Tiêu đề của website

Chuẩn bị cho VTV Cúp 2015: Tư duy cục bộ

Kể từ khi ra đời, VTV Cup không chỉ là một “món ăn” tinh thần không thể thiếu với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Mà ở giải đấu này còn là nơi quảng bá về thương hiệu, quảng bá về hình ảnh của bóng chuyền nữ Việt Nam đến gần hơn với người dân ở mọi miền đất nước.


Kể từ khi ra đời, VTV Cup không chỉ là một “món ăn” tinh thần không thể thiếu với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Mà ở giải đấu này còn là nơi quảng bá về thương hiệu, quảng bá về hình ảnh của bóng chuyền nữ Việt Nam đến gần hơn với người dân ở mọi miền đất nước.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup là một giải đấu được sự phối hợp tổ chức bởi Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam với sự tham dự của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam và các đội bóng mạnh hàng đầu khu vực và châu lục. Cùng với giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền thì đây là giải đấu uy tín bậc nhất của làng bóng chuyền Việt Nam, một trong những giải đấu chính thức hàng năm trong hệ thống các giải đấu của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tổ chức.

Chính vì tính chất quan trọng của giải đấu này, mà công tác chuẩn bị cho giải đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng được hết sức chú ý và được giới truyền thông đưa vào tầm ngắm quan tâm. Tuy nhiên khi có mặt tại Trung tâm Nhổn liên tiếp trong những ngày qua, chúng tôi được biết ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, các VĐV của Thông Tin Liên Việt Postbank đều không tập trung cùng đội tuyển thay vào đó CLB Thông Tin Liên Việt Postbank đều viện lý do họp giao ban để lôi quân về CLB tập luyện.

Hai con người với hai tính cách hoàn toàn trái ngược của BCVN. Ảnh TP

Thiếu quân số tập luyện, mỗi VĐV một giáo án, khiến cả BHL lẫn VĐV đều cảm thấy mệt mỏi. Qua tìm hiểu từ nhiều nguồn chúng tôi được biết, chính vì quá đau đầu không biết cách giải quyết nên HLV Thái Thanh Tùng đã quyết định đưa cả đội tuyển vào trung tâm TDTT TP.HCM để tập luyện vì thực tế thời gian chuẩn bị đã không còn nhiều.

Thiết nghĩ đội tuyển Quốc gia là bộ mặt của cả một nền thể thao của một đất nước. Một giải đấu như VTV cúp ngoài mang tính chuyên môn nó còn mang đậm tính quảng bá, thế nhưng vì tư duy cục bộ mà sự chuẩn bị của đội tuyển bị ảnh hưởng thì quả thật không hay. Nếu trong trường hợp NHCT, VTV BĐLA, TN Thanh Hóa, Rudico Hải Dương năm, bảy ngày cũng vì lý do khác nhau lôi quân về CLB thì thử hỏi ĐTQG có khác gì cái chợ, BHL lấy đâu ra người để lắp ráp đội hình tập luyện. Phải chăng tất cả sự việc trên đều xuất phát từ sự ích kỷ và tư duy cục bộ của người lớn.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều