Tiêu đề của website

Bóng chuyền Ngân hàng Công thương phô diễn sức mạnh

Nếu ở những mùa giải trước, NHCT mới chỉ được coi là ẩn số có khả năng tranh chấp với VTV BĐLA và NHCT thì kể từ mùa giải này, mọi chuyện đã hoàn toàn khác.


Nếu ở những mùa giải trước, NHCT mới chỉ được coi là ẩn số có khả năng tranh chấp với VTV BĐLA và NHCT thì kể từ mùa giải này, mọi chuyện đã hoàn toàn khác.

Tại Giải bóng chuyền trẻ Toàn quốc diễn ra tại Quảng Nam, đội bóng này chỉ để thua một sét duy nhất trong trận chung kết gặp Thông Tin LVPB và dễ dàng bước lên ngôi vô địch. Và tại Giải Bóng chuyền CLB trẻ Toàn quốc đang diễn ra tại Hòa Bình, NHCT đang phô diễn một sức mạnh khủng khiếp khi dễ dàng hạ gục Vĩnh Phúc, Tân Bình, TN Thanh Hóa cùng với tỉ số 3-0. Trong đó có rất nhiều sét đấu, các cô gái trẻ của NHCT còn không cho đối thủ lên được đến điểm thứ 10.

Ngân hàng Công thương xuất sắc giành được chức vô địch Giải bóng chuyền trẻ Toàn quốc 2015.

Vị thế của đội bóng ngành ngân hàng đã hoàn toàn khác kể từ khi có bộ 3 HLV Nguyễn Thúy Oanh, Nguyễn Tuấn Kiệt và Tạ Đức Hiếu đảm nhiệm công tác đào tạo trẻ. Với việc dồn hết tâm huyết biến NHCT thành một trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu của cả nước, không quản vất vả ngày đêm, ê kíp BHL đã liên tục cho ra lò các chân dài cao ráo và đầy triển vọng. Người ta biết đến chủ công Đinh Thị Thúy với bước một, phòng thủ chắc chắn và đầy máu lửa trong những pha tấn công, chuyền hai Thu Hoài xinh đẹp, cần cù với đôi tay đầy biến ảo, chủ công Đoàn Thị Xuân chiều cao vượt trội với sức bật lên tới 3m10, cặp phụ công Lưu Thị Huệ và Đồng Thị Thơm nhanh nhẹn, quyết liệt nhưng cũng đầy khéo léo… Không chỉ kỹ thuật cá nhân của các VĐV được giới chuyên môn đánh giá cao mà ở đây đội bóng này còn nhỉnh hơn các đối thủ cả về tư duy và việc triển khai các miếng đánh chiến thuật.

Đã qua rồi cái thời mà bóng chuyền NHCT xây dựng theo cơ chế ăn đong, chỉ lo đi thuê mướn, chuyển nhượng cầu thủ từ mùa giải này cho đến mùa giải khác. NHCT giờ đây có thể tự tin khẳng định mình là một trong những trung tâm đào tạo hàng đầu của BCVN, nơi có những HLV chất lượng hàng đầu, nơi có hệ thống cơ sở vật chất tốt vào loại bậc nhất. Thực tế, thành quả đó không phải từ “trên trời rơi xuống”, bóng chuyền hay bất cứ lĩnh vực nào của đời sống, không “trồng cây” thì đừng mơ có ngày “hái quả”. Bài học này ai cũng hiểu nhưng rất ít nơi thực hiện tốt được điều này.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều