Tiêu đề của website

Điều gì sau bản danh sách tập trung đội tuyển Bóng chuyền nam, nữ quốc gia Việt Nam.

Do SEA Games năm nay thi đấu sớm hơn mọi năm. Nên Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) cũng công bố danh sách tập trung sớm hơn dự kiến. Và như thường lệ bản danh sách này đã vấp phải những tranh luận trái chiều từ số đông người hâm mộ.


Do SEA Games năm nay thi đấu sớm hơn mọi năm. Nên Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) cũng công bố danh sách tập trung sớm hơn dự kiến. Và như thường lệ bản danh sách này đã vấp phải những tranh luận trái chiều từ số đông người hâm mộ.

Về phía nữ, ngoài những cái tên đã và đang khẳng định được vị trí như Nguyễn Thị Linh Chi, Bùi Thị Ngà, Trần Thị Thanh Thúy hay Hà Ngọc Diễm. Sự xuất hiện của những nhân tố mới đúng nghĩa lần đầu góp mặt cùng đội tuyển cũng khiến không ít người bất ngờ.

Vấn đề ở đây có thể ngầm hiểu VFV đang có kế hoạch trẻ hoá dài hạn, và đây không phải là danh sách cuối cùng đến SEA Games 28. Tuy nhiên do bản danh sách này làm chưa tới nên mới gây ra sự tranh cãi. Có thể khẳng định danh sách đến Singapore tập trung vào tháng 5/2015 chắc chắn sẽ có mặt các tay đập chủ lực như Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Đỗ Thị Minh hay libero Kim Liên. Bởi ai cũng hiểu rằng, với trình độ của Ngọc Hoa hay Đỗ Minh đã ở điểm cực đại, các VĐV này không cần phải sửa động tác hay bước vào đà như các VĐV trẻ mà chỉ cần duy trì tốt thể lực đã là đủ. Với các nhà chuyên môn, sự đáng lo thật sự không nằm ở các gương mặt trẻ triển vọng như Đặng Thị Thoan, Cao Thị Hồng hay Thu Hoài mà mấu chốt nằm ở kế hoạch và các HLV nắm bắt đội tuyển.  Bởi việc tập chay hơn 1 tháng trời, cùng với đó là vấn đề đạo đức nghề nghiệp của ông Phạm Văn Long và việc chuyên môn thấp kém cùng một loạt vấn đề nổi cộm trước đây của bà Phạm Ngọc Anh  khiến nhiều người cảm thấy lo lắng khi gửi gắm VĐV lên tuyển.

Mục tiêu đội tuyển nam sẽ thực sự khó khăn khi thiếu vắng Nguyễn Hữu Hà. Ảnh: Dư Hải

Về phía đội tuyển nam, đến thời điểm hiện tại việc Nguyễn Hữu Hà có góp mặt cùng đội tuyển hay không vẫn còn là một dấu hỏi, bởi sau hơn 10 năm cống hiến đến thời điểm hiện tại anh cũng đã cảm thấy nản. Anh nản không phải bởi hết yêu bóng chuyển mà người trong giới hiểu rằng, Hữu Hà đang nản trong bản hợp đồng thanh lý từ phía Đức Long Gia Lai. Tất nhiên ai cũng hiểu rằng, với phong độ của Hữu Hà anh có thể thi đấu thêm một vài năm nữa. Và nếu Hữu Hà buông lúc này, kế hoạch có huy chương SEA Games của đội tuyển nam chắc chắn đã thất bại một nửa.

Phía danh sách của đội tuyển nam cũng có một số vị trí chưa thực sự an tâm về chuyên môn nhưng vẫn được góp mặt điển hình là chuyền hai Vũ Hồng Quân, trong khi Lưu Đình Toàn hay Bùi Thiện Mến xứng đáng hơn rất nhiều lại không có tên trong danh sách này. Ngoài ra, để các tuyển thủ an tâm khi HLV Phùng Công Hưng nắm bắt đội tuyển, phía HLV này cũng phải thay đổi nhiều thứ. Ở thời điểm hiện tại mọi nhất cử, nhất động của đội tuyển nam chắc chắn sẽ bị giới truyền thông chú ý hơn ở SEA Games 27 rất nhiều.

Từ danh sách tập trung lần này, có thể thấy chưa có gì là đột phá, đội tuyển nữ chưa có chuyên gia trong  khi VFV vẫn đang loay hoay và chưa có một kế hoạch dài hơi cụ thể. Vấn đề tập luyện, tập huấn chưa thực sự rõ ràng, khiến người ta cảm thấy mục tiêu thành tích của hai đội tuyển bóng chuyền nam nữ cũng thật sự mịt mù.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều