Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền các CLB nam châu Á 2014: MATIN VARAMIN QUÁ MẠNH!

Đã không có ”động đất” hay ”sóng thần” nào xảy ra tại nhà thi đấu Moa Arena ở thủ đô Manila vào chiều qua (10/4), khi Đức Long Gia Lai (ĐLGL) đụng phải các nhà đương kim vô địch  Matin Varamin đến từ Iran. Và đúng như dự đoán, kết quả đội bóng của bầu Pháp để thua chung cuộc với tỉ số 0-3 trước quốc gia đã từng 9 năm đoạt Cúp tại sân chơi này, sau 13 lần tổ chức.


Đã không có ”động đất” hay ”sóng thần” nào xảy ra tại nhà thi đấu Moa Arena ở thủ đô Manila vào chiều qua (10/4), khi Đức Long Gia Lai (ĐLGL) đụng phải các nhà đương kim vô địch  Matin Varamin đến từ Iran. Và đúng như dự đoán, kết quả đội bóng của bầu Pháp để thua chung cuộc với tỉ số 0-3 trước quốc gia đã từng 9 năm đoạt Cúp tại sân chơi này, sau 13 lần tổ chức.

ĐLGL dù rất cố gắng nhưng vẫn để thua Matin Varamin đến từ Iran với tỉ số cách biệt 0-3.

Sét 1, ĐLGL nhập cuộc bốc lửa khiến hai đội cò cưa, kèn cựa đeo bám nhau đến điểm số 11/11. Từ đây tay đập Mahmoudi (1) nhảy phát bóng tấn công ăn 3 điểm trực tiếp, giúp đội bạn nới rộng khoảng cách lên 14/11, sau đó các nhà đương kim vô địch cán đích sét này với điểm số 25/17.

Sang sét 2, khi Matin Varamin đang dẫn trước 17/10, HLV Bùi Quang Ngọc quyết định tung chủ công Từ Thanh Thuận (chưa hoàn toàn bình phục chấn thương) vào sân thế cho Văn Hạnh. Nhờ đó đội bóng phố Núi đã gây đôi chút khó khăn cho  đội bạn. Tuy nhiên do đẳng cấp quá chênh lệch, nên đối phương hoàn tất sét này với điểm số 25/16. Với thế cục này chẳng có gì ngạc nhiên khi đội bóng đến từ Iran thắng tiếp sét 3, điểm số 25/15

Mặc dù thua trận nhưng cửa vào tứ kết của ĐLGL chưa đóng hẳn hoàn toàn.

Trước khi diễn ra trận đấu này, đại diện đến từ Li-Băng đã qua Oita Miyoshi Weisse Adler (Nhật Bản) với tỉ số 3-2. Chiều nay (11/4), ĐLGL chơi trận cuối cùng vòng bảng gặp đội bóng đến từ Nhật Bản. Nếu đội nào giành chiến thắng với tỉ số chênh lệch 3-0 hoặc 3-1 trong trận này vẫn có cơ hội đi tiếp vào tứ kết.

Kết quả bảng B: 1/Matin Varamin (6 điểm); 2/Zahraa Al Minaa (4 điểm); ĐLGL và Oita Miyoshi Weisse Adler cùng được 1 điểm.

 

LÊ HÙNG


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều