Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền các CLB trẻ toàn quốc 2015: Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cần rút kinh nghiệm cho công tác chuẩn bị

Giải bóng chuyền các CLB trẻ toàn quốc 2015 dù mới đi được 1/2 chặng đường nhưng các ứng viên cho chức vô địch cũng bắt đầu được lộ diện. Ở nội dung của nữ không ai khác chính là VTV BĐLA và NHCT, còn ở nội dung của nam nhiều khả năng ngôi vô địch sẽ khó thoát khỏi tay 3 cái tên là: Biên Phòng, TANB và Sanet Khánh Hòa.


Giải bóng chuyền các CLB trẻ toàn quốc 2015 dù mới đi được 1/2 chặng đường nhưng các ứng viên cho chức vô địch cũng bắt đầu được lộ diện. Ở nội dung của nữ không ai khác chính là VTV BĐLA và NHCT, còn ở nội dung của nam nhiều khả năng ngôi vô địch sẽ khó thoát khỏi tay 3 cái tên là: Biên Phòng, TANB và Sanet Khánh Hòa.

Giải đấu đã gây ấn tượng mạnh với đông đảo khán giả Hòa Bình. Các khán đài của NTĐ luôn chật kín khán giả được coi là một tín hiệu đáng mừng với một giải đấu ở cấp độ trẻ. Tuy nhiên về công tác chuẩn bị cho giải đấu cũng khiến không ít đội bóng tỏ thái độ băn khoăn.

NTĐ nhỏ và bẩn là một trong những ý kiến phàn nàn được nghe nhiều nhất từ các đội.

Đầu tiên là ý kiến về NTĐ Hòa Bình, rất nhiều ý kiến từ phía các đội bóng đều cho rằng, NTĐ không đủ tiêu chuẩn chất lượng, từ sàn thi đấu chất lượng thấp, bẩn đến chiều cao từ sàn đến trần của NTĐ chưa đủ chiều cao và chỉ phù hợp với môn cầu lông. Hơn thế nữa là NTĐ không có điều hòa, diện tích bé, lại không thông thoáng khiến cho khán giả và VĐV luôn cảm thấy ngột ngạt.

Thứ 2 là ý kiến về vấn đề bóng thi đấu, theo điều 7.3.2 thì bóng dùng cho thi đấu là Mikasa MVA 330, nhưng không hiểu sao khi vào giải BTC lại dùng bóng thi đấu ở giải đội mạnh làm bóng thi đấu chính. Điều này vô tình khiến các cầu thủ chưa thể thích nghi kịp với cảm giác bóng cả trong thi đấu lẫn tập luyện. Mặt khác nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề tài chính, khi các đội phải bỏ ra nhiều nhiều tiền mua bóng Mikasa MVA 330 dùng cho quá trình chuẩn bị trước đó.

Về vấn đề lịch thi đấu tại giải CLB trẻ cũng gây ra rất nhiều phàn nàn từ phía các CLB. Theo điều 6 với nội dung: “Ban tổ chức có quyền thay đổi giờ đấu các trận đấu cùng ngày và sẽ báo cho các đội trước 24 giờ.” Thế nhưng, việc tự ý đổi lịch theo thể thức thi đấu quấn chiếu đột ngột khiến khiến Giấy Bãi Bằng không kịp khởi động đã phải vào thi đấu ngay với Thông Tin Liên Việt Postbank. Điều này khiến đội bóng ngành giấy và các đội bóng khác tỏ ra vô cùng bức xúc và dù kết quả có thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng các đội bóng vẫn là phía chịu thiệt.

Trên đây là một số góp ý nhỏ gửi đến Liên đoàn BCVN, mong rằng công tác kiếm tra, công tác chỉ đạo trước các giải đấu sẽ được quan tâm sát sao nhiều hơn. Mong các VĐV trẻ chính là các mầm non tương lai của BCVN sẽ được quan tâm và đầu tư đúng mức. Tránh những câu chuyện mang tính chất nghiệp dư không đáng có  như đang diễn ra tại NTĐ TP Hòa Bình.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều