Tiêu đề của website

Philipines chuẩn bị cho giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á: Bổ sung cựu binh khủng từ Nhật Bản và Cuba.

Giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2014, diễn ra từ 17 đến 25/04 tại Nakhonpathom của Thái Lan. Theo điều lệ giải đấu, sẽ cho phép mỗi CLB tham dự sẽ được được bổ sung tối đa 2 ngoại binh, trong danh sách 14 cầu thủ đăng kí. Tuy nhiên sẽ chỉ có 12 người được đăng kí trong mỗi trận đấu cụ thể.


Giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2014, diễn ra từ 17 đến 25/04 tại Nakhonpathom của Thái Lan. Theo điều lệ giải đấu, sẽ cho phép mỗi CLB tham dự sẽ được được bổ sung tối đa 2 ngoại binh, trong danh sách 14 cầu thủ đăng kí. Tuy nhiên sẽ chỉ có 12 người được đăng kí trong mỗi trận đấu cụ thể.

Mới đây, ông Power Pinays HLV trưởng Sammy Acaylar, đã tuyên bố danh tính 2 cầu thủ sẽ ra nhập đội bóng Philipines tại giải đấu lần này.

"Chúng tôi đã luôn tìm kiếm những chủ công nước ngoài để giúp chúng tôi có thể chiến thắng, nhưng điều này sẽ gây ra nhiều ý kiến khác nhau.

Tôi tự hào để nói rằng chúng tôi đã chọn một chủ công không còn xa lạ gì với người hâm mộ bóng chuyền Philippines. Chủ công nước ngoài của chúng tôi chọn là Misao Tanyama của Nhật Bản  "

Misao Tanyama năm nay 35 tuổi, thuận tay trái, đang chơi tại giải VĐQG Philipines và giải đấu V-League của Nhật Bản. Misao Tanyama đã đến Philipnes tập luyện từ ngày 1/3.

Ngoại binh thứ hai của Philipines là VĐV rất nổi tiếng của bóng chuyền thế giới -  Regla Bell. Regla Bell năm nay 43 tuổi, từng là đội trưởng của bóng chuyền nữ Cuba, giúp đội bóng này thống trị bóng chuyền thế giới trong những năm 1990 đến đầu những năm 2000, giành được ba huy chương vàng Olympic (Barcelona , Atlanta và Sydney), hai chức vô địch thế giới và hai chức vô địch FIVB Grand Prix. Cô có những đội đội rất nổi tiếng là: Meriya Luis, Marlenys Costa , Ana Fernandez và Regla Torres.

Sau thời gian cống hiến cho bóng chuyền Cuba, cô đã chơi cho một số CLB ở châu Âu như Napoli, Perugia. Tuy nhiên phần lớn thời gian trong suốt một thập kỷ qua cô thi đấu tại Tây Ban Nha, trong năm 2009 cô đã trở thành VĐV già nhất trong lịch sử, khi ở tuổi 39 cô còn đoạt giải MVP và Best Scorer của giải Superliga Tây Ban Nha.

Cũng mới đây liên đoàn bóng chuyền Philipines (PVF) cho biết, họ sẽ tham dự 2 nội dung bóng chuyền trong nhà của nam và nữ tại Asiad vào cuối năm nay.

 

QUANG VINH từ PHILIPINES


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều