Tiêu đề của website

Bóng chuyền trẻ Việt Nam: Lần đầu tiên viết nên lịch sử

Lịch sử của Giải bóng chuyền Vô địch U19 nữ châu Á đã chứng minh, trong suốt 17 lần tổ chức trước đó, mới chỉ có 3 quốc gia bước lên ngôi vô địch là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Việt Nam dù đã đăng cai giải đấu này 2 lần vào các năm 2002 và 2010, thế nhưng bóng chuyền nữ Việt Nam chưa thể một lần vượt qua được Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thái Lan để ghi tên mình lọt vào top 4.


Lịch sử của Giải bóng chuyền Vô địch U19 nữ châu Á đã chứng minh, trong suốt 17 lần tổ chức trước đó, mới chỉ có 3 quốc gia bước lên ngôi vô địch là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Việt Nam dù đã đăng cai giải đấu này 2 lần vào các năm 2002 và 2010, thế nhưng bóng chuyền nữ Việt Nam chưa thể một lần vượt qua được Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thái Lan để ghi tên mình lọt vào top 4.

Lọt vào vòng tứ kết đã là một kết quả không hề tệ với các cô gái bóng chuyền trẻ Việt Nam. Thế nhưng, việc đánh bại được một trong những đại tỉ của châu Á, đối thủ trên cơ có đẳng cấp thế giới là Hàn Quốc quả thực là một kết quả không tưởng với các khán giả Việt Nam. Chính vì vậy, trước trận đấu này, phần đông đều có chung một nhận định, sẽ là một chiến thắng dễ của Hàn Quốc trước các cô gái trẻ tuyển U19 Việt Nam.

Thế nhưng, quả bóng chuyền vốn tròn lại có thể lăn đi mọi hướng, trong một thế trận tuyển U19 Việt Nam thoải mái về tâm lý, chuyền một ổn định hơn giúp cây chuyền hai Thu Hoài có thể tự tin hơn trong các đường chuyền của mình. Đội tuyển trẻ Việt Nam triển khai một lối chơi mạch lạc, các mũi phụ công là Việt Hương, Lưu Huệ luôn cho thấy sự xuất sắc, Tú Linh, Nguyệt Anh cũng chơi rất tròn vai, bên cạnh đó là libero Ly Ly thường xuyên có những pha bay người dũng cảm với những pha cứu thua đẹp mắt. Khán giả hâm mộ trên cả nước vỡ òa với  chiến thắng 30-28 trong sét 1 của tuyển U19 Việt Nam.

Ở sét đấu thứ 2, Thu Hoài và các đồng đội vẫn chơi tốt khi dẫn trước đối thủ với tỉ số 10-8, thế nhưng với một loạt các pha chuyền một hỏng của Phương Anh và Nguyệt Anh giúp đối thủ vượt lên để có chiến thắng dễ dàng với tỉ số 25-13. Nhưng đó là tất cả những gì mà Hàn Quốc có thể làm được, khi ở 2 sét đấu sau đó, các cô gái trẻ Việt Nam thi đấu đầy quyết tâm, thận trọng qua từng pha bóng, chắt chiu từng điểm số để rồi họ bùng nổ ở những thời điểm quyết định khi có được 2 chiến thắng liên tiếp với tỉ số 25-20 và 25-17.

Các cô gái trẻ Việt Nam lần đầu tiên viết nên lịch sử.

Trước nền bóng chuyền hùng mạnh thế giới là Hàn Quốc, bóng chuyền trẻ Việt Nam chưa bao giờ thắng nổi họ, với đội tuyển quốc gia thì mới thắng một lần duy nhất tại Cúp vô địch châu Á vào năm 2012. Song, lần đó Hàn Quốc chưa đem tới đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng con át chủ bài Kim Yeon Koung. Nhưng ở cấp độ đội tuyển trẻ thì đây là lần đầu tiên bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng trước Hàn Quốc trong khuôn khổ một giải đấu chính thức tầm cỡ châu lục. Do đó, có thể xem thắng lợi này là cột mốc lịch sử với bóng chuyền Việt Nam. Chiến thắng của thầy trò HLV Nguyễn Thúy Oanh, Bùi Huy Sơn càng có ý nghĩa hơn khi trong đội hình của đội tuyển Việt Nam thiếu vắng rất nhiều gương mặt chủ lực như chuyền hai Đoàn Lâm Oanh hay chủ công Đinh Thị Thúy...

Lọt tới vòng bán kết của giải U19 châu Á thực sự là thành công lớn của bóng chuyền nữ Việt Nam. Việc chủ trương đầu tư cho bóng chuyền trẻ của TTK Lê Trí Trường cùng sự góp sức của những con người tâm huyết như HLV Nguyễn Thúy Oanh hay Bùi Huy Sơn đã mang đến những dấu hiệu tích cực. Chiến thắng trước Hàn Quốc tại tứ kết hôm nay sẽ là một dấu mốc lịch sử, thế nhưng với các em ngày hôm nay mới chỉ là sự bắt đầu, chiến thắng tạo nên niềm tin, chiến thắng tạo nên động lực, để các em phấn đấu về tương lai và tự nhủ. Rồi mai đây, sẽ sớm thôi, bóng chuyền nữ Việt Nam đủ sức sánh ngang với bạn bè cường quốc năm châu.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều