Tiêu đề của website

Annaseini Seniloli: Sắp trở thành công dân Việt Nam.

Hôm qua (10-2), chủ công Annaseini Seniloli đã bay sang Việt Nam để bước vào tập luyện cùng đội Bình Điền Long An, chuẩn bị cho giải đấu lần thứ 9 diễn ra tại Đông Hà (Quảng Trị) vào trung tuần tháng 3.


Hôm qua (10-2), chủ công Annaseini Seniloli đã bay sang Việt Nam để bước vào tập luyện cùng đội Bình Điền Long An, chuẩn bị cho giải đấu lần thứ 9 diễn ra tại Đông Hà (Quảng Trị) vào trung tuần tháng 3. “Ngôi sao đen” đến từ đảo quốc Fiji là gương mặt quen thuộc của bóng chuyền nữ Việt Nam suốt nhiều mùa qua trong màu áo của đội bóng nữ Long An. Không chỉ có mặt trên đấu trường quốc nội, chủ công người Fiji cũng không ít lần khoác áo đội Bình Điền Long An thi đấu tại các giải giao hữu cũng như chính thức của quốc tế tạo được tiếng vang ở Đông Nam Á cũng như châu Á.

Do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam bắt buộc phải cắt giảm việc sử dụng ngoại binh ở hệ thống giải quốc gia, tạo điều kiện cho VĐV trong nước thi đấu, đồng thời kích thích công tác đào tạo VĐV trẻ, những ngoại binh có trình độ chuyên môn khá như Seniloli không còn cơ hội thi đấu tại Việt Nam, trừ những giải mời, giải giao hữu quốc tế. Quy định này có thể phù hợp với những đội bóng lâu nay sống dựa dẫm vào sức mạnh từ ngoại binh, nhưng lại có phần thiệt thòi cho VTV BĐLA, khi mô hình của đội bóng này khá tương đồng với các nước có nền bóng chuyền phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… khi một mặt họ vẫn làm tốt khâu đào tạo trẻ, mặt khác sân chơi chuyên nghiệp vẫn có ngoại binh nhằm tăng tính chất hấp dẫn cho giải đấu.

Ngoại binh Seniloli tiếp tục là nỗi sợ của hàng chắn đối phương.

Lãnh đạo đội bóng nữ Long An cũng cho biết đang thực hiện các thủ tục xin nhập quốc tịch cho Seniloli, nhưng do vướng mắc một số điều khoản, nên đến hiện tại vẫn chưa hoàn tất. Nếu mọi việc diễn ra êm xuôi, Seniloli có thể sẽ xuất hiện ở giải VĐQG 2015. Sự bổ sung này sẽ giúp Bình Điền Long An trở thành đối trọng thực sự của đội bóng số 1 Việt Nam hiện nay - Thông tin LVPostbank.

Có thêm mũi tấn công khá sắc sảo này, HLV Nguyễn Văn Hải có thể tự tin hơn trong giai đoạn chuẩn bị lực lượng cho đội Bình Điền Long An, trước khi bước vào giải đấu được đánh giá sẽ khắc nghiệt hơn những giải lần trước vì các CLB dự tranh đều rất mạnh, đặc biệt là các đội khách mời đến từ CHDCND Triều Tiên, Kazakhstan, Trung Quốc, Nhật Bản.

Đội chủ giải Bình Điền Long An ngoài sự phục vụ của ngoại binh Annaseini Seniloli, còn có cặp chủ công trẻ Trần Thị Thanh Thúy và Hà Ngọc Diễm, đồng thời là sự trở lại của đội trưởng Ngọc Hoa (sau khi cô thi đấu xong giải VĐQG Thái Lan), được nhận định sẽ trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều