Tiêu đề của website

Cấm thi đấu với những VĐV chống lệnh lên tuyển

Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam đã bắt đầu tập trung để chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong năm 2016. Dù vậy, xung quanh câu chuyện đội tuyển vẫn còn nhiều vấn đề bất cập.


Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam đã bắt đầu tập trung để chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong năm 2016. Dù vậy, xung quanh câu chuyện đội tuyển vẫn còn nhiều vấn đề bất cập.

Còn nhớ từ năm 2010, bóng chuyền Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện tình trạng các CLB ém quân hay các VĐV viện cớ để không lên tập trung làm nhiệm vụ quốc gia. Bức xúc về vấn đề này, Liên đoàn BCVN đã tuyên bố sẽ cấm cửa các VĐV thi đấu các giải đấu trong nước nếu cố tình chống lệnh lên tuyển làm nhiệm vụ. Sau một thời gian im ắng và cũng dần trở về quỹ đạo vốn có, thì trong năm 2016 TTK Lê Trí Trường đang phải đau đầu với việc các VĐV chống lệnh không lên tập trung cùng đội tuyển. Trước thực trạng như hiện nay, ông khẳng định: “Liên đoàn BCVN hết sức thông cảm với những trường hợp bị chấn thương nặng hay vì lý do khách quan nào đó không thể tập trung cùng đội tuyển. Nhưng với các VĐV cố tình chống lệnh lên tập trung đội tuyển chúng tôi sẽ có biện mạnh tay. Xử phạt thế nào, tôi muốn vấn đề này phải được công khai, dân chủ và sẽ được thống nhất lại lần cuối trong cuộc họp vào tháng 8.”

Liên đoàn BCVN sẽ có những biện pháp mạnh tay xử lý những trường hợp VĐV không lên tuyển làm nhiệm vụ dân tộc.

Bóng chuyền Việt Nam đang ở trong giai đoạn hết sức khó khăn, người ta đều cảm nhận được TTK mới là ông Lê Trí Trường hay những người trực tiếp giúp sức trong vấn đề chuyên môn như: Thái Thanh Tùng, Nguyễn Thúy Oanh… cũng đang phải đổ rất nhiều mồ hôi và công sức xây đắp cho công việc chung từ đội tuyển lớn cho tới đội tuyển trẻ. Ngay cả với những cá nhân lớn tuổi như Ngọc Hoa hay Kim Huệ, vị trí và tiếng tăm giờ đây đã có thừa, dù sức khỏe cũng không còn tốt như trước bên cạnh đó là chế độ đội tuyển tương đối thấp do hiện tại chưa có nhà tài trợ, nhưng một khi tổ quốc cần thì cặp đôi nổi tiếng bậc nhất của làng bóng chuyền Việt Nam cũng sẵn sàng lên tuyển để gánh vác trọng trách.

“Đội tuyển hiện tại có Đinh Thị Thúy và Trần Thị Thanh Thúy đang gặp phải chấn thương. Cháu Đinh Thúy đã bình phục được khoảng 90%, trong khi cháu Trần Thúy thì nặng hơn do cháu bị quá tải. BHL đội tuyển đều đưa các cháu đi thăm khám bác sĩ tại trung tâm để từ đó đưa ra những bài tập phù hợp. Như cháu Trần Thúy, chúng tôi không cho cháu tập tạ, không thực hiện các bài tập tấn công mà chủ yếu cho cháu tập chuyền một hay phòng thủ đơn giản.” HLV Thái Thanh Tùng cho biết.

Xung quanh vấn đề các VĐV không tập trung đội tuyển với lý do chấn thương, những nhà chuyên môn trong cuộc chia sẻ: “Để hợp lý hóa vấn đề, hầu hết các địa phương đều gửi công văn lên và không có bất cứ một chứng nhận y tế gì. Để giải quyết vấn đề này, với những VĐV khỏe mạnh bình thường nhưng đến ngày tập trung đội tuyển báo chấn thương, tốt nhất qua bác sĩ tại trung tâm kiểm tra. Tùy từng chấn thương mức độ nặng nhẹ, BHL đội tuyển sẽ có kết luận chính thức. Với những trường hợp giả chấn thương, cũng nên có biện pháp mạnh tay để răn đe. Hình thức kỷ luật không chỉ áp dụng với VĐV mà còn phải áp dụng với cả những người tiếp tay từ HLV đến các cấp quản lý.”

Với trường hợp không tập trung đội tuyển Quốc gia của phụ công Đinh Thị Trà Giang, BHL đội tuyển bóng chuyền nữ đã đưa ra quan điểm: “Xét ở góc độ chuyên môn, Trà Giang không thể vượt qua được Ngọc Hoa, Kim Huệ hay năm trước là Bùi Ngà. Năm nay thực tế là năm thuận lợi cho Trà Giang bởi Kim Huệ đã lớn tuổi, Ngọc Hoa còn phải làm nhiệm vụ cả bên Thái, chính vì thế cơ hội để Giang ra sân là rất lớn. Nếu như Trà Giang không biết nắm bắt cơ hội thì có lẽ sẽ rất khó để có cơ hội thứ 2 bởi các phụ công trẻ hơn như Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Lưu Thị Huệ cũng ngày càng cho thấy được sự trưởng thành. Trong thể thao, năng lực thực tế là điều ai cũng có thể nhìn thấy kể cả với khán giả, cơ hội không thể ai đem đến cho ai, mà tất cả đều nằm ở sự nỗ lực lớn từ cá nhân của mỗi VĐV.”

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều