Tiêu đề của website

Đội tuyển Việt Nam liệu đã đủ mạnh ?

Sáng nay, vô tình đọc được một bài báo về "lý do" đội tuyển Thái Lan vô địch Đông Nam Á, thấy "vui vui" và có những thông tin có vẻ "có lý" ...


Sáng nay, vô tình đọc được một bài báo về "lý do" đội tuyển Thái Lan vô địch Đông Nam Á, thấy "vui vui" và có những thông tin có vẻ "có lý" ...

 

Kiểm tra lại dữ liệu của trận chung kết giữa Thái Lan và Nhật Bản thì thấy "Nghe lời thầy bói, cả hai luôn dính chặt nhau trong suốt trận đấu." nhưng cầu thủ xuất sắc và tay đập chủ lực của Thái Lan trận này lại là Onuma ("On"), Pleumjit ("Nong") mới chỉ tấn công tốt ở vị trí thứ 3, sau đội trưởng Wilawan ("Gift").

 

Đề nghị HLV trưởng Kiattipong (P' "Aod") nên cho bà thầy bói này đi học khóa HLV FIVB bậc 3 để Thái Lan có thể tham gia được Olympic 2016 tại Rio de Janero.

 

Sau khi thành công của đội tuyển Thái Lan tại Giải Vô địch châu Á, HLV trưởng và BHL đã có một tiết lộ mang tính khoa học về quá trình chuẩn bị của họ để đạt được 2 chức vô địch châu Á cũng như con đường chuẩn bị cho Olympic 2016 và cả 2020 trong một hội thảo khoa học tại Trường đại học.

 

Không biết chúng ta nên học hỏi họ theo phương diện làm chiến lược hay là học theo những "chiến thuật tâm lý" ... Đội tuyển Việt Nam liệu đã đủ mạnh để "chỉ" cần học hỏi thêm về mặt "tâm lý" là chúng ta có thể "soán" ngôi "bà chị" ở khu vực ASEAN (?!)

 

                                                                                            TRÍ THIỆN (từ Nakhon Ratchasima)


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều