Tiêu đề của website

Từ sân bóng chuyền trên đất Quan họ, thấy gì?

1. Vòng 2 mùa này khá nhạy cảm, vì lần đầu không ngoại binh và vì SEA Games. Có những cựu binh quá đát vẫn phải đánh, đánh đến không thở đươc mới được thay ra; có những U20 giàu triển vọng như Thuận, Dữ, Thúy (Long An) hay vài gương mặt nữa chưa đình hình mà đã có chút tư chất của những VIP trong tương lai.


1. Vòng 2 mùa này khá nhạy cảm, vì lần đầu không ngoại binh và vì SEA Games. Có những cựu binh quá đát vẫn phải đánh, đánh đến không thở được mới được thay ra; có những U20 giàu triển vọng như Thuận, Dữ, Thúy (Long An) hay vài gương mặt nữa chưa đình hình mà đã có chút tư chất của những VIP trong tương lai.

 

 

2. Đã có hiện tượng đi-lại, tất nhiên không tránh khỏi, tuy nhiên cũng khó bắt tội bởi nói cho cùng, luật không buộc ai phải thắng tất tật. Tràng An-Ninh Bình đấy, thừa đủ điểm nên rõ ràng đã "vui vẻ" với Vĩnh Long (1-3) và MasecoTP.HCM (1-3) mà trận sau là rõ nhất.

3. Đã có sai sót của Trong tài: Lê Trí Trường bắt chết Maseco TP.HCM 2 trái khá nhạy cảm, ngay sau đó lại trả cho họ 1 trái (cũng nhạy cảm), tốt nhất là đừng mắc lỗi và sửa lỗi theo kiểu ấy. Và 2 trái bóng chưa đủ khiến TP.HCM thua oan bởi đàn em Vĩnh Long chơi như lên đồng ở mấy trận vòng 2 và cái thắng 3-1 của họ ở trận ấy là xứng đáng.

4. Tôi không đi Hà Tĩnh, bởi Thông tin lại thắng, lực lượng mạnh mà đều ở các tuyến, nhất giải là tất yếu, nên xem ở Bắc Ninh hay hơn, chưa ứng viên nào là chắc chắn hết.

5. BCVN tới SEA Games 27 này phải có thầy ngoại, nếu TTK Trần Đức Phấn và LĐ không giải quyết bài toán này, dư luận ném đá làcái chắc. 

Chỉ có sự xuất hiện của HLV ngoại, những khúc mắc lâu nay mới có cơ giảm bớt để hướng tới sự đồng thuận cao-yếu tố quyết định làm nên chiến thắng của sự nghiệp thể thao và BC nói riêng.

 

                                                                                 Nguyễn Lưu


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều