Tiêu đề của website

Vì sao các CLB bóng chuyền nữ Việt Nam "trốn" nhiệm vụ với Liên đoàn ?

Sau gần 1 tuần tập trung tập luyện, cho đến sáng ngày 13/1, buổi tập của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam cũng chỉ vẻn vẹn có 9 trên tổng số 15 VĐV trong danh sách triệu tập của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã có mặt tại Trung tâm huấn luyện quốc gia Nhổn. Trong đó cả 9 VĐV này đều có thầy cô nằm trong danh sách ban huấn luyện.


Sau gần 1 tuần tập trung tập luyện, cho đến sáng ngày 13/1, buổi tập của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam cũng chỉ vẻn vẹn có 9 trên tổng số 15 VĐV trong danh sách triệu tập của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã có mặt tại Trung tâm huấn luyện quốc gia Nhổn. Trong đó cả 9 VĐV này đều có thầy cô nằm trong danh sách ban huấn luyện.

Theo tìm hiểu, một số đội bóng đang tìm kế hoãn binh hoặc sẽ cho các VĐV ra tập trung nhưng theo một cách rất miễn cưỡng. Vậy tại sao, được góp mặt cùng đội tuyển Quốc gia luôn là một niềm ao ước của rất nhiều người mà các tuyển thủ của chúng ta lại sợ lên tuyển (?)

Điều nhìn thấy trước mắt đó chính là lần tập trung này sẽ khiến rất nhiều VĐV lại tiếp tục phải nghỉ học. Hà Ngọc Diễm năm nay đã 21 tuổi nhưng mới đang là học sinh lớp 12, bởi trong những năm qua cô đã bị gián đoạn việc học của mình rất nhiều lần vì việc tập trung ngắn hạn của đội tuyển. Cô gái trẻ cũng nhiều lần tâm sự: “Bóng chuyền là đam mê, nhưng cũng chỉ số ít có thể cống hiến và bám trụ được với bóng chuyền cả đời. Thực tế em cũng phải nghĩ cho tương lai của em sau khi giải nghệ, trước mắt là hoàn thành xong chương trình lớp 12.”

Rất nhiều tuyển thủ phía Nam đang lỡ dở chuyện học hành. Ảnh VTV

Nguyên nhân thứ hai chính là lần tập trung này không có tính chất quyết liệt. Các tuyển thủ sẽ chỉ tập “chay” trong hơn 1 tháng, không thi đấu cũng không có tập huấn. Trong khi giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền 2015 chỉ sau Tết là đã chính thức diễn ra với rất nhiều đối thủ mạnh góp mặt, tại được tổ chức ngay trên quê hương của ông Lê Quốc Phong – chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty Phân bón Bình Điền. Vậy chủ giải VTV Bình Điền Long An âu cũng có lý do chính đáng để không cho quân lên tuyển.

Nhưng lý do quan trọng hơn có lẽ chính nằm ở HLV. Tại sao, chỉ có VĐV của Thông Tin, NHCT và PKKQ lên tuyển ? Phải chăng, những CLB không có HLV nằm trong danh sách lên tuyển đang lo sợ điều gì. Phải chăng họ lo sợ ông Phạm Văn Long với bản danh sách scandal dài dằng dặc từ chuyện đối xử với học trò, hay đến cách huấn luyện thiếu khoa học khiến không ít các tuyển thủ phải đứt gánh giữa đường. Với bà trợ lí Phạm Ngọc Anh cũng không kém cạnh, khi người ta phải đặt dấu hỏi từ cách ăn nói với VĐV, cùng với đó là chuyên môn thấp kém nhưng lại luôn được ưu ái lên tuyển cũng khiến giới chuyên môn nực cười.

Trong khi Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam chưa xứng là đầu tàu, bởi vậy bao năm nay dù liên tục nói ra rả sẽ cấm thì đấu VĐV không chấp hành nghĩa vụ lên tuyển nhưng đến nay đã dám có văn bản chính thức. Bởi nói đi thì phải nói lại, VĐV đã cống hiến rất nhiều, nhưng những người đứng đầu của BCVN đã và đang làm được gì cho VĐV ? Tuy nhiên, để thay đổi tình thế trước mắt chỉ còn cách Liên đoàn BCVN sử dụng những người trung lập, phải bỏ tiền ra thuê chuyên gia giỏi, chọn những người có tâm, có tài may chăng các CLB còn dám yên tâm gửi gắm VĐV lên tuyển.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều