Tiêu đề của website

Báo chí Thái Lan ngợi ca Nguyễn Thị Ngọc Hoa.

Sau những sự thể hiện vô cùng ấn tượng của Ngọc Hoa tại giải VĐQG Thái Lan sau hai mùa giải. Chuyên trang chuyên về SMMSPORT số 1 về bóng chuyền của Thái Lan đã có những lời khen có cánh dành cho cô gái mang áo số 9 của đội bóng VTV BĐLA.


Sau những màn thể hiện vô cùng ấn tượng của Ngọc Hoa tại giải VĐQG Thái Lan sau hai mùa giải. Chuyên trang chuyên về SMMSPORT số 1 về bóng chuyền của Thái Lan đã có những lời khen có cánh dành cho cô gái mang áo số 9 của đội bóng VTV BĐLA.

"Không ai dám phủ nhận những kỹ năng tuyệt vời của đội trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Người mà mùa trước vừa giúp Ayuthaya ATCC đăng quang siêu cúp. Mùa giải này, cô ấy chính là chủ lực của Bangkok Glass. Khả năng của cô ấy như chứng minh rằng, năng lực của các cầu thủ Việt thực sự phi thường."

Với màn trình diễn ấn tượng cho đến thời điểm hiện tại của Ngọc Hoa khi giúp Bangkok Glass giữ vừng ở ngôi đầu giải đấu. Đội trưởng của tuyển nữ Việt Nam cũng luôn nằm trong top những VĐV xuất sắc nhất với khả năng chắn bóng, hiệu suất tấn công, phát bóng… của cô gái Long An khiến các đồng đội Thái Lan cũng phải nể phục.

***

Những ai đã theo dõi hành trình của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với các giải đấu suốt hơn một thập kỷ qua, hẳn sẽ không quên hình ảnh Ngọc Hoa bởi sự khiêm tốn, chăm học hỏi và sự tiến bộ của cô gái đến từ mảnh đất Long An. Với tài năng của mình, Ngọc Hoa đã trở thành một trong những phụ công xuất sắc nhất của bóng chuyền Đông Nam Á, bên cạnh những cái tên như Phạm Kim Huệ hay Pleumjit Thinkaow.

Sinh ra trong một gia đình nông dân, tuổi thơ khó khăn nhọc nhằn đã tạo nên cho Ngọc Hoa một tinh thần rắn rỏi và sức khỏe dẻo dai. Dường như là cô gái sinh ra để dành cho bóng chuyền, với những tố chất sẵn có cùng với tình yêu bóng chuyền luôn thường trực, Ngọc Hoa sớm bén duyên với môn thể thao này. 12 tuổi, cô được nhận vào lớp năng khiếu bóng chuyền của Sở TDTT tỉnh Long An, mơ ước trở thành vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp cũng bắt đầu từ đây.

Nhờ chiều cao, sự rèn luyện chăm chỉ và kỹ năng chơi bóng, Ngọc Hoa sớm gọi vào đội tuyển quốc gia khi cô mới 16 tuổi. Với những tố chất sẵn có cùng với tình yêu bóng chuyền và sự dìu dắt của các HLV, Ngọc Hoa nhanh chóng trở thành niềm tự hào của bóng chuyền Việt Nam.

Tài năng của Ngọc Hoa sớm được khẳng định, khi luôn thi đấu với phong độ chói sáng, hiệu suất ghi bàn ngày càng đáng nể. Kỳ VTV Cup đấu tiên được tổ chức ở TP Nam Định, dù chỉ là em út của đội, nhưng Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã được trao danh hiệu VĐV xuất sắc nhất trận. Ngọc Hoa đã sở hữu rất nhiều những danh hiệu cá nhân tại các giải lớn trong nước cũng như quốc tế. Và ấn tượng nhất là bộ ba danh hiệu: cầu thủ ghi nhiều điểm nhất, cầu thủ tấn công xuất sắc nhất, cầu thủ chắn bóng xuất sắc nhất tại SEA Games 23 năm 2005. Phong độ chói sáng của cô một lần nữa còn đưa đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên lọt vào top 4 châu lục tại Cúp Bóng chuyền Vô địch châu Á 2012.

Xin chúc cho Ngọc Hoa luôn trọn vẹn niềm đam mê để tiếp tục công hiến cho khán giả và tiếp tục công hiến cho bóng chuyền Việt Nam. Chúc cho đội bóng VTV BĐLA cũng như đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu thành công trên mọi giải đấu mà cô góp mặt.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều