Tiêu đề của website

Nguyễn Hữu Hà, Phạm Kim Huệ: Gừng càng già càng cay.

Trong thể thao nói chung và bóng chuyền nói riêng, khi cầu thủ bước sang tuổi băm, người ta thường phong cho biệt danh không ai mong muốn... lão tướng.


Trong thể thao nói chung và bóng chuyền nói riêng, khi cầu thủ bước sang tuổi băm, người ta thường phong cho biệt danh không ai mong muốn... lão tướng. Mặc dù ý chí quyết tâm có thừa, nhưng do các chỉ số sinh lý như sức nhanh, sức mạnh, sức bền... bị suy giảm nên hiệu suất thi đấu cũng bị giảm sút theo. Nhưng có lẽ với Hữu Hà và Kim Huệ là trường hợp đặc biệt hiếm có của bóng chuyền Việt Nam.

Nguyễn Hữu Hà người đội trưởng mẫu mực của BCVN.

Với Hữu Hà dù đã ở tuổi 33, nhưng có thể thấy với trình độ của anh vẫn có thể chơi đỉnh cao 1 vài năm nữa. Trong mọi trận đấu, người ta luôn thấy Hữu Hà cháy hết mình, cũng là người đóng góp trung bình 50% điểm số cho toàn đội .

Với ĐTQG, năng lực của anh vẫn rất cần cho đội tuyển. Ở hiện tại, Hữu Hà chính là chủ công toàn diện nhất của ĐTVN trong vai trò cả công lẫn thủ. Hơn nữa, trách nhiệm và vai trò người đội trưởng của Hữu Hà có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn,  anh vừa phải dìu dắt các đàn em trưởng thành vừa gánh vác thành tích cho bóng chuyền nam Việt Nam trên trường quốc tế.

Phạm Kim Huệ luôn xinh đẹp và tài năng trên sàn đấu.

Trong vài trò phụ công, Kim Huệ và Ngọc Hoa vẫn được đánh giá là cặp đôi phụ công số 1 Việt Nam ở thời điểm hiện tại, bất chấp sự có mặt của nhiều phụ công trẻ triển vọng như Trà Giang hay Bùi Thị Ngà.

Kim Huệ được biết đến là vận động viên thuộc thế hệ vàng của bóng chuyền Việt Nam, với khuôn mặt khả ái, lối đánh khôn ngoan và tinh thần chiến đấu lì lợm. Cô gái sinh năm 1983 vẫn là một trong những trụ cột của CLB Ngân hàng Công thương và là điểm tựa tinh thần của các tuyển thủ Việt Nam tại VTV Cup 2013. Chị cũng là vận động viên bóng chuyền lập kỷ lục khi mang về 6 HCB liên tiếp ở 6 kỳ SEA Games liên tiếp từ kể từ Đại hội lần thứ 21 năm 2001. 

Mới đây, một tin vui đối với cá nhân Kim Huệ khi cô được CLB Ayutthaya ATCC tin tưởng mời sang Thái Lan thi đấu vòng 2. Kim Huệ đã chia sẻ: “Khi được CLB Ayutthaya ngỏ lời, quả thực tôi cảm thấy bất ngờ bởi mình đã khá lớn tuổi, không thể hiện tốt như trước. Nhưng qua đây tôi cũng thấy được rằng những gì mình đang thể hiện vẫn đủ để nhận được sự tin tưởng”.

Vui thì có vui, vì đấy là sự ghi nhận, hay có thể gọi là sự tưởng thưởng cho những đóng góp không biết mệt mỏi của cả 2 gương mặt kỳ cựu này cho bóng chuyền nam và nữ Việt Nam. Tuy nhiên, có một thực tế là sau lưng họ - Hữu Hà và Kim Huệ hay nhiều VĐV dày dạn kinh nghiệm khác như: Ngọc Hoa, Hà Thị Hoa, Ngô Văn Kiều… vẫn lộ ra một khoảng trống rất lớn khi bao năm nay trưa có măng nào bứt qua khỏi tre già.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Hữu Hà

Nguyễn Hữu Hà

Ngày sinh: 08/07/1981
Quê quán: Thái Bình
CLB: Biên Phòng
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 13
Tiêu điểm
Xem nhiều