Tiêu đề của website

Ngày thi đấu thứ 3, Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2013

Hôm qua 20/8, vòng bán kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2013 bước sang ngày thứ 3 với 4 trận đấu.

Trong trận đấu đầu tiên giữa tuyển nam Đắk Lắk và nam Quân khu III, theo đánh giá của giới chuyên môn, nếu nhìn về tương quan lực lượng thì 2 đội ngang sức. Mặc dù nam Đắk lắk có nhiều cố gắng, ngay cả những lúc có thế trận khó khăn nhất, tuy nhiên do “tự sát” quá nhiều nên đã để thua đáng tiếc chung cuộc với tỉ số 1 - 3.


Hôm qua 20/8, vòng bán kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2013 bước sang ngày thứ 3 với 4 trận đấu.

Trong trận đấu đầu tiên giữa tuyển nam Đắk Lắk và nam Quân khu III, theo đánh giá của giới chuyên môn, nếu nhìn về tương quan lực lượng thì 2 đội ngang sức. Mặc dù nam Đắk lắk có nhiều cố gắng, ngay cả những lúc có thế trận khó khăn nhất, tuy nhiên do “tự sát” quá nhiều nên đã để thua đáng tiếc chung cuộc với tỉ số 1 - 3.

 

Trận đấu giữa tuyển nữ Đắk Lắc và nữ Thái Nguyên diễn ra tẻ nhạt, không để lại nhiều ấn tượng đối với người xem. Ảnh: Xuân Tư
Trận đấu giữa tuyển nữ Đắk Lắc và nữ Thái Nguyên diễn ra tẻ nhạt, không để lại nhiều ấn tượng đối với người xem. Ảnh: Xuân Tư

Cũng giống như 2 ngày thi đấu diễn ra trước đó, trận thi đấu giữa tuyển nữ Đắk Lắc và nữ Thái Nguyên diễn ra hết sức tẻ nhạt, không để lại nhiều ấn tượng đối với người xem. Nếu xét về chuyên môn thì 2 đội không có sự chênh lệch nhiều, tuy nhiên do các nữ tuyển thủ Đắk Lắk đa phần còn trẻ, trong khi tuyển nữ Thái Nguyên lại có nhiều kinh nghiệm cọ xát tại nhiều giải đấu lớn trong nước, nên đã dễ dàng dành chiến thắng áp đảo chung cuộc 3 – 0. Theo chia sẻ của Huấn luyện viên trưởng tuyển nữ Thái Nguyên thì việc dành chiến thắng ngay tại trận đấu đầu tiên sẽ là động lực để các tuyển nữ tự tin bước vào các trận thi đấu sau.

Như định mệnh, trận đấu giữa tuyển nữ Hà Nội và Hậu Giang lại tiếp tục được ấn định với tỉ số chung cuộc 3 – 0, nghiêng về tuyển nữ Hà Nội. Đây là trận đấu liên tiếp thứ 2 nữ Hậu Giang để thua tuyệt đối, ít nhiều để lại sự thất vọng khá lớn trong lòng khán giả. Sau kết quả hôm nay thì cơ hội đi tiếp của tuyển nữ Hậu Giang càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Để tiếp tục, Hậu Giang cần có sự thay đổi và cố gắng rất lớn về chiến thuật, tuy nhiên theo giới chuyên môn thì điều này rất khó xảy ra.

Trận đấu giữa nam Bộ Tư lệnh Biên phòng và Quân khu V. Ảnh: X.T
Trận đấu giữa nam Bộ Tư lệnh Biên phòng và Quân khu V. Ảnh: X.T

Trận đấu cuối cùng trong ngày giữa 2 tuyển nam Bộ Tư lệnh Biên phòng và Quân khu V nhanh chóng kết thúc, với chiến thắng tuyệt đối thuộc về Quân khu V ở cả 3 séc. Sau chiến thắng vất vả với Công an Quảng Bình ngày hôm qua, các tuyển thủ nam Bộ Tư lệnh Biên phòng bước vào trận thi đấu hôm nay bằng tâm lý không tốt. Với đội hình còn rất trẻ (tuổi đời từ 16 – 21) nên ngay từ đầu, tuyển nam Bộ Tư lệnh Biên phòng xác định tham gia giải đấu là để cọ xát lấy kinh nghiệm, chuẩn bị cho những mùa giải sau. Chính vì vậy, đứng trước “đàn anh” dày dạn kinh nghiệm và được đánh giá là tuyển mạnh như Quân khu V, các tuyển thủ Bộ Tư lệnh Biên phòng thua là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển này cho biết, sẽ chuẩn bị tâm lý và chiến thuật tốt nhất để các tuyển thủ sẵn sàng cống hiến hết mình cho những trận đấu tiếp theo. Với việc thắng 1, thua 1 thì cơ hội để bước tiếp của Bộ Tư lệnh Biên phòng hiện nay là 50 – 50.

Hôm nay 21/8, giải sẽ tiếp tục diễn ra với các trận đấu giữa nam Bến Tre – Công an Quảng Bình; nữ Lilama Hải Dương – Hưng Yên; nữ Vĩnh Phúc – Thái Nguyên; nam Sanna Khánh Hòa – Quân khu III.

Giang Nam


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều