Tiêu đề của website

Thông tin Liên Việt Postbank: Quyết tâm lần thứ 5 đăng quang chức vô địch

Kể từ khi đổi tên thành giải bóng chuyền vô địch quốc gia, Thông tin Liên Việt Postbank đang là đội giàu thành tích nhất với 8 lần giành chức vô địch, 2 lần giành vị trí á quân. Trong những mùa giải gần đây, thi đấu vòng loại thường được xem là cuộc dạo chơi hay những cuộc đấu tập đúng nghĩa của đội bóng ngành quân đội.


Kể từ khi đổi tên thành giải bóng chuyền vô địch quốc gia, Thông tin Liên Việt Postbank đang là đội giàu thành tích nhất với 9 lần giành chức vô địch, 2 lần giành vị trí á quân. Trong những mùa giải gần đây, thi đấu vòng loại thường được xem là cuộc dạo chơi hay những cuộc đấu tập đúng nghĩa của đội bóng ngành quân đội.

Tại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2015, các học trò của HLV Phạm Văn Long đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối khi toàn thắng 5 trận cùng với tỷ số 3–0. Thế nhưng, bước vào Cúp Hùng Vương hay trước đó là Cúp VTV Bình Điền, Thông tin Liên Việt Postbank đã bộc lộ ra những điểm yếu về lực lượng cũng như lối chơi khi để thua các đối thủ được đánh giá là ngang sức. Ở những trận đấu quan trọng khi mà Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh không có phong độ tốt nhất lối chơi của Thông Tin Liên Việt Postbank liên tục bộc lộ ra những vấn đề… lúc đó người ta mới nhận ra rằng nhà đương kim vô địch chỉ có thể “bắt nạt” được những đối thủ yếu tại vòng bảng.

HLV Phạm Văn Long đặt mục tiêu lần thứ 5 đăng quang chức vô địch.

Về lực lượng, Thông tin Liên Việt Postbank vẫn có sự góp mặt của những trụ cột như Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh, Nguyễn Linh Chi, Âu Hồng Nhung, Phạm Thị Liên… Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá sẽ không dễ dàng để thầy trò HLV Phạm Văn Long có thể bảo vệ thành công chức vô địch ở giải đấu năm nay khi chủ công toàn năng Phạm Thị yến đang có dấu hiệu tụt dần về phong độ do gánh nặng về tuổi tác, Âu Hồng Nhung tái phát chấn thương, đội trưởng Đỗ Thị Minh bị ốm liên miên và không duy trì được thể lực trong một thời gian dài… tất cả đã góp phần vào việc bào mòn các nhân lực trụ cột của nhà đương kim vô địch, trong khi đó đội bóng này cũng chưa trình làng được gương mặt trẻ nào đủ khả năng thay thế và gánh vác trách nhiệm khi thiếu vắng những người đàn chị.

Để giải quyết những khó khăn về lực lương gặp phải ở những giải đấu gần đây, HLV Phạm Văn Long đã đặt niềm tin vào những gương mặt trẻ như Trần Thị Thảo, Vương Thị Mai, Trần Tôn Nữ Ly Linh… Ông thầy xuất phát từ lò Thể Công này cũng kỳ vọng vào sự trở lại vào vòng 2 của phụ công Bùi Thị Ngà, chính vì vậy mà sau khi để thua 0-3 tại trận chung kết Cúp Hùng Vương 2016, HLV Phạm Văn Long khẳng định rằng đội bóng sẽ quyết tâm để bảo vệ thành công được chức vô địch.

Để lần thứ 5 liên tiếp giành chức vô địch giải bóng chuyền quốc gia, các học trò HLV Phạm Văn Long phải vượt qua hai rào cản quen thuộc trong những năm gần đây là VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công thương bên cạnh một Tiến Nông Thanh Hóa cũng đang rất khao khát chen chân vào Top 3. Hiện tại, Ngân hàng Công thương đang sở hữu đội hình có sự kết hợp tốt giữa những tay đập kỳ cựu như Nguyễn Thị Xuân, Hà Thị Hoa, Phạm Thị Kim Huệ, Nguyễn Thị Thu Hòa với lớp trẻ mạnh mẽ gồm Hoàng Minh Tâm, Đoàn Thị Xuân, Đinh Thị Thúy hay libero Bùi Vũ Thanh Tuyền vốn đã khẳng định sự trưởng thành. Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An có sự góp mặt của 2 tay đập xuất sắc nhất Việt Nam là Nguyễn Thị Ngọc Hoa và Trần Thị Thanh Thúy.

Trong hoàn cảnh khó khăn về lực lượng, có lẽ sức mạnh về tinh thần thi đấu đoàn kết, vượt lên mọi khó khăn của những người lính sẽ là điểm tựa cho nhà đương kim vô địch ở giai đoạn quan trọng này. Bên cạnh đó, tài năng của HLV lão luyện Phạm Văn Long cũng sẽ là chìa khóa quan trọng để tập thể Thông tin Liên việt Postbank tiếp tục chứng tỏ họ vẫn đang là lá cờ đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều