Tiêu đề của website

Hành trình trên dải đất cao nguyên

HLV Lương Khương Thượng - một trong những người gắn bó lâu dài nhất với bóng chuyền nữ Long An - từng nổi tiếng với tài “thuyết khách” trong các cuộc hành quân tìm kiếm tài năng trẻ cho đội nữ Long An khắp lục tỉnh miền Tây.


HLV Lương Khương Thượng - một trong những người gắn bó lâu dài nhất với bóng chuyền nữ Long An - từng nổi tiếng với tài “thuyết khách” trong các cuộc hành quân tìm kiếm tài năng trẻ cho đội nữ Long An khắp lục tỉnh miền Tây. Ông cũng nức tiếng trong giới HLV bóng chuyền Việt Nam, vẫn được coi là công thần của bóng chuyền nữ Long An, suốt từ thời đội bóng còn mang tên Dệt Long An cho đến khi khoác lên mình chiếc áo chuyên nghiệp mới VTV Bình Điền Long An. Có nhiều giai thoại kể về những chuyến lặn lội tuyển “chân dài” cho bóng chuyền nữ Long An trước đây của ông Thượng giờ vẫn còn được lưu luyến, và đấy chính là điều mà không nhiều HLV ở dải đất hình chữ S làm được như vị “lão sư” này. Nhờ danh tiếng về chuyên môn gây dựng trong suốt mấy chục năm qua, mặt bằng thu nhập chung ở mức cao từ 12 đến trên 20 triệu đồng/tháng, chưa kể các khoản tiền thưởng lớn vào mỗi dịp lễ, tết, những khoản tiền thưởng tiền tỷ sau mỗi giải đấu thành công, việc trở thành một VĐV bóng chuyền nữ được khoác áo VTV Bình Điền Long An đã trở thành giấc mơ của nhiều cô gái trẻ. Thế nhưng, theo HLV Lương Khương Thượng: “Các bạn trẻ hâm mộ bóng chuyền muốn được trở thành một phần của VTV Bình Điền Long An thì nhiều lắm. Thế nhưng, để tuyển được một VĐV đáp ứng được các tiêu chí như: chiều cao, sự linh hoạt, sức bật… thì khó khăn, vất vả vô cùng.”

Đoàn tuyển sinh chụp hình cùng gia đình em Phan Thị Thương Huyền.

Sau thành công từ khóa tuyển sinh đầu tiên khi trình làng chủ công cao nhất Việt Nam là Trần Thị Thanh Thúy với chiều cao kỷ lục 1m90, HLV Lương Khương Thượng lại tiếp tục với hành trình tìm kiếm chân dài ở mùa tuyển sinh thứ hai với khắp các tỉnh miền Tây, sau đó là Bình Dương, Bình Phước rồi vòng lên Đắk Lắk, Gia Lai… Sau 1 năm từ các viên ngọc thô chưa biết gì về bóng chuyền, các em đã được tập luyện các bài tập liên quan đến phát triển tố chất, tạo cảm giác làm quen với bóng chuyền… chỉ với một thời gian ngắn mà các em đã có được sự tiến bộ vượt bậc như: Lữ Thị Phương (14 tuổi, 1m80), Lê Phan Minh Anh (15 tuổi, 1m84), Lê Việt Hương (15 tuổi, 1m76)…

Phương Huyền năm nay 13 tuổi có chiều cao nổi bật lên tới 1m80.

Với lối sống giản dị, mẫu mực của một người thầy với nhiều thế hệ học trò, ở mùa tuyển sinh này cũng như 2 mùa tuyển sinh trước đó, HLV Lương Khương Thượng đã được rất nhiều thế hệ cựu sinh viên ở các tỉnh thành khác nhau giúp sức. Mới đây nhất, được người học trò cũ là anh Minh Vỹ cũng là một PV thể thao cộng tác cho nhiều tờ báo giới thiệu, HLV Lương Khương Thượng lại tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm chân dài trên mảnh đất cao nguyên. Đích ngắm lần này chính là em Phan Thị Thương Huyền, 13 tuổi (2003) cao 1m80 ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kontum.

Thương Huyền được thầy Chánh kiểm tra độ rộng bàn tay.

Gia đình nhà Huyền thuộc dạng khá giả trong huyện, bố em lại làm kế toán trưởng tại bệnh viện, mẹ làm giáo viên. Cũng có nhiều đoàn tuyển sinh trước đó gần nhất là người của CLB Thông Tin Liên Việt Postbank đến gia đình động viên cho em ra Hà Nội tập luyện nhưng bản thân Huyền cùng gia đình nhất quyết không chịu. Bản thân ba của Huyền cũng xác định, nếu cho cháu theo sự nghiệp bóng chuyền chuyên nghiệp thì đích ngắm của gia đình chỉ có duy nhất là VTV Bình Điền Long An.

Chiếc xe của anh Minh Vỹ vẫn băng băng chạy, dẫn đoàn tuyển sinh phải vượt qua rất nhiều con dốc của miền đất đỏ. Dù quãng đường đi khá xa và ai cũng thấm mệt. Thế nhưng, hôm nay thầy Thượng, chú Vinh, thầy Chánh… vui lắm. Vui vì CLB VTV Bình Điền Long An đã có thêm được một viên ngọc thô, mừng vì ở ngoài kia còn rất nhiều gia đình, người hâm mộ bóng chuyền vẫn tin tưởng vào thương hiệu và cách làm nhân văn của đội bóng. Trong ánh mắt hạnh phúc và hân hoan, họ tự hứa với nhau rằng, con đường đã chọn dù có rất nhiều khó khăn và gian khổ, nhưng tất cả sẽ làm hết sức vì sự phát triển của thương hiệu bóng chuyền VTV Bình Điền Long An.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều