Tiêu đề của website

Ngân hàng Công thương: Thế lực mới nổi

Liên tiếp vô địch 2 giải đấu ở tầm cao nhất làng bóng chuyền nữ tính từ đầu năm đến giờ, mới đây, CLB trẻ Ngân hàng Công thương tiếp tục giành ngôi hậu ở Giải trẻ toàn quốc 2016, như cách để khẳng định rằng họ đã chính thức xô ngã sự thống trị của các tên tuổi lớn trong làng bóng chuyền Việt Nam. Rõ ràng, Ngân hàng Công thương đang có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ để tạo nên một sức mạnh đáng nể.


Liên tiếp vô địch 2 giải đấu ở tầm cao nhất làng bóng chuyền nữ tính từ đầu năm đến giờ, mới đây, CLB trẻ Ngân hàng Công thương tiếp tục giành ngôi hậu ở Giải trẻ toàn quốc 2016, như cách để khẳng định rằng họ đã chính thức xô ngã sự thống trị của các tên tuổi lớn trong làng bóng chuyền Việt Nam. Rõ ràng, Ngân hàng Công thương đang có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ để tạo nên một sức mạnh đáng nể.

Hà Thị Hoa và Phạm Thị Kim Huệ hai gương mặt kỳ cựu của Ngân hàng Công thương.

Còn nhớ, 13 năm trước, đội bóng chuyền nữ Dệt Nam Định thoát cảnh giải thể sau khi được chuyển giao cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và đấy như một dấu mốc quan trọng để đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương ra đời. Sau ngần ấy năm xây dựng và phát triển, NHCT đã vượt qua nhiều khó khăn trong thi đấu và giành nhiều thành tích tại các giải đấu lớn. “Con chị đi, con dì lớn”, NHCT đã cung cấp cho đội tuyển quốc gia rất nhiều VĐV qua các thời kỳ như: Phạm Thị Kim Huệ, Hà Thị Hoa, Nguyễn Thị Xuân, Vũ Thị Liễu… và giờ đây là các gương mặt trẻ như Bùi Vũ Thanh Tuyền, Lê Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy hay Đoàn Thị Xuân...

Ngoài mức lương cao, thưởng lớn cùng chế độ đãi ngộ tương đối tốt, các VĐV của đội bóng Ngân hàng Công thương còn yên tâm ở khoản đầu ra khi các VĐV cống hiến lâu năm sau khi giải nghệ đều được tạo điều kiện công ăn, việc làm. Không những vậy, những VĐV tên tuổi có nhiều đóng góp như Hà Thị Hoa, Phạm Kim Huệ còn được giữ nguyên mức lương như hiện tại dù sau này giải nghệ chuyển sang cương vị mới. “Ban Lãnh đạo NHCT đánh giá rất cao nỗ lực rèn luyện, thi đấu của toàn thể HLV, VĐV cùng những thành tích mà Đội Bóng chuyền nữ đã đạt được trong những năm qua. Ban Lãnh đạo NHCT luôn tạo mọi thuận lợi để Đội bóng có điều kiện tập luyện tốt nhất, nỗ lực đạt thành tích cao nhất. Với các VĐV trẻ trong độ tuổi học phổ thông, chúng tôi đài thọ toàn bộ chi phí học tập và bố trí phương tiện đưa đón đến trường, cùng với đó là nơi ăn, chốn ở tiện nghi. Trong mỗi trận đấu, khi đạt được các thành tích đều được Ban Lãnh đạo NHCT khen thưởng kịp thời. Đặc biệt, đối với các VĐV có nhiều cống hiến, không còn đáp ứng thi đấu thể thao có nguyện vọng làm việc trong hệ thống VietinBank sẽ được Ban Lãnh đạo sắp xếp, bố trí về làm việc tại các đơn vị của NHCT trên toàn hệ thống.” Phó TGĐ Nguyễn Văn Du cho biết.

Các VĐV trẻ đang nỗ lực hết mình để theo kịp các đàn chị.

Để có được những chiếc cúp vô địch liên tiếp như trong thời gian qua, phía lãnh đạo NHCT cũng dành tặng nhiều tình cảm đặc biệt cho HLV Nguyễn Thúy Oanh: “Nhờ chị Oanh, bóng chuyền NHCT mới có được một lứa VĐV kế cận vừa có chuyên môn nhưng cũng có đạo đức. Chị Oanh đã biến bóng chuyền NHCT từ không thành có. Từ một nơi không có truyền thống về đào tạo trẻ nhưng giờ đây là cơ sở tốt nhất nhì Việt Nam.”

Sở hữu những nhân tố đầy triển vọng, NHCT được các nhà chuyên môn thuộc Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và giới truyền thông đánh giá rất cao. Trong năm 2016, NHCT đóng góp tới 5 VĐV cho đội tuyển quốc gia và 5 VĐV cho đội tuyển trẻ. TTK Lê Trí Trường cũng khẳng định: “Với sự quan tâm và đầu tư của một trong những ngân hàng lớn mạnh nhất Việt Nam, cùng với đó là đội ngũ HLV giỏi chuyên môn và giàu tâm huyết. Sự trỗi dậy của NHCT thực sự là một tín hiệu đáng mừng, bởi có như vậy thì các giải đấu quốc nội của BCVN mới tạo nên được thế cân bằng và có được sự hấp dẫn. Các CLB bóng chuyền trong nước mạnh thì ĐTQG mới có thể mạnh.”

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Phạm Thị Kim Huệ

Phạm Thị Kim Huệ

Ngày sinh: 03/08/1982
Quê quán: Hà Nội
CLB: Ngân hàng Công thương
Vị trí: Phụ công
Số áo: 5
Tiêu điểm
Xem nhiều