Tiêu đề của website

Chủ tịch Lê Minh Hồng: Trọn vẹn một chữ tâm với bóng chuyền.

Ông Lê Minh Hồng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được giới bóng chuyền biết đến là con người nhẹ nhàng, điềm tĩnh và vô cùng cởi mở. Ông được người trong giới ấn tượng về sự tận tâm và trách nhiệm, dám nghĩ dám làm. Việc gì đến tay, ông cũng lo chu đáo, quan tâm đến tận cùng, càng khó càng sẵn sàng gánh vác.


Ông Lê Minh Hồng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được giới bóng chuyền biết đến là con người nhẹ nhàng, điềm tĩnh và vô cùng cởi mở. Ông được người trong giới ấn tượng về sự tận tâm và trách nhiệm, dám nghĩ dám làm. Việc gì đến tay, ông cũng lo chu đáo, quan tâm đến tận cùng, càng khó càng sẵn sàng gánh vác.

Sinh ra ở vùng quê nghèo hiếu học Quảng Bình, ông Lê Minh Hồng từ thuở ấu thơ đã được sống trong một không gian tinh thần giàu truyền thống văn hóa, thấm đẫm cốt cách thanh cao. Bản thân ông cũng sớm hiểu được giá trị của đạo đức nhân văn, cách sống làm người.

Từ những năm 60-70 của thế kỷ trước, ông Lê Minh Hồng cũng là một trong số ít được cử đi Liên Xô theo học ngành Sư phạm công nghiệp. 6 năm trên đất bạn Nga, đã trang bị cho ông rất nhiều kiến thức sâu sắc về khoa học công nghệ, về chuyên môn sư phạm, cùng với đó là sự chuẩn mực đạo đức của người cộng sản.

Sau khi về nước, ông Lê Minh Hồng được phân công về giảng dạy tại Trường Đào tạo nhân lực Dầu khí ở Vũng Tàu (nay là Trường cao đẳng nghề Dầu khí). Là thầy của hàng nghìn học trò trên khắp cả đất nước, sau 20 năm làm giảng viên và trải qua nhiều cương vị quản lý, ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng nhà trường vào năm 2003.

Năm 2006, tổ chức điều động ông ra Hà Nội làm Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Phải xa gia đình, phải bỏ lại sau lưng niềm đam mê, tình yêu với sự nghiệp dạy học hơn 20 năm gắn bó là quyết định rất đỗi khó khăn của ông.

Tháng 12/2008, được lời mời từ phía Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cùng sự động viên của các đồng nghiệp, ông Lê Minh Hồng chính thức nhận lời đảm nhiệm vai trò chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam.

Ông Lê Minh Hồng - Người chủ tịch đáng kính của bóng chuyền Việt Nam.

Ước mơ dang dở cho bóng chuyền Việt Nam

Khi bắt đầu với cương vị mới là chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam bản thân ông Lê Minh Hồng cũng tỏ rõ sự quyết tâm xen lẫn sự hào hứng. Bởi ở vị trí này, ông có thể mang hết cái Tâm và cái tầm của mình ra cống hiến hết mình cho bóng chuyền Việt Nam. Là một người ngoại đạo, nhưng ông luôn trăn trở phải làm sao đưa bóng chuyền Việt Nam phát triển ngang tầm với bạn bè quốc tế, bởi lực lượng bóng chuyền khi đó còn quá mỏng và yếu. Đam mê bóng chuyền, ông mong muốn phong trào bóng chuyền được lan rộng, toả khắp ở mọi sân chơi trên đất nước, muốn xây dựng một trung tâm đào đạo trẻ, giúp bóng chuyền Việt Nam có được một lực lượng VĐV đủ mạnh, thi đấu ngang tầm với những cường quốc thể thao khác.

Nói ít, làm nhiều, ông Lê Minh Hồng bắt tay ngay vào xây dựng phong trào. Với phẩm chất của một người quản lý, cùng cái tâm sáng của một người yêu bóng chuyền, ông đã rất chăm chú lắng nghe tiếng nói từ cơ sở để có thể hỗ trợ nhiều nhất cho bóng chuyền Việt Nam từ thứ nhỏ nhất của VĐV là đôi giày, bộ quần áo. Tiếp đó là sự trợ lực mạnh mẽ về tài chính với mong muốn bóng chuyền Việt Nam có chuyên gia giỏi và cải thiện chế độ cho các cầu thủ lên tuyển.

Bóng chuyền Việt Nam chưa thể hoàn thành ước muốn sánh ngang với các cường quốc trong châu lục.

Thế nhưng, với việc điều hành kém lại ôm đồm quá nhiều việc của ông Trần Đức Phấn. Trong khi, người tài bị cô lập, những người giúp việc chính cho ông TTK lại làm việc mang nặng tính chất cá nhân. Khiến bóng chuyền Việt Nam rối như tơ vò từ bộ máy liên đoàn, đến nhân sự đội tuyển chưa kể các CLB.

Từ một người mang tiền, mang tình ra làm phúc cho bóng chuyền Việt Nam, nhưng do bộ máy điều hành chính làm việc không tốt dẫn đến bản thân ông Lê Minh Hồng cũng bị vạ lây khi bị lôi vào những chuyện không đáng có. Và trong cuộc họp ban thường vụ, ban chấp hành vào ngày 7/2 vừa qua. Ông Lê Minh Hồng chính thức lần cuối nói lời chia tay với cương vị chủ tịch. Chia sẻ với Volleyball.vn ông cho biết: “Chú già rồi con, chú bận rất nhiều việc nên không thể đồng hành cũng với bóng chuyền Việt Nam được nữa. Chức vụ chủ tịch chú xin nhường lại cho người mới.”

Trải qua hơn 6 năm đồng hành cùng bóng chuyền Việt Nam dù rút khỏi vị trí chủ tịch nhưng trong lòng ông Lê Minh Hồng vẫn luôn đau đáu một nỗi niềm “Bóng chuyền Việt Nam bao giờ tiến kịp và vượt trình độ bóng chuyền các nước châu Á”. Với những người làm chuyên môn đúng nghĩa, những khán giả hâm mộ bóng chuyền Việt Nam sẽ không bao giờ quên và luôn khắc ghi hình ảnh người chủ lịch Lê Minh Hồng luôn có một cái tâm sáng, hết lòng vì bóng chuyền.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều