Tiêu đề của website

Bóng chuyền Bộ tư lệnh Thông tin: Đã đến lúc phải cải tổ

Tại giải vô địch bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2015, dù được đặt nhiều kỳ vọng và nhận được sự cổ vũ lớn của các fan hâm mộ có mặt ở nhà thi đấu Hà Nam. Tuy nhiên, thầy trò HLV Phạm Văn Long đã thể hiện một lối chơi bạc nhược, thiếu lửa và khép lại hành trình của mình ở giải đấu này với vị trí thứ 7.


Tại giải vô địch bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2015, dù được đặt nhiều kỳ vọng và nhận được sự cổ vũ lớn của các fan hâm mộ có mặt ở nhà thi đấu Hà Nam. Tuy nhiên, thầy trò HLV Phạm Văn Long đã thể hiện một lối chơi bạc nhược, thiếu lửa và khép lại hành trình của mình ở giải đấu này với vị trí thứ 7. Vị trí thấp nhất của chính Thông tin Liên Việt Postbank trong 4 lần tham dự giải. Thông tin Liên Việt Postbank đã trải qua 5 trận thua liên tiếp trước khi có chiến thắng khó khăn trước đại diện của Philippines là CLB Petron Blaze ở trận đấu phân hạng 7,8.

Đối thủ của Thông Tin trong trận đấu này là Petron Blaze của Philippines, đây là CLB ngay từ đầu bị đánh giá là đội bóng yếu nhất của giải đấu. Là một CLB ở một nền bóng chuyền kém hơn hẳn Việt Nam, dù trong thời gian gần đây đã có nhiều thay đổi trong công tác trẻ hóa lực lượng.

Thông tin Liên Việt Postbank, dù được đánh giá cao hơn rất nhiều cả về kinh nghiệm và con người khi sở hữu tới 6 tuyển thủ đã và đang góp mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam lại được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, thế nhưng trong trận đấu đó các cô gái Philippines mới là đội bóng làm chủ thế trận khi liên tục dẫn điểm trước. Thậm chí đã có những thời điểm Thông Tin Liên Việt Postbank còn bị đối thủ bỏ xa tới 6, 7 điểm. Phải nhờ đến kinh nghiệm và một chút may mắn, các cô gái áo lính mới lội ngược dòng thành công khi có chiến thắng nhọc nhằn với tỉ số 3-1 (26-24, 27-25, 24-26, 25-20).

Bóng chuyền Bộ tư lệnh Thông Tin đã đến lúc phải cải tổ và làm lại.

Hay mới đây ở cấp độ trẻ, Thông Tin LVPB cũng để thua VTV BĐLA với tỉ số 0-3 (20-25, 13-25, 24-26) tại Giải Bóng chuyền các CLB trẻ toàn quốc. Ở đây chưa nói về kết quả chỉ xét về yếu tố con người thì Thông Tin Liên Việt Postbank đã kém hơn hẳn đối thủ. Cả đội hình đánh bóng đường nét nhất là chủ công Phạm Thị Huệ, nhưng quá thấp khi chỉ cao 1m70, phụ công Trần Việt Hương khéo léo, kỹ thuật cá nhân tương đối tốt nhưng lại thiếu đi tốc độ.

Lỗ hổng của bóng chuyền nữ Thông Tin đến từ khâu đào tạo.

Người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam đang tự hỏi sau lứa của Phạm Kim Huệ, Phạm Thị Thu Trang, Đào Thị Huyền, Tạ Diệu Linh… là những gương mặt nào ? Phải chăng ở đội bóng Thông Tin chỉ có những con người như HLV: Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn Thúy Oanh, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Tâm Anh mới đủ năng lực và khả năng làm công tác huấn luyện. Phải chăng, khi gần hết của dùng sẵn, khi không còn cái để hớt ngọn, HLV Phạm Văn Long mới trở nên bết bát như bây giờ.

Mặt khác theo quy chế của đội bóng, để được làm trợ lý tuyến một, HLV phải qua làm trưởng tuyến 2, tuyến 3, cùng với đó là phải huấn luyện được ít nhất 3 VĐV đôn lên tuyến 1. Hơn thế nữa, theo một quy định bất thành văn ở đội bóng là đủ năm công tác, lên được thượng tá sẽ phải nghỉ hưu, kể cả còn làm được việc điển hình như HLV Nguyễn Thu Hương thì cũng phải nghỉ. Vậy thử hỏi HLV Phạm Thanh Hà đã làm gì được cho đội bóng này, đến đào tạo một VĐV dự bị cho đội 1 cũng không xong, quân hàm thì cũng lên đến thượng tá, nhưng tại sao bao năm qua vẫn được đi theo ăn lương đội 1, vẫn được ông Phạm Văn Long ra mặt “bảo kê” ? Nực cười hơn là trường hợp của HLV Vũ Thị Thúy, nhiều người trong giới còn nói thẳng, trường hợp của Thúy đã cống hiến được cho đội bóng cái gì, ăn không nên đọi, nói không nên lời, nhưng kể ra số được hưởng, biết nghe lời một chút thế là cũng được làm HLV như ai, không những vậy còn làm trưởng tuyến 3 ở lò đào tạo số 1 Việt Nam mới oách.

Thất bại của Thông Tin Liên Việt Postbank ở thời điểm hiện tại mới chỉ là bắt đầu. Lỗ hổng ở khâu đào tạo, lại thiếu lứa VĐV kế cận sẽ còn là khoảng tối của đội bóng áo lính trong một vài năm tới. Thiết nghĩ, để thành tích đội bóng không rơi vào tình cảnh bết bát, đã đến lúc Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc phải vào cuộc, phải sát sao, phải cải tổ, phải thanh lọc để dành cơ hội cho những người muốn cống hiến, có chuyên môn như: Phạm Thu Trang, Đỗ Thị Minh hay Đào Thị Huyền.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều