Tiêu đề của website

Những VĐV triển vọng nhưng không lớn

Mỗi mùa bóng chuyền qua đi, người ta lại thấy đâu đó rất nhiều VĐV triển vọng. Có những VĐV triển vọng sau này trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia, nhưng cũng có những người được gắn mác triển vọng nhưng không thể lớn. Họ không thể lớn đôi khi là do tố chất có giới hạn, cũng có thể là ít được quan tâm, nhưng đôi khi lại chính từ việc thiếu nỗ lực từ chính bản thân họ.


Mỗi mùa bóng chuyền qua đi, người ta lại thấy đâu đó rất nhiều VĐV triển vọng. Có những VĐV triển vọng sau này trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia, nhưng cũng có những người được gắn mác triển vọng nhưng không thể lớn. Họ không thể lớn đôi khi là do tố chất có giới hạn, cũng có thể là ít được quan tâm, nhưng đôi khi lại chính từ việc thiếu nỗ lực từ chính bản thân họ.

 

  1. Đinh Thị Trà Giang

Được chuyển nhượng từ đội bóng Hà Nội về Vietso Petro. Tuy nhiên do đội bóng ngành dầu khí mới thành lập, lực lượng mỏng nên Trà Giang được xuất hiện tại giải VĐQG từ khá sớm. Cùng với đó, là cuộc chiến giữa các CLB chạy đua theo ngoại binh nên việc đào tạo trẻ gần như bị bỏ ngỏ. Lúc này Trà Giang được nhiều người tung hô nổi lên như triển vọng hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Liên tục có tên trong danh sách ĐTQG ở nhiều cấp độ, thậm chí có thời gian Trà Giang còn rất được ưu ái, khi được thay thế người đàn chị chơi rất xuất sắc là phụ công Phạm Thu Trang (TTLVPB). Nhưng từ đó đến nay VĐV này dù được tạo điều kiện khá tốt, nhưng một phần dường như không còn đam mê với bóng chuyền, lại có sở thích kinh doanh riêng, đời sống tình cảm phức tạp nên sau rất nhiều năm lối đánh của VĐV này vẫn khá mờ nhạt.

 Đã có thời kỳ Trà Giang được ví sẽ là Ngọc Hoa, Kim Huệ thứ 2 nhưng có vẻ như ngay cả ở thời điểm hiện tại trình độ của VĐV này đã bị phụ công trẻ Bùi Thị Ngà bỏ xa một khoảng cách, chứ chưa nói đến việc bắt kịp chuyên môn được các đàn chị.

  1. Trần Tôn Nữ Ly Linh

Xuất hiện cùng thời với Đinh Thị Trà Giang, Ly Linh cũng được coi là phụ công triển vọng hàng đầu lúc bấy giờ nhờ chiều cao 1m78. Có tên trong danh sách tập trung tuyển trẻ quốc gia từ 2010 để chuẩn bị cho giải vô địch bóng chuyền nữ U19 Châu Á nhưng phút cuối cô không được lên tập trung với việc không đồng ý từ phía CLB. Hiện nay, dù kĩ thuật cơ bản tương đối tốt nhưng theo các chuyên gia mức độ phát triển của VĐV này đã đến giới hạn.

 

Trên đây là hai trong số khá nhiều các VĐV trẻ được gắn mác triển vọng của bóng chuyền Việt Nam hiện nay. Đôi khi chỉ là sự tâng bốc quá đà của truyền thông nhưng lại đánh trúng vào tâm lí khán giả bởi lâu nay bóng chuyền VN đang thiếu hụt lực lượng trầm trọng. Bởi một thực tế, có khá nhiều VĐV bóng chuyền ở Việt Nam được gắn mác triển vọng một cách bừa bãi.

 

                                                                                                         Xuyến Chi


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều