong lần đầu tiên tiếp xúc. Cô gái mới 16 tuổi này được nhiều người dự báo sẽ tạo được dấu ấn trong tương lai của bóng chuyền Việt Nam với những tiềm năng không chỉ về chuyên môn ở vị trí chuyền hai mà còn bởi ngoại hình xinh xắn. Chính bản thân cô gái này cũng vui vẻ thừa nhận rằng, xinh chính là một lợi thế của con gái theo nghiệp bóng chuyền.

Lần đầu tiên tiếp xúc với cô gái xinh xắn ấy, điều khiến nhiều người ngỡ ngàng là ở tuổi 16 nhưng Huyền lại mang vẻ ngoài giống như một thiếu nữ đã trưởng thành. Tuy nhiên, cách mà cô trả lời truyền thông vẫn đầy sự e thẹn, đôi khi ngại ngùng. 

Đặng Thu Huyền quê ở Thường Tín – Hà Nội, theo bóng chuyền từ năm 11 tuổi. Cơ duyên khiến cô gái này quyết định chọn bóng chuyền là theo định hướng của ông ngoại. Bởi từ bé Huyền đã có thể hình cao, thêm vào đó là tình yêu bóng chuyền của người ông khiến cô bén duyên với nghiệp này. Gia đình Huyền có 2 anh em, nhưng chỉ duy nhất cô theo nghiệp thể thao.

Thời điểm mà Huyền bắt đầu bước chân vào nghiệp bóng chuyền, thế hệ các đàn chị như Phạm Yến, Kim Huệ, Ngọc Hoa vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp và là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ trẻ. Chính điều đó đã khiến Huyền cũng có thêm động lực theo sự nghiệp này. Đấy là thời kỳ mà bóng chuyền nữ đã tạo ra hiệu ứng rất tốt với đông đảo người hâm mộ Việt Nam.

Theo chia sẻ của các CĐV, sở dĩ bóng chuyền nữ được hâm mộ hơn bóng chuyền nam bởi lẽ khi các cô gái đánh bóng, tạo ra cảm giác mềm mại, uyển chuyển hơn. Trong khi đó, bóng chuyền nam thì chỉ đơn thuần tạo ra cảm xúc từ sự mạnh mẽ. Thế nên, khán giả thưởng thức bóng chuyền nữ không chỉ cảm nhận được tinh thần thể thao mà còn cả cái đẹp trong thể theo.  Phạm Kim Huệ chính là một trong những VĐV từng được mệnh danh là hoa khôi của làng bóng chuyền. Nhiều người hâm mộ cô cùng vì ngoại hình và gương mặt xinh đẹp. Hiện tại, Đặng Thu Huyền đang đầu quân cho đội bóng chuyền Thông tin Liên Việt Post Bank. Cùng với nhiều gương mặt trẻ khác, Huyền đang là VĐV đầy tiềm năng của cả đội 1  Thông tin Liên Việt Post Bank và ĐTQG trong tương lai.

Giấc mơ… “hoa khôi”

Không nhiều cô gái theo sự nghiệp bóng chuyền được ví von là “hoa khôi” của nghề. Bởi lẽ, bên cạnh ngoại hình đẹp, gương mặt xinh thì chuyên môn phải tốt. Kim Huệ, Phạm Yến, Diệu Châu được tất cả gắn cho cái danh “hoa khôi” cũng vì tài sắc vẹn toàn. Thế nên, với Đặng Thu Huyền, cô vẫn có nhiều tiềm năng để phát triển sự nghiệp, chinh phục những giấc mơ tương lai của mình. Huyền chia sẻ rằng, cô đang đưa ra mục tiêu cho bản thân, đến năm 17-18 tuổi, sẽ thi đấu cho đội 1 Thông tin Liên Việt Post Bank và có mặt ở tuyển quốc gia khi bước độ tuổi 19-20.

Thần tượng của Huyền chính là VĐV Linh Chi, đấy là một trong những gương mặt nổi bật ở  Thông tin Liên Việt Post Bank và tuyển quốc gia. Đàn chị Linh Chi chính là người mà Huyền sẽ có cơ hội thi đấu cùng khi lên đội 1. “Mục tiêu sự nghiệp của em chính là vượt qua các đàn chị để khẳng định mình” – Đặng Thu Huyền chia sẻ.

Giấc mơ được gọi “hoa khôi bóng chuyền” là điều mà mọi cô gái theo nghiệp này đều hướng đến. Đấy không chỉ là động lực cho Huyền và các VĐV khác phấn đấu, đó giống như một giá trị tinh tuý mà chỉ có ở bóng chuyền nữ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Huyền được lựa chọn là gương mặt tham dự họp báo ra mắt giải U19 Châu Á. Đấy được xem là một sự lựa chọn của gương mặt trẻ tiêu biểu, tiềm năng, một  “hoa khôi” tương lai.

Hiện tại, Huyền đang là học sinh cấp 3  nên hàng ngày tập luyện cùng các đồng đội, buổi tối theo học văn hoá. Huyền cho biết có điều kiện sẽ học lên đại học chuyên ngành thể thao. Cô cũng đã xác định gắn bó với nghiệp bóng chuyền nên đã có định hướng làm HLV sau khi kết thúc sự nghiệp VĐV. Thế nhưng, bây giờ điều mà cô hướng đến chính là chinh phục những mục tiêu gần nhất mà cô đề ra.

Tại giải nữ trẻ U19 Châu Á diễn ra vào tháng 6 tới, Huyền sẽ cùng các cô gái Việt Nam có cơ hội được thử sức ở sân chơi tầm cỡ châu lục. Gần nhất, Huyền từng tham dự U19 Châu Á 2016 tại Thái Lan và U19 Đông Nam Á 2016. Mục tiêu mà cô và các đội  đề ra là cố gắng phấn đấu có huy chương ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà. Huyền chia sẻ bản thân đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế nên không cảm thấy bỡ ngỡ với những giải đấu như thế.


Tác giả:ĐĂNG HUỲNHNguồn: PHÁP LUẬT
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều