Tiêu đề của website

Uẩn khúc bản hợp đồng: Khi người trong cuộc lên tiếng.

Trong chiều ngày 09/01 kênh Thể thao TV đã có cuộc phỏng vấn trực tiếp người trong cuộc. Đại diện phía Đức Long Gia Lai là ông Bùi Quang Ngọc, phía “người lao động” - Nguyễn Hữu Hà cũng trực tiếp trả lời, kèm theo bản hợp đồng.


Trong chiều ngày 09/01 kênh Thể thao TV đã có cuộc phỏng vấn trực tiếp người trong cuộc. Đại diện phía Đức Long Gia Lai là ông Bùi Quang Ngọc, phía “người lao động” - Nguyễn Hữu Hà cũng trực tiếp trả lời, kèm theo bản hợp đồng.

Cuộc trao đổi của PV với Nguyễn Hữu Hà và HLV Bùi Quang Ngọc.

Về phía Nguyễn Hữu Hà cũng như Đức Long Gia Lai có thể thấy ai cũng có cái lý của mình. Năm 2010, trong khi Hữu Hà khẳng định vẫn chấp hành đầy đủ nhiệm vụ khi có yêu cầu, vẫn làm quân xanh phục vụ đội bóng, thì phía ông Bùi Quang Ngọc lại khẳng định Hữu Hà đi chơi…(trong khoảng thời gian 2009 - 2010 ông Bùi Quang Ngọc đang dẫn dắt đội bóng chuyền nam Dầu Khí). Trên thực tế phía pháp luật không quan tâm vào điều này, cán cân công lý chỉ căn cứ vào thời hạn hợp đồng chứ không quan tâm đến mục đích của doanh nghiệp sử dụng lao động. Ngoài ra, một câu hỏi đặt ra, chẳng lẽ một tập đoàn lớn như Đức Long Gia Lai lại kém thông minh đến mức khi thuê một bù nhìn về nhưng hàng tháng vẫn phải trả tiền ?


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều