Tiêu đề của website

Bí mật các bản hợp đồng

Năm 2009 Nguyễn Hữu Hà chuyển sang thi đấu cho Đức Long Gia Lai kèm theo  lời hứa của ông Bùi Pháp, cũng được đưa vào bản HĐ: “Giữa đơn vị chủ quản cũ (TANB) và người lao động xảy ra tranh chấp, dẫn đến người lao động không thể thi đấu được cho đội bóng chuyền Đức Long – Quân Khu 5 thì công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai sẽ có trách nhiệm đứng ra giải quyết.” hợp đồng đầu tiên được ký là 5 năm từ cuối 2009 đến hết 2014.


Năm 2009 Nguyễn Hữu Hà ký hợp đồng thi đấu cho Đức Long Gia Lai kèm theo  lời hứa của ông Bùi Pháp, sau cũng được đưa vào bản HĐ: “Giữa đơn vị chủ quản cũ (TANB) và người lao động xảy ra tranh chấp, dẫn đến người lao động không thể thi đấu được cho đội bóng chuyền Đức Long – Quân Khu 5 thì công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai sẽ có trách nhiệm đứng ra giải quyết.” hợp đồng đầu tiên được ký là 5 năm từ cuối 2009 đến hết 2014.

Tuy nhiên lời hứa của ông Bùi Pháp đến 2011 mới trở thành hiện thực khi năm 2010 Nguyễn Hữu Hà vẫn không thể thi đấu do phía Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam không cấp thẻ VĐV. Tuy nhiên, trong năm 2010 Nguyễn Hữu Hà dù không được thi đấu những vẫn tham gia tập luyện, làm quân xanh cho đồng đội. Năm 2011 Nguyễn Hữu Hà mới chính thức được thi đấu và lúc này phía Đức Long Gia Lai yêu cầu làm lại hợp đồng. Do trong bản hợp đồng mới có những thay đổi khác hoàn toàn so với hợp đồng 2009 nên hai bên không thể đi đến thống nhất.

Do phía ĐLGL hàng tháng chỉ trả VĐV 70% lương, đồng thời nếu không ký bản hợp đồng mới và thanh lý, Hữu Hà sẽ không được rút sổ bảo hiểm, các khoản nợ… Và bản thân đơn vị mới, nơi anh ký hợp đồng làm HLV cũng yêu cầu để ký HĐ người lao động bắt buộc phải có bản thanh lý lao động với đơn vị cũ, sổ bảo hiểm. Bởi vậy dưới nhiều sức ép HĐ thứ 2 chính xác được kí vào ngày 26/12/2014, dù thời gian trong HĐ đã được cố tình ghi vào ngày 01 tháng 01 năm 2012 (có thể yêu cầu cơ quan công an giám định thời gian).

Đáng chú ý nhất trong hợp đồng này có một điều khoản tự nguyện:“Sau khi kết thúc hạn hợp đồng này, VĐV Nguyễn Hữu Hà tự nguyện giải nghệ, không tham gia đội bóng chuyền nào trong nước cũng như nước ngoài dưới mọi hình thức”.

Theo như thỏa thuận trong bản thanh lý, sau 5 ngày phía Hữu Hà sẽ nhận được toàn bộ số tiền nợ và sổ bảo hiểm. Thì trong ngày 12/01/2015 (sau 17 ngày) Hữu Hà mới nhận được tiền và đến nay (16/1/2015) vẫn chưa nhận được sổ bảo hiểm. Liên lạc với bộ phận bảo hiểm cho biết, do 1 năm nay phía ĐLGL không đóng bảo hiểm cho Nguyễn Hữu Hà, nên phía bảo hiểm đến nay chưa thể chốt sổ theo yêu cầu.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều