Tiêu đề của website

Trẻ hóa, đạo tạo trẻ với những bất cập và khó khăn của bóng chuyền Việt Nam

Bóng chuyền là một trong những môn thể thao mũi nhọn và nhận được khá nhiều sự quan tâm đầu tư về mọi mặt từ phía các doanh nghiệp. Tuy nhiên có một thực tế được chỉ ra là chúng ta chưa thực sự đạt được những kết quả như mong đợi.


Bóng chuyền là một trong những môn thể thao mũi nhọn và nhận được khá nhiều sự quan tâm đầu tư về mọi mặt từ phía các doanh nghiệp. Tuy nhiên có một thực tế được chỉ ra là chúng ta chưa thực sự đạt được những kết quả như mong đợi.

Trao đổi về vấn đề khác biệt giữa lối chơi của bóng chuyền Việt Nam và Thái Lan, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có chia sẻ: “Hệ thống đào tạo quốc gia của Thái Lan gồm năm lứa tuổi, bắt đầu từ U.13 cho đến ĐTQG, theo một chương trình chung, dưới sự dẫn dắt của một đội ngũ HLV hùng mạnh, thống nhất. Trong khi ở Việt Nam phát triển theo hướng mạnh ai người ấy làm, nhiều VĐV lên tuyển kỹ thuật còn rất yếu, chỉ biết tấn công còn không biết đỡ bóng, phòng thủ.”

Bóng chuyền Việt Nam không tạo được lối chơi riêng.

HLV Bùi Huy Sơn cũng đồng quan điểm khi chia sẻ: “Ở Việt Nam trong khi các VĐV đi tập từ 13-14 tuổi, ở độ tuổi cũng được cho là khá ổn. Thì với Thái Lan, các VĐV đã được làm quen với bóng chuyền từ sớm hơn, khi 10-11 tuổi.”

Một vấn đề khá nan giải ở bóng chuyền Việt Nam gặp phải hiện nay đó chính là căn bệnh thành tích. “Muốn đi đánh giải trẻ thì phải đào tạo nhanh, có những em mới tập bóng được 2 năm đã đi đánh giải trẻ. Với tình trạng như vậy sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề, thứ nhất là kỹ thuật của các em còn rất vụng về. Thời gian tích lũy không có nên sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề liên quan đến chấn thương hệ lụy về sau.” HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết thêm.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều