Tiêu đề của website

Đội bóng chuyền Công An TPHCM: Tìm lại hào quang xưa

Một lần nữa, người hâm mộ bóng chuyền phía Nam lại kỳ vọng đội bóng Công an (CA) TPHCM yêu quý một thời sẽ trở lại giải VĐQG 2016 để tiếp bước những ký ức hào hùng của đàn anh đi trước.


Một lần nữa, người hâm mộ bóng chuyền phía Nam lại kỳ vọng đội bóng Công an (CA) TPHCM yêu quý một thời sẽ trở lại giải VĐQG 2016 để tiếp bước những ký ức hào hùng của đàn anh đi trước.

Sẽ tìm lại ánh hào quang

Theo tìm hiểu, mới nhất, đội CA TPHCM đã bổ sung thêm cây chuyền 2 kỳ cựu Kim Long vào đội hình để chuẩn bị thi đấu vòng bán kết giải hạng A năm nay. Kim Long với giới chuyên môn bóng chuyền TPHCM không lạ gì. Cây chuyền 2 này là một trong những VĐV tiêu biểu nhất có xuất phát điểm từ tuyến trẻ của bóng chuyền TPHCM phát triển trưởng thành lên tới đội lớn. Dù sau này, Kim Long đã không còn phong độ cao do chấn thương gối nhưng việc cập bến đội CA TPHCM là điều kiện thuận lợi để giúp đội bóng trên tìm cơ hội mới.

Hiện tại, bóng chuyền CA TPHCM còn có cây chuyền 2 kỳ cựu Lê Hồng Huy. Sau nhiều năm, cựu tuyển thủ quốc gia Hồng Huy vẫn là đầu tàu để các đàn em noi theo. Hồng Huy có thể xem là VĐV số ít của bóng chuyền Việt Nam vẫn kéo dài thời gian thi đấu ở các hạng đấu một cách bền bỉ. Sau những năm thi đấu cho Sanest Khánh Hòa, bây giờ Hồng Huy đang đánh thuê cho Thể Công-BĐ 15 ở giải VĐQG nên cầu thủ này có đủ động lực thi đấu cao nhất.

Bóng chuyền nam Công an TPHCM. Ảnh: T. L

Thời điểm huy hoàng nhất của phiên hiệu ấy kể từ khi giải vô địch các đội mạnh đổi tên thành giải VĐQG chính là thành tích hạng 3 giải năm 2004 trên sân nhà TPHCM. Năm 2013, người hâm mộ thương hiệu bóng chuyền CA TPHCM đã có niềm vui mới khi đội bóng thăng hạng thi đấu tại giải VĐQG năm đó. Tiếc rằng, sau những trận đã đấu thì đội bóng không thể đứng vững và tiếp tục trụ hạng.

Có nhiều lý do để lý giải từ câu chuyện CA TPHCM thăng hạng cho tới lên hạng thi đấu. Tựu chung lại, người yêu bóng chuyền phía Nam vẫn đau đáu rằng đội bóng một thời từng khuynh đảo làng bóng chuyền Việt Nam phải làm thế nào để góp mặt ở giải cao nhất của bóng chuyền toàn quốc. Bóng chuyền nam nước nhà đã chứng kiến không ít phiên hiệu rất hùng mạnh phải giải thể sau năm tháng như Bưu điện Hà Nội, Dệt Thành Công, Tập đoàn Dầu khí VN…

Nhìn vào thực tế, đội bóng chuyền CA TPHCM đã không còn là cái tên bất khả chiến bại khiến nhiều đối thủ khiếp sợ. Thế nhưng, trong hoạt động thể thao, với bóng chuyền lực lượng Công an nhân dân nói riêng, tới giờ chỉ còn 4 phiên hiệu Công an Phú Thọ, Công an Quảng Bình, Công an Hải Dương và CA TPHCM còn tại vị. Vì thế, tất cả đều chờ ánh hào quang với họ.

Chờ dấu ấn Lê Hồng Hảo

Trong lần trò chuyện trước khi đội tuyển nam lên đường dự SEA Games 28, HLV Lê Hồng Hảo cho biết anh có nhiệm vụ quan trọng trong năm nay là chèo lái CA TPHCM thăng hạng. Nhiều người còn nhớ những giọt nước mắt và cái nấc nghẹn ở thời điểm 2007, khi CA TPHCM rớt hạng. Dù trước đó, rất nhiều kỳ vọng cùng mục tiêu được đưa ra nhưng liên tiếp những mùa giải 2005 rồi 2006 “thoát hiểm” sau cuộc tranh vé vớt, nhưng lần thứ 3 họ đã bất thành.

CA TPHCM đã sở hữu không thiếu tay đập chất lượng như Duy Lương, Văn Sơn, Tô Minh, Duy Bình, Văn Tuấn và thêm cả lớp trẻ Quang Khôi, Thành Công. Nhưng, vòng xoáy của bóng chuyền chuyên nghiệp rất khắc nghiệt, không thể chờ đợi những sự đổi mới chậm chạp và một khi đội bóng không thể vận động thay đổi liên tục cùng sự hỗ trợ tài chính ổn định nên CA TPHCM cũng như nhiều phiên hiệu như Seaprodex, Dệt Thành Công, Thép Việt, Quân khu 7… dần rơi vào quên lãng.

Được biết lúc này, đơn vị Bưu điện TPHCM đã đánh tiếng muốn chuyển giao tiếp quản tất cả đội hình của CA TPHCM qua đó làm đơn vị chủ quản duy nhất. Đấy là chuyện của tương lai. Trước mắt, vào ngày 7-7 tới, CA TPHCM sẽ tiếp tục hành trình thăng hạng của mình tại lượt bán kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2015.

Vòng bán kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2015 với giải nam gồm 10 đội nam là Hà Tĩnh, Công an Quảng Bình, Hà Nội, Công an Hải Dương, Quân khu 3, Bình Dương, CA TPHCM, Quân khu 9, Sana Khánh Hòa, Đắc Lắc các đội nam sẽ được chia vào 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 5 đội dự vòng chung kết để tranh suất thăng hạng dự giải VĐQG 2016. Bán kết sẽ thi đấu tại Nam Định từ ngày 7-7.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều