Tiêu đề của website

Bóng chuyền Việt Nam tập trung sớm các ĐTQG.

Chuẩn bị cho SEA Games 28 diễn ra tại Singapore vào tháng 6 năm 2015, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) vừa lên kế hoạch tập trung các ĐTQG nam và nữ. Đây là điều hợp lý, vì khoảng thời gian 6 tháng tập huấn và chốt lại bộ khung tốt nhất xem ra không nhiều.


Chuẩn bị cho SEA Games 28 diễn ra tại Singapore vào tháng 6 năm 2015, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) vừa lên kế hoạch tập trung các ĐTQG nam và nữ. Đây là điều hợp lý, vì khoảng thời gian 6 tháng tập huấn và chốt lại bộ khung tốt nhất xem ra không nhiều.

Theo VFV, 2 đội tuyển nam và nữ sẽ chính thức tập trung đợt đầu tiên trong vòng 1 tháng tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội (Nhổn) vào ngày 8-1-2015. Đây là kế hoạch chuẩn bị cho SEA games 28 ở Singapore. Khác với những kỳ đại hội trước đây, do nước chủ nhà Singapore tổ chức sự kiện thể thao khu vực vào tháng 6, bắt buộc các quốc gia phải đẩy sớm lệnh tập trung, đồng thời co hẹp lại lịch thi đấu giao hữu cũng như tham dự các sân chơi quốc tế trong nửa năm đầu 2015.

Kinh nghiệm dày dạn của chủ công Nguyễn Hữu Hà vẫn rất cần cho ĐTQG. Ảnh: Minh Hoàng

Thành phần tập trung 2 đội tuyển nam và nữ của bóng chuyền Việt Nam lần này xem ra cũng không biến động nhiều, có chăng chỉ ở khu kỹ thuật. Theo đó, đội tuyển nam nhiều khả năng vẫn quy tụ các gương mặt được đánh giá ổn định về chuyên môn như Lê Quang Khánh, Phạm Thái Hưng, Từ Thanh Thuận, Nguyễn Văn Hạnh, Hoàng Văn Phương, Nguyễn Hoàng Thương, Giang Văn Đức… Thậm chí, màn trình diễn xuất sắc của chủ công Ngô Văn Kiều (Sanest Khánh Hòa) ở giải VĐQG 2014 có thể giúp anh trở lại ĐTQG, tuy nhiên có một thực tế là Ngô Văn Kiều đã hết thời, ĐTQG Việt Nam khác với Sanet Khánh Hòa, bởi vậy để tồn tại ở đây thì bệnh “ngôi sao” của anh sẽ không được phép tồn tại. Tất nhiên, điều đó tùy thuộc vào đánh giá của các nhà chuyên môn thuộc VFV, cụ thể lần này là ông Trần Văn Thư và đứng sau là ông Trần Đức Phấn.

Điều băn khoăn lúc này chính là trường hợp của chủ công Nguyễn Hữu Hà. Sau khi giúp đội tuyển nam đoạt HCĐ tại SEA Games 27 ở Myanmar, chủ công gốc Thái Bình cho biết anh sẽ chia tay ĐTQG, tập trung cho một vài năm thi đấu trong màu áo CLB nữa trước khi chuyển sang công tác huấn luyện.

Nếu Hữu Hà từ chối trở lại ĐTQG, sẽ là điều thiệt thòi vì năng lực của anh vẫn rất cần cho đội tuyển. Hơn nữa, trách nhiệm của người đội trưởng sẽ buộc Hữu Hà phải dìu dắt các đàn em trưởng thành và sớm gánh vác thành tích cho bóng chuyền nam Việt Nam trên trường quốc tế. Theo đánh giá của nhiều nhà chuyên môn, VFV nên động viên chủ công này tiếp tục gắn bó với ĐTQG ít nhất thêm 1 mùa giải nữa.

Ở đội tuyển nữ, cũng đã có thông tin cho rằng một số gương mặt kỳ cựu sẽ xin rút lui với lý do lớn tuổi, đồng thời để tập trung tâm sức phục vụ CLB trước thời điểm chuyển hướng sự nghiệp. Đội tuyển nữ đang trong quá trình trẻ hóa, sự chuyển giao mới vừa bắt đầu. Thành thử, những vị trí quan trọng như Ngọc Hoa, Kim Liên, Nguyễn Thị Xuân, Đỗ Thị Minh gần như không thể thiếu vắng được.

Những gương mặt trẻ đang có sự tiến bộ như Nguyễn Linh Chi, Trần Thị Thảo, Bùi Thị Ngà, Trần Thị Thanh Thúy, Lê Thanh Thúy, Hà Ngọc Diễm… vẫn sẽ có tên ở đợt tập huấn tới đây, vì tương lai của đội tuyển nữ phụ thuộc nhiều vào sự tiến bộ về chuyên môn cũng như khát vọng chiến thắng của chính họ.

Lúc này, điều mà VFV cần phải cân nhắc chính là vị trí HLV trưởng cho 2 ĐTQG. Ở đội tuyển nam, sau thất bại của HLV Phùng Công Hưng tại Đại hội TDTT Toàn quốc 2014, cùng với đó là một số câu chuyện phía sau hậu trường, giới chuyên môn đánh giá ông Trần Đình Tiền (Biên Phòng) hay Lê Hồng Hảo (Công an TP.HCM) sẽ là lựa chọn xứng đáng cho vị trí thuyền trưởng lần này. Trong khi đó, giới làm nghề cho rằng nếu HLV Thái Thanh Tùng nhận lời trở lại dẫn dắt đội tuyển nữ, sẽ mang hơi hướng trung dung và công bằng, hơn là tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Phạm Văn Long với khá nhiều điều tiếng về đạo đức.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều