Tiêu đề của website

Bóng chuyền nam Biên Phòng: Vườm ươm tài năng

Sự thành công của bóng chuyền nam Biên Phòng trong những năm gần đây được nhắc đến và ghi nhận bởi công tác đào tạo trẻ. Bởi lãnh đạo đội bóng chuyền nam Biên Phòng hiểu rằng, đạo tạo trẻ chính là cốt lõi của sự phát triển.


Sự thành công của bóng chuyền nam Biên Phòng trong những năm gần đây được nhắc đến và ghi nhận bởi công tác đào tạo trẻ. Bởi lãnh đạo đội bóng chuyền nam Biên Phòng hiểu rằng, đạo tạo trẻ chính là cốt lõi của sự phát triển.

Bóng chuyền nam Biên Phòng điểm đến của những cầu thủ trẻ.

Cứ một dịp hè về, ban huấn luyện đội bóng chuyền nam Biên Phòng lại rong ruổi khắp các thôn, ấp, xã, huyện ở miền Bắc và miền Trung để tìm kiếm tài năng cho đội bóng chuyền. Từ đầu năm đến giờ, đội bóng chuyền nam Biên Phòng đã gom được một số VĐV, chủ yếu ở các lứa tuổi từ 12-15 và có chiều cao từ 1m76-1m90.

Đào tạo trẻ đối với đội bóng chuyền nam Biên Phòng luôn rất quan trọng, đấy là lý do, phía sau những Phùng Thanh Hải, Đặng Vũ Bôn, Phạm Ngọc Kiên, Lưu Đình Toàn… đã có những Công Chiến, Văn Đạt, Đoàn Danh, Văn Đức… và nhiều tuyến VĐV năng khiếu triển vọng khác nữa. Ông Trần Đình Tiền bày tỏ: “Nếu không quan tâm đào tạo trẻ, chẳng ai làm nổi bóng chuyền đỉnh cao quá 5 năm. Lứa này chưa chững lại về chuyên môn, đã phải có tuyến kế cận thế vào thì mới giữ được sự ổn định cho lực lượng của đội bóng. Tôi vốn thích làm kiểu mô hình bền vững, đã đào tạo là phải đào tạo đến nơi, đến chốn. Cứ làm và nhiệt tình với công việc, tự khắc sẽ có ngày thành công”.

Từ mùa bóng 2015, bóng chuyền nam Biên Phòng đón nhận thêm tin vui khi đội trưởng của tuyển Bóng chuyền nam Việt Nam – Nguyễn Hữu Hà chính thức về làm công tác huấn luyện cho đội bóng chuyền nam Biên Phòng. Ngoài chuyên môn và đạo đức tốt, Hữu Hà cũng sớm bộc lộ tố chất của một người huấn luyện giỏi khi chính những Từ Thanh Thuận, Lê Quang Khánh, Đặng Long Kiếm… cũng được anh hỗ trợ rất nhiều về chuyên môn trong mỗi dịp ra tập trung đội tuyển. Không chỉ hỗ trợ về chuyên môn, Hữu Hà còn được coi là một bác sĩ về tâm lý, luôn hỗ trợ và sẻ chia cùng với các đàn em trong rất nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Mùa bóng 2015, Đội Bóng chuyền nam Biên phòng tuyển sinh đào tạo VĐV năng khiếu Bóng chuyền nam trong nhà với các tiêu chuẩn sau:

- Nam tuổi đời từ 13 đến 16 tuổi.

- Chiều cao:                    + Từ 13 - 14 tuổi cao 1m76 trở lên.

                                        + Từ 15 - 16 tuổi cao 1m80 trở lên.

- Sức khỏe tốt, không có dị tật bẩm sinh, không có bệnh mãn tính.

- Có năng khiếu thể thao (thông qua kiểm tra trực tiếp một số nội dung quy định và kiểm tra tại viện y học thể thao).

- Chưa có hợp đồng ràng buộc với bất cứ cơ quan, đơn vị nào.

- Thời gian nhận hồ sơ từ: Không giới hạn về thời gian

- Các thí sinh có nhu cầu khám tuyển có mặt tại Đoàn Thể dục Thể thao Biên phòng - Km 11, quốc lộ 32, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Nội dung kiểm tra: Năng khiếu, chạy ngắn 30m, bật xa, bật cao tại chỗ.

- Các thí sinh trúng tuyển sẽ được huấn luyện hè 03 tháng, sau đó tuyển chính thức và đào tạo theo tài năng trẻ quốc gia.

* Khi đến tập trung kiểm tra thí sinh mang theo hồ sơ (Lý lịch bản thân, gia đình, bản sao giấy khai sinh), tư trang cá nhân.

* Quyền lợi VĐV: Thí sinh trúng tuyển được huấn luyện hè và quá trình đào tạo tại Đoàn Thể dục Thể thao Biên phòng được đảm bảo chế độ ăn, ở tập trung, và được theo học văn hóa hết lớp 12. VĐV có chuyên môn tốt được nhập ngũ, được chuyển chế độ phục vụ lâu dài trong lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Hồ sơ gửi về: Đoàn Thể dục Thể thao Biên phòng - Km 11, quốc lộ 32, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Mọi chi tiết liên hệ: HLV Trần Đình Tiền – 0912215886

                               HLV Nguyễn Hữu Hà - 0914373838

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều