Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền CLB nữ Châu Á 2014: CLB Nakhonratchasima có sự bổ sung Thapaphaiphan Chaisri, Thatdao Nuekchaeng và Atcharaporn Kongyot.

Sau khi vòng I giải bóng chuyền VĐQG Thái Lan kết thúc, đội bóng tạm có thứ hạng cao nhất - Debutantes Nakhonratchasima sẽ đại diện cho Thái Lan tham dự giải đấu này.


Sau khi vòng I giải bóng chuyền VĐQG Thái Lan kết thúc, đội bóng tạm có thứ hạng cao nhất - Debutantes Nakhonratchasima sẽ đại diện cho Thái Lan tham dự giải đấu này.

Năm ngoái đại diện cho Thái Lan tại giải đấu là Idea Khon Kaen chỉ xếp hạng 7/8 , đây được coi là nỗi thất vọng lớn nhất của bóng chuyền nữ xứ chùa Vàng trên đấu trường châu lục trong nhiều năm trở lại đây. Để không phải lặp lại kết quả này trên sân nhà, HLV trưởng CLB Nakhonratchasima, người trước đây từng dẫn dắt tuyển nữ Quốc gia Thái Lan, ông Suthichai Chanbunchee khẳng định đội bóng của ông sẽ tập luyện một cách chăm chỉ cùng với đó là sự cẩn trọng để có một kết quả tốt nhất.

" Một nhiệm vụ khó khăn đang chờ đợi đội bóng của tôi tại các giải bóng chuyền CLB nữ châu Á. Tuy nhiên, cuộc thi này sẽ được tổ chức trên sân nhà, tôi tin rằng khán giả Thái Lan sẽ là động lực vô cùng lớn giúp đội bóng tăng sự tự tin và tinh thần trong mỗi trận đấu. Bản thân tôi, cùng toàn đội nhắm đến tiêu lọt vào top 4 tại giải đấu này. Trong bảng đấu của chúng tôi có nhiều đối thủ mạnh như: Thông Tin Lienvietpostbank của Việt Nam, Turkmenistan, Iran và Hisamitsu Spring của Nhật Bản. Nhưng theo tôi đối thủ lớn và khó chịu nhất chính là Hisamitsu Spring.”

Tại giải đấu này, CLB Nakhonratchasima sẽ đặt niềm tin vào các mũi tấn công tuyển QG Thái Lan là Jarasporn Bandasak, Thapaphaiphan Chaisri và Wanichaya Luangtonglang, cùng với đó là chủ công Wanida Kotruang. Tuy nhiên, để tăng cường sức mạnh và vì lợi ích chung của bóng chuyền nữ Thái Lan, CLB Nakhonratchasima đã mời thêm hai mũi tấn công trẻ đầy triển vọng để các VĐV này có thêm những cơ hội cọ xát là Thatdao Nuekchaeng và Atcharaporn Kongyot.

Năm ngoái, CLB Quảng Đông do HLV Lang Ping dẫn dắt đã giành chức vô địch và xếp thứ ba tại giải bóng chuyền các CLB nữ thế giới tại Zurich. Năm nay đại diện Trung Quốc là Thiên Tân sẽ tiếp tục là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Về phía Thái Lan, CLB Nakhonratchasima lần đầu tiên có vinh dự đại diện cho Thái Lan tham dự giải đấu này. Trước đó Thái Lan từng 3 lần giành chức vô địch liên tiếp từ 2009-2011 trong đó hai lần đầu tiên là CLB Federbrau, năm thứ ba là CLB Chang. Vào năm 2012, dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Chang chỉ đứng ở vị trí thứ 3, vô địch là Thiên Tân Bridgestone của Trung Quốc, vị trí thứ hai thuộc về Toray Arrows Nhật Bản.

 

ANH QUANG


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều