Tiêu đề của website

TTK Lê Trí Trường với những chia sẻ về định hướng của bóng chuyền trẻ Việt Nam

Trong cuộc trò chuyện với Chuyên trang Thông tin bóng chuyền mới đây, Tổng thư ký LĐBC Việt Nam (VFV) Lê Trí Trường đánh giá cao nỗ lực và tinh thần thi đấu của các VĐV bóng chuyền Việt Nam tại Giải bóng chuyền trẻ Vô địch Đông Nam Á 2016 đồng thời cũng chia sẻ một số kế hoạch để vực dậy hình ảnh của môn thể thao nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ…


Trong cuộc trò chuyện với Chuyên trang Thông tin bóng chuyền mới đây, Tổng thư ký LĐBC Việt Nam (VFV) Lê Trí Trường đánh giá cao nỗ lực và tinh thần thi đấu của các VĐV bóng chuyền Việt Nam tại Giải bóng chuyền trẻ Vô địch Đông Nam Á 2016 đồng thời cũng chia sẻ một số kế hoạch để vực dậy hình ảnh của môn thể thao nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ…

TTK Lê Trí Trường

Hạng 2 là đáng khen

Từ nhiều năm qua, bóng chuyền nữ Thái Lan đã bỏ xa Việt Nam với một khoảng cách rất lớn. Để đạt được trình độ vươn tầm châu Á và thế giới như hiện nay, thì bản thân bóng chuyền nữ Thái Lan luôn có được sự hậu thuẫn rất lớn từ chính phủ, các tập đoàn lớn, mạng lưới truyền thông… Với nguồn kinh phí dồi dào, bóng nữ chuyền Thái Lan dễ dàng tham dự các giải đấu mời, họ giành được quyền đăng cai các giải đấu từ cấp độ châu lục cho đến thế giới, chính vì vậy mà trong những năm qua, các đội tuyển bóng chuyền Thái Lan được cọ xát rất nhiều giải đấu, cùng với đó là trình độ của họ cũng có sự bứt phá mạnh mẽ chỉ trong một thời gian rất ngắn.

“Tại giải đấu này, trình độ của tuyển trẻ Việt Nam là vượt trội hơn hẳn các đối thủ Indonesia, Philippines, Malaysia… Nhưng chưa thể chơi sòng phẳng trước Thái Lan. Đội U19 Thái Lan có tuổi đời ngang bằng với U19 Việt Nam nhưng hơn hẳn về tuổi nghề. Các cầu thủ U19 Thái Lan đến với bóng chuyền sớm hơn, trong những năm qua cũng được tham dự nhiều giải đấu như U18, U20, U23… thế giới. Thậm chí hai mũi chủ lực của họ là Chatchu-on Moksri và Pimpichaya Kokram thuộc biên chế của ĐTQG Thái Lan tham dự rất nhiều giải đấu lớn như World Grand Prix, Vòng loại Olympic… Đội tuyển U19 Việt Nam không có được lực lượng mạnh nhất, nhưng tinh thần thi đấu của các em là rất tuyệt vời. Có được một sét thắng trước Thái Lan và một số thời điểm chơi sòng phẳng với đối thủ là một điều đáng khen.

Các VĐV trẻ của chúng ta rất đáng yêu và cũng rất hồn nhiên. Nhưng tôi nhìn thấy được sự yêu nghề và tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của các em. Bản thân các em đã thi đấu hết khả năng, kể cả BHL cũng đã làm hết trách nhiệm, chính vì thế không có gì để chê trách. Tuy nhiên sau giải đấu, chúng ta cũng cần phải phân tích và nhìn nhận lại điểm yếu của đội tuyển, tìm cách khắc phục từ trạng thái tâm lý, chuyền một, lối chơi… ” TTK Lê Trí Trường chia sẻ

Đầu tư dài hạn

Ngay sau giải bóng chuyền Vô địch trẻ Đông Nam Á và Giải Vô địch U19 nữ châu Á kết thúc, đội tuyển bóng chuyền trẻ Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục được tập trung và đầu tư. Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam sẽ làm việc với ban chuyên môn để bổ sung thêm những gương mặt mới tiềm năng lứa sinh năm 2000 trở về sau để chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới. “Để có một ĐTQG mạnh thì đội tuyển trẻ của chúng ta phải mạnh và có những nhân tố tốt. Mục tiêu của Liên đoàn BCVN trong một vài năm tới là sẽ cho ra mắt một lứa VĐV mới đủ khả năng thay thế các đàn chị. Với những VĐV xuất sắc nhất ở đội tuyển trẻ hiện tại, Liên đoàn BCVN sẽ có sự đầu tư. Bản thân Liên đoàn BCVN đã có sự trao đổi với phía Đài truyền hình Việt Nam, nhiều khả năng tại VTV Cúp 2016, Việt Nam sẽ có hai đại diện tham dự. Ngoài đội tuyển Quốc gia thì đại diện khác là đội tuyển trẻ Việt Nam có thể sẽ góp mặt tại giải đấu này.”

Dù mới đảm nhiệm vai trò TTK Liên đoàn BCVN trong một thời gian ngắn, thế nhưng dưới sự điều hành của ông Lê Trí trường, có thể thấy bóng chuyền Việt Nam đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực. Cũng trong tháng 8 tới đây, Liên đoàn BCVN sẽ có cuộc hổi thảo làm thế nào để bóng chuyền Việt Nam phát triển quy tụ các chuyên gia, HLV, VĐV, báo chí… Với sự khởi động suôn sẻ của đội tuyển trẻ tại giải bóng chuyền Vô địch trẻ Đông Nam Á, chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng và hi vọng vào sự phát triển mạnh mẽ của BCVN trong tương lai không xa.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều