Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ Phòng không Không quân giải thể ?

Là một trong hai đội bóng chuyền nữ Quân đội đã tồn tại trong suốt mấy chục năm qua của Bóng chuyền Việt Nam. Thế nhưng Phòng không Không quân lại đang lao đao chuẩn bị giải thể, không khỏi khiến người trong giới giật mình…


Là một trong hai đội bóng chuyền nữ Quân đội đã tồn tại trong suốt mấy chục năm qua của Bóng chuyền Việt Nam. Thế nhưng Phòng không Không quân lại đang lao đao chuẩn bị giải thể, không khỏi khiến người trong giới giật mình…

Thực tế từ cuối năm 2014, giới làm nghề bóng chuyền Quân đội đang căng thẳng khi đón nhận thông tin nếu các đội bóng nam và nữ  không tiến tới xã hội hóa toàn diện, sẽ phải tạm dừng cuộc chơi kể từ năm 2016… Ngành thể thao Quân đội đang hướng tới các đội bóng chuyền thuộc ngành Quân đội sẽ phải tự chủ về tài chính, không có bao cấp. Như nhiều đơn vị trước đây tham gia bóng chuyền, nếu không lo được mặt tài chính thì rất dễ dẫn tới khả năng CLB sẽ phải xóa sổ.

Với bóng chuyền nữ Phòng không Không quân từ nhiều năm nay ngoài việc thiếu về tiềm lực kinh tế thì còn thiếu cả con người có trình độ làm công tác huấn luyện nâng cao dù ở tuyến trẻ của đội bóng này thường xuyên đôn lên tuyến 1 các VĐV có tố chất chuyên môn và chiều cao tốt. Ngay sau khi nghe tin PKKQ chuẩn bị giải thể, nhiều người đã không khỏi xót xa nói rằng: “Xây NTĐ phục vụ tập luyện cả chục năm nay cũng không xong, đến khi chuẩn bị hoàn thiện thì lại giải tán.”

Bóng chuyền nữ PKKQ bất thành trong việc kêu gọi tài trợ.

Ở thời điểm hiện tại việc đội bóng PKKQ có tiếp tục tham gia vòng 2 giải Bóng chuyền VĐQG 2015 hay không đến nay còn chưa rõ. Tuy nhiên, các VĐV trẻ của đội bóng này đã bị phía đội bóng thanh lý hợp đồng. Một số đã tìm được bến đỗ mới, số khác thì chưa biết tương lai rồi mai này sẽ ra sao. Các HLV của đội bóng này phần đông cũng tìm được đơn vị để chuyển đến. Riêng HLV Phạm Ngọc Anh thì hiện tại vẫn đang tập trung cùng ĐTQG. Nhiều người cũng xì xào to nhỏ rằng, việc được nằm trong danh sách BHL đội tuyển nữ Việt Nam, chính là bước đệm mở lối cho bà HLV tai tiếng này tháo chạy về làm việc tại Liên đoàn ?

Bóng chuyền Việt Nam đã chứng kiến không ít đội bóng phải giải thể vì lý do kinh tế. Trước kia có Dệt Thành Công, Dệt Nam Định, Seprodex TPHCM, Bưu điện Hà Nội rồi mới nhất là Vietsov Petro, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam… Điều ấy phản ánh rằng, khi bước sang câu chuyện “cơm áo gạo tiền” để ổn định hoạt động là không dễ dàng. Chưa dám nói trước vận mệnh của các đội bóng chuyền Quân đội tới đây sẽ ra sao nhưng nếu phải hoạch định tự chủ về kinh tế là khó khăn.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều