Tiêu đề của website

Fan Việt dậy sóng trước thông tin Ngọc Hoa, Đỗ Minh giã từ đội tuyển

Thông tin phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa cùng chủ công Đỗ Thị Minh chia tay đội tuyển quốc gia sau khi VTV Cup 2015 khép lại đang khiến không ít người hâm mộ bất ngờ.


Thông tin phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa cùng chủ công Đỗ Thị Minh chia tay đội tuyển quốc gia sau khi VTV Cup 2015 khép lại đang khiến không ít người hâm mộ bất ngờ.

Các diễn đàn bóng chuyền lớn nhỏ trong vài ngày qua dậy sóng với nhiều nguồn tin cho rằng Ngọc Hoa và người đồng đội Đỗ Minh sẽ chia tay đội tuyển sau VTV Cup. Từ chỗ bị nghi là tin đồn thất thiệt, thông tin này đã được chính Ông Trần Đức Phấn, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam xác nhận.

"Cả Hoa và Minh đều từng nhiều năm khoác áo và đóng góp rất nhiều cho bóng chuyền Việt Nam. Tuy nhiên tuyển nữ Việt Nam đang trong quá trình trẻ hóa và HLV Thái Thanh Tùng cần tạo cơ hội cọ sát tối đa cho các tay đánh trẻ. Sau VTV Cup này hai VĐV này sẽ chia tay đội tuyển để nhường chỗ cho các em trẻ." Ông Phấn nói.

Thông tin Ngọc Hoa cùng người đồng đội Đỗ Minh chia tay đội tuyển đang làm dậy sóng cư dân mạng. Ảnh: Internet.

Ngọc Hoa năm nay 28 tuổi, từng 12 năm liên tiếp cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Trong khi Đỗ Thị Minh, 27 tuổi, dù đã không còn ở thời đỉnh cao nhưng vẫn được tin tưởng là chỗ dựa của đội tuyển trong ít nhất hai, ba mùa giải nữa.

Trên một Fanpage bóng chuyền khá lớn hiện nay, thành viên Trung Trọng Nguyễn cho hay: "Hãy nhìn Thái Lan mà học hỏi khi người ta có cả đội trẻ đội U23 và đội tuyển quốc gia, kế thừa và bổ sung dần đều để đội tuyển quốc gia là tập hợp những cầu thủ có phong độ cao nhất. Ở lứa tuổi 30 các đội tuyển các nước đều là trụ cột. Có nhất thiết phải thay hết như thế không, khi hiện nay chỉ còn Hoa và Minh mà đổi tuyển đã yếu đến thế rồi.

Nếu muốn trẻ hoá lực lượng và trao cơ hội cho cầu thủ trẻ sao ko hình thành đội U23 tham gia nhiều giải khác. VTV cúp có thể cho cả tuyển quốc gia và U23 tham dự và còn vô số giải quốc tế để U23 nâng dần kinh nghiệm trận mạc mà."

Rất nhiều người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối với thông tin trên. Ảnh: Internet.

Đồng tình với nhận định này, tài khoản Minh Tuấn Đoàn nói: "Mình thấy Thái Lan vẫn thi đấu một đội hình già dặn kinh nghiệm thi đấu bên cạnh một đội hình trẻ. Vậy sao Việt Nam không làm được như vậy. Việc trẻ hóa mà thành tích kém đi thì có chấp nhận được hay không? Wilavan, Onuma, Pleumjit của thái lan ngoài 30 mà chơi rất hay. Chị Hoa cũng vẫn là mũi tấn công hay nhất Việt Nam vậy sao lại nghỉ. Đúng là một tư tưởng sai lầm của LĐ BCVN".

Bên cạnh những câu hỏi, không ít người lo ngại về tương lai của đội tuyển sau khi Ngọc Hoa và Đỗ Minh giải nghệ: "Không thể được. Nếu thiếu một trong hai đã là không được rồi, giờ mà cả hai đều không được lên tuyển QG nữa thì Việt Nam khó có thể giữ được vị trí bao nhiêu năm mà các lứa VĐV như Kim Huệ, Phạm Yến, Hà Hoa,... đã gây dựng được. Bởi vì tuyển Indo, tuyển Phil đều đang lên tay. Giờ mà không có hai chị dẫn dắt nữa thì..."

Được biết sau khi lứa "vàng son" gồm những cái tên như Trần Hiền, Diệu Châu, Đặng Hồng, Bùi Huệ, Diệu Linh giải nghệ, rồi Kim Huệ, Hà Hoa, Phạm Yến và gần nhất là Nguyễn Thị Xuân không được gọi vào ĐTQG, thì Ngọc Hoa và Đỗ Thị Minh chính là hai đàn chị nhiều kinh nghiệm nhất hiện nay của bóng chuyền Việt Nam. Cũng chính hai nhân tố này góp công lớn giúp tuyển nữ Việt Nam hai lần đánh bại Nhật Bản ở giải VĐCÁ vừa qua.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều