Tiêu đề của website

THIẾU TAY CHIÊU

Môn bóng chuyền rất cần có những CC là tay chiêu hay để gây khó cho đối phương. Sổ tay của tôi ghi lại những tay chiêu hay của BCVN, lần lượt như sau (chỉ tính vài chục năm trở lại).


Môn bóng chuyền rất cần có những gương mặt là tay chiêu hay để gây khó cho đối phương. Sổ tay của tôi ghi lại những tay chiêu hay của BCVN, lần lượt như sau (chỉ tính vài chục năm trở lại).

NỮ: Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Hộ, Trịnh Thị Dung, Diệu Châu (Long An); Trần Thị Yến, Trần Thị Hiền, Bùi Hương, Từ Anh, Thu Hiền, Lê Hải Tuyết (Quảng Ninh) và 2 cô gái trẻ của Thái Bình là Ngoan và Nhâm.

NAM: Nguyễn Tuấn Kiệt (BĐHN), Lê Hồng Huy (Công an TP.HCM), Châu Văn Lễ (Seaprodex), Văn Tích (Thể Công), Mai Hồng Thái (VLXD Biên Hòa), Nguyễn Văn Thúy (TANB), Nguyễn Văn Dữ, Nguyễn Nhựt Minh (Vĩnh Long).

Trần Hiền và Onuma từng giúp Tuấn Châu Quảng Ninh giành ngôi Á quân Giải VĐQG 2005.

Trong đó, gần 20 năm trước, sân bãi Bóng chuyền Việt Nam (BCVN) xuất hiện “con chim lạ” Trần Thị Hiền của đội bóng vùng Than được coi là VIP, cầu thủ trẻ được nhận cúp dành cho tay đánh xuất sắc nhất trong giải BC Đông Nam Á, tổ chức tại Thái Lan. Hồi ấy, dẫn đầu đoàn BCVN là ông Đào Hữu Uyển, cựu danh thủ này đã cho hay, ưu điểm nổi bật của Trần Hiền là thuận tay trái nhưng lại biết sử dụng được khoảng không khá rộng và đủ sức tấn công với các quả bóng khó. Theo ông thì Hiền có tầm hoạt động rộng nhất khi lên lưới, đặc biệt ở số 4, là nơi mà tay chiêu thường phải đánh qua vai với những quả chuyền từ số 2 hay số 3, vậy mà Hiền “đánh tất”.

Mấy mùa rồi, BCVN thiếu các tay chiêu hay, thế nên khát vọng vô địch là có ít tính khả thi.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều