Tiêu đề của website

Thông tin Liên Việt Postbank có thể làm nên điều bất ngờ ?

Từ khi bóng chuyền Việt Nam trả lại quyền tham dự đúng nghĩa để CLB vô địch toàn quốc tham gia giải vô địch các CLB châu Á (thay vì thường đăng ký đội tuyển quốc gia góp mặt như trước đây), chúng ta đã có những cái tên như VTV Bình Điền Long An, Thông tin Lienvietpostbank (nữ) hay ĐLGL, TANB của nam góp mặt. Giải năm nay, đại diện cho chủ nhà Việt Nam là Thông tin Lienvietpostbank.


Từ khi bóng chuyền Việt Nam trả lại quyền tham dự đúng nghĩa để CLB vô địch toàn quốc tham gia giải vô địch các CLB châu Á (thay vì thường đăng ký đội tuyển quốc gia góp mặt như trước đây), chúng ta đã có những cái tên như VTV Bình Điền Long An, Thông tin Lienvietpostbank (nữ) hay ĐLGL, TANB của nam góp mặt. Giải năm nay, đại diện cho chủ nhà Việt Nam là Thông tin Lienvietpostbank.

Về lực lượng, nữ Thông tin Lienvietpostbank cũng đã xúc tiến việc thuê thêm một ngoại binh nhưng phút cuối đã bất thành. Về nội lực, thì đội bóng đang sở hữu một đội hình đồng đều với Đỗ Thị Minh, Linh Chi, Trần Thị Thảo, Bùi Thị Ngà, Phạm Thị Yến… Dù vậy, đối thủ của chúng ta đều là các tay đánh trên tầm thuộc dạng “ngôi sao” đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… nhỉnh hơn hoặc ngang tầm phải kể đến CHDCND Triều Tiên, Kazakhstan, Đài Loan TQ… nên nhìn nhận một cách công bằng thì khó có bất ngờ xảy ra. Điều mà nhà tổ chức chờ đợi nhất chính là qua giải đấu để tạo cơ hội cho khán giả được theo dõi thi đấu quốc tế nhiều hơn.

Thông Tin Liên Việt Postbank có làm nên chuyện tại Giải vô địch bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2015 ?

Hiện Hisamitsu Seiyaku Springs đang là nhà đương kim vô địch. Tham dự giải năm nay, đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc tiếp tục mang đến đội hình mạnh gồm nhiều tuyển thủ trong màu áo đội tuyển quốc gia Nhật Bản như Iwasaka Nana, Shinnabe Risa, Ishii Yuki, Nagaoka Miyu… Bên cạnh đó, Chiết Giang – Trung Quốc, Bangkok Glass (Thái Lan), CLB 4.25 (Triều Tiên) và Zhetyssu (Kazakhstan) cũng là những đội được giới chuyên môn trong nước đánh giá rất cao.

Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Trần Đức Phấn cho biết: “Nếu nói về cơ hội khi chưa thi đấu thì tất cả ngang nhau. Tuy nhiên, dự giải đều là các CLB vô địch quốc gia của Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… nên khả năng đại diện của Việt Nam có thể giành huy chương không cao”.

Giải vô địch bóng chuyền các CLB nữ châu Á lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Lan năm 1999. Việt Nam bắt đầu tham gia giải đấu này từ năm 2001. Trong hai mùa giải đầu tiên (2001, 2002), Giấy Bãi Bằng là đại diện của Việt Nam tham dự. Đã có một thời kỳ Việt Nam cử đội tuyển quốc gia tham dự giải các CLB nữ châu Á, đó là vào các năm 2005, 2007, 2008, 2009. Về phía CLB Thông tin Liên Việt Postbank đây là lần thứ 3 liên tiếp là đại diện của Việt Nam tham dự giải đấu này. Đây cũng không phải là lần đầu tiên giải được tổ chức tại Việt Nam. Tính cả giải đấu năm 2015, Việt Nam đã 7 lần là chủ nhà của giải đấu này đó là vào các năm 2001, 2005, 2007, 2008, 2011, 2013 và 2015.

Thành tích tốt nhất của chúng ta tại Cúp các CLB nữ châu Á là hạng 4 của Thông tin Lienvietpostbank khi giải diễn ra năm 2011 ở Vĩnh Yên. Khi đó, với sự xuất sắc của cặp phụ công Phạm Thị Thu Trang và Phạm Kim Huệ, Thông Tin đã liên tiếp giành chiến thắng ở trong 2 sét đấu đầu tiên, tuy nhiên sau sự cố mất điện tại NTĐ, các cô gái Thái Lan đã chơi đầy bản lĩnh khi thắng ngược trong 3 sét đấu sau đó. Tại giải đấu sắp khởi tranh tới đây, giới chuyên môn và các fan hâm mộ đang kỳ vọng thầy trò HLV Phạm Văn Long sẽ có sự cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng chung cuộc. Tuy nhiên, với lực lượng và trình độ như hiện tại, liệu Thông Tin có đáp ứng được nguyện vọng kể trên ?

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều