Tiêu đề của website

Vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG Thái Lan hứa hẹn nhiều hấp dẫn.

Cùng với các VĐV đang thi đấu trong nước,vòng 2 các CLB của Thái sẽ vô cùng hấp dẫn khi có sự trở lại của các vđv đang thi đấu ở nước ngoài.


Cùng với các VĐV đang thi đấu trong nước,vòng 2 các CLB của Thái sẽ vô cùng hấp dẫn khi có sự trở lại của các vđv đang thi đấu ở nước ngoài.

Nakhonratchasima tràn trề hy vọng vô địch với sự đầu quân của Onuma Sittirak và Wilavan Apinyapong cùng với các hảo thủ Wanitchaya Luangtonglang, Hatthaya Bamrungsuk , Wanida Kotruang… đã làm mưa làm gió ở vòng 1 với chuỗi 7 trận bất bại và hiện đang đứng thứ 2 trên BXH sau 8 trận đấu.

Sức mạnh của Nakhonon 3BB cũng mạnh lên đáng kể với sự góp mặt của 3 gương mặt quen thuộc trên tuyển quốc gia đó là Amporn Hyapha, Malika Kanthong, libero Wanna Buakaew. Bằng chứng là họ đã chiến thắng đội bóng hàng đầu Nakhonratchasima trong trận ra quân vòng 2. Tuy nhiên việc góp mặt vào top3 chung cuộc thực sự khó khăn khi họ mới chỉ có 8 điểm sau 8 trận đấu.

Chonburi sẽ có sự phục vụ của tay đập phụ công hàng đầu Thái Lan là Pleumjit Thinkaow. Hiện tai họ đang xếp thứ 5 với 11 điểm sau 8 trận đấu. Cùng với sự hỗ trợ đắc lực từ chủ công trẻ Ajcharaporn , libero Piyanut Pannoy, CLB Chonburi sẽ cố gắng để cải thiện thứ hạng của mình.

Tapaphaipun Chaisri trở về sau quãng thời gian đánh thuê ở Indonesia sẽ đầu quân cho Sisaket VC- đội bóng đang xếp thứ 4 với 12 điểm sau 8 trận. Mùa bóng trước,cô cùng các đồng đội cũ ở CLB Idea Khonkaen đã lên ngôi vô địch. Hy vọng với sự trở về lần này,Tapaphaipun sẽ làm cho cục diện trận đấu tốt hơn và cải thiện thứ hạng cho Sisaket VC.

Ayutthaya ATCC cũng đã bổ sung VĐV Rattanaporn Sanguanrum cao 180cm một phụ công  kì cựu đã từng khoác áo đội tuyển quốc gia trước đây với hy vọng tăng cường hàng công trước sự bổ sung VĐV tốt của các đội bóng khác. Ngoài ra vị trí đối chuyền được coi là điểm yếu của ATCC tại vòng 1, đã có sự tăng cường của Suratsawadee (1991,179cm), một trong những VĐV được góp mặt trên tuyển Thái Lan trước đây. Ngọc Hoa tiếp tục thi đấu ở vòng 2 này, với khả năng ghi điểm tốt và quan sát lối chơi của các đội bóng đã đấu hy vọng vòng 2 Ngọc Hoa sẽ tỏa sang giúp Ayutthaya ATCC lên ngôi vô địch.

Hiện thông tin Nootsara Tomkom sẽ thi đấu cho CLB nào chưa được xác nhận, nhưng nhiều khả năng cô sẽ không thi đấu tại vòng 2 này.

Được biết các VĐV đang thi đấu ở Azebajzan sẽ trở lại vào cuối tháng 4 – đầu tháng 5 khi kết thúc giải VĐQG Azebajzan. Nên cuộc cạnh tranh ngôi hậu chủ yếu vẫn diễn ra giữa 3 CLB Ayutthaya ATCC, Nakhonratchsima và Idea Khonkaen!

 

ANH TUẤN


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều