Tiêu đề của website

Bóng chuyền Việt Nam chìm sâu vào bóng tối

Còn nhớ đã rất nhiều lần ông TTK Trần Đức Phấn đã từng phát biểu rằng ông sẽ rút khỏi vị trí TTK Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam vì ông có rất nhiều việc khi phải đảm nhiệm chức Vụ trưởng Vụ Thể thao Thành tích cao 2. Những tưởng lời hứa của ông Trần Đức Phấn càng chắc chắn hơn khi ông còn được bổ nhiệm lên hẳn vị trí phó Tổng cục trưởng. Nhưng mới đây một làn sóng người hâm mộ bóng chuyền nổ ra mạnh mẽ khi biết tin ông Trần Đức Phấn đã ứng cử vị trí chủ tịch trong nhiệm kỳ mới. Và nhiều người trong giới bóng chuyền còn suýt té ghế khi biết tin trong cuộc họp của Thường vụ VFV diễn ra vào ngày 28-7 tại Hà Nội ông Nguyễn Huỳnh Điệp - Phó TTK nhiệm kỳ cũ - được giao vai trò TTK nhiệm kỳ mới.


Còn nhớ đã rất nhiều lần ông TTK Trần Đức Phấn đã từng phát biểu rằng ông sẽ rút khỏi vị trí TTK Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam vì ông có rất nhiều việc khi phải đảm nhiệm chức Vụ trưởng Vụ Thể thao Thành tích cao 2. Những tưởng lời hứa của ông Trần Đức Phấn càng chắc chắn hơn khi ông còn được bổ nhiệm lên hẳn vị trí phó Tổng cục trưởng. Nhưng mới đây một làn sóng người hâm mộ bóng chuyền nổ ra mạnh mẽ khi biết tin ông Trần Đức Phấn đã ứng cử vị trí chủ tịch trong nhiệm kỳ mới. Và nhiều người trong giới bóng chuyền còn suýt té ghế khi biết tin trong cuộc họp của Thường vụ VFV diễn ra vào ngày 28-7 tại Hà Nội ông Nguyễn Huỳnh Điệp - Phó TTK nhiệm kỳ cũ - được giao vai trò TTK nhiệm kỳ mới.

Nhân tài bóng chuyền Việt Nam nhiều nhưng bao năm không thoát khỏi ao làng. Ảnh Tấn Phúc

Theo thông lệ, vị trí Tổng thư ký phải được đông đảo các ủy viên trong BCH lẫn thành viên của Liên đoàn bầu ra khi tiến hành Đại hội nhiệm kỳ mới. Nghị quyết của Thường vụ VFV diễn ra hồi đầu năm nay cũng đã nói rõ các chức danh Chủ tịch và TTK của nhiệm kỳ 6 (giai đoạn 2015-2019) sẽ được bầu trong Đại hội dự tính tổ chức trong tháng 4. Song, bất ngờ đã diễn ra khi trong khi cả nước đang chú ý theo dõi giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV cup thì hai chức danh quan trọng nhất đã “tìm được chủ nhân của mình”, dù giới làm nghề và nhiều ủy viên trong BCH đều không hề hay biết gì (!?).

Về thành quả của ông Trần Đức Phấn đã làm cho bóng chuyền Việt Nam đi xuống trong suốt 7 năm qua những gì dù không cần nói thì ai cũng đã biết. Ngay cả việc mời chuyên gia như Kitatipong hay Hồ Tiến cũng là một hình thức đánh lừa con giận dữ của dư luận. Không những thế vụ việc gian lận của tuyển U17 Việt Nam còn là nỗi nhục với các nền bóng chuyền khác trong châu lục. Còn về ông Nguyễn Huỳnh Điệp - người trong giới chắc chưa thể quên scandal năm nào, khi  ông này đã phá chạy khỏi vị trí Tổng thư ký LĐBC TPHCM trong bối cảnh tổ chức này đang khủng hoảng trầm trọng và cần một sức mạnh tập thể để thoát khỏi cuộc đổ vỡ toàn diện sau đó. Chưa kể, người trong giới cũng thừa biết ông này cũng chẳng có tài cán gì về chuyên môn, thảm thương hơn nữa là ở trình độ ngoại ngữ.

Bộ đôi ông Nguyễn Huỳnh Điệp và Trần Đức Phấn .

Nhưng đáng nói nhất là hồi tháng 2, đích thân ông Trần Đức Phấn đại diện VFV có gửi văn bản vào Sở VH-TT TPHCM đề nghị giới thiệu 2 ông Nguyễn Bá Nghị (Phó Giám đốc Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng) và ông Nguyễn Huỳnh Điệp (Trưởng phòng nghiệp vụ Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng) vào BCH nhiệm kỳ mới (2015-2019).

Những người có chuyên môn như ông Nguyễn Bá Nghị đã âm thầm bị loại khỏi cuộc chơi. 

Sau đó, chính Sở VH-TT TPHCM và Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng - các đơn vị quản lý đối với ông Nguyễn Bá Nghị - cũng chỉ đồng ý cử duy nhất ông Nghị tiếp tục tham gia vào BCH VFV nhiệm kỳ mới, trong khi không có tên của ông Nguyễn Huỳnh Điệp. Thế nhưng, đến hôm qua (30-7), thế cờ lại trở ngược khi người được giới thiệu bị loại khỏi cuộc chơi, còn người không được giới thiệu được đề cử vào ghế TTK của VFV theo cách đầy bất ngờ.  Thậm chí khi tổ chức họp Thường vụ, VFV chỉ nhờ người thông báo qua điện thoại cho ông Nguyễn Bá Nghị ra Hà Nội họp, chứ không gửi văn bản mời như quy định. Nếu ông Nghị ra Hà Nội để tham dự cuộc họp khi đơn vị chủ quản là Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng chưa đồng ý, chắc chắn ông sẽ bị kỷ luật. Chưa kể Sở VH-TT TPHCM cũng sẽ đưa ra hình thức kỷ luật nặng hơn vì lời mời từ VFV không đúng theo quy định quản lý nhà nước.

Trên thực tế, người trong giới thừa hiểu rằng việc ông Trần Đức Phấn có giữ chức TTK hay vị trí chủ tịch của VFV thì bóng chuyền Việt Nam vẫn sẽ do một tay ông này đứng ra điều hành. Và như vậy bóng chuyền Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục xảy nhiều chuyện rối ren và chìm sâu trong khủng hoảng mà thôi.

Với những người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam hẳn đã có rất nhiều tâm tư và nguyện vọng muốn gửi gắm để có thể thay đổi bóng chuyền Việt Nam cũng như nên thể thao nước nhà. Dưới đây là một số địa chỉ góp ý để các bạn đọc có thể tham khảo:

Bộ Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch

Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: 04.3.9438231 * Fax: 04.3.9439009

Email:bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn; vanphong@bvhttdl.gov.vn.

Tổng Cục Thể Dục Thể Thao

Điện thoại: (84-4) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-4) 3747 1981

Email: banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều